Đến nội dung chính

Chương 1

admin 547 Chữ Cài Đặt

Buổi sáng ngày hội nhập học, không khí tại trường Đại học Thành phố C bừng lên sức sống mãnh liệt. Dòng người đổ về như thác đổ, tiếng bánh xe vali lăn trên mặt đường hòa cùng tiếng cười nói, gọi nhau í ới, tạo nên một bản giao hưởng lộn xộn nhưng đầy háo hức của tuổi trẻ.

Hàng cây cổ thụ xanh ngắt hai bên đại lộ dẫn vào trường bắt đầu lốm đốm những vệt vàng đầu thu. Ánh nắng tháng Tám rót xuống tan chảy qua kẽ lá, nhảy múa trên vai áo của những tân sinh viên, khiến khung cảnh rực rỡ và tràn đầy hy vọng.

Dật Trần và Tuấn Lâm đã có mặt từ rất sớm. Họ thong thả kéo vali đi giữa sân trường còn thưa thớt người, tận hưởng chút yên bình hiếm hoi trước giờ cao điểm.

Tuấn Lâm ngoái đầu nhìn ra cổng trường bắt đầu ùn tắc, cậu tặc lưỡi, vẻ mặt đầy đắc ý: “May mà tụi mình đi từ tối qua, chứ giờ này mà chen chúc ngoài kia thì chắc khóc tiếng Mán luôn.”
Dật Trần không đáp, đôi mắt thản nhiên nhìn về phía trước, chỉ khẽ gật đầu, tay vẫn giữ nhịp kéo vali đều đặn, dáng vẻ điềm tĩnh đối lập hẳn với sự vồ vập xung quanh.

Quyết định cắt tóc của Tuấn Lâm hôm trước, dù từng bị Dật Trần càu nhàu, đến nay mới thấy hiệu quả rõ rệt. Mái tóc cắt tỉa gọn gàng làm lộ rõ những đường nét sắc sảo trên gương mặt cả hai.

Vừa bước chân vào sân trường, họ lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Những tân sinh viên đang bận rộn cùng phụ huynh cũng vô thức ngoái lại nhìn, tiếng xì xào bàn tán vang lên khe khẽ giữa không gian náo nhiệt.

Tuấn Lâm huých nhẹ vai Dật Trần, cậu đắc ý cười: “Thấy chưa, bảo nghe lời tớ là không sai mà.”

Dật Trần im lặng, chỉ khẽ nhếch môi coi như câu trả lời, Tuấn Lâm thì khác, cậu đứng thẳng lưng hơn hẳn, ánh mắt láo liên liếc nhìn xung quanh đầy hưởng thụ: “Không phải tớ nói ngoa đâu, hôm nay tụi mình chắc chắn là tâm điểm rồi.”
Cậu tiện tay vuốt nhẹ lại mái tóc. Một nhóm nữ sinh vừa đi ngang qua lại ngoái đầu nhìn, khiến Tuấn Lâm càng thêm phấn khích: “Ê, nhìn nữa kìa.”

Dật Trần liếc cậu một cái, giọng trầm tĩnh: “Đi nhanh lên, còn làm thủ tục.”

Tuấn Lâm kéo lê vali theo sau, miệng vẫn không quên ngoái nhìn lại phía sau: “Biết rồi biết rồi. Không biết Nhược Hy tới chưa ha?”

Vừa nghe Tuấn Lâm nhắc đến, bước chân Dật Trần khựng lại một nhịp. Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn về phía cổng trường, nơi dòng người vẫn đang hối hả nối dài.

Thủ tục nhập học hoàn tất khi nắng trưa đã đứng bóng. Sân trường đông đúc như một đại dương người, oi ả và ngột ngạt. Tuấn Lâm quẹt vệt mồ hôi trên trán, cậu thở hắt ra: “May mà đi từ sớm, không giờ này chen muốn xỉu luôn.”

Dật Trần không trả lời gì cả, anh đẩy cửa, bước vào căn phòng ký túc xá.