Đến nội dung chính

Chương 3

admin 512 Chữ Cài Đặt

Cô cố định dây thừng vào lan can, thử độ chắc chắn, đeo găng tay hở ngón rồi cẩn thận trèo qua, hạ từ tầng năm xuống tầng bốn.

Tiểu Vi ghé bên lan can, lo lắng gọi: “Chị Nhược An, cẩn thận ạ!”

“Yên tâm đi!”

Tống Nhược An mười tuổi đã bắt đầu chơi leo núi, sau này còn tham gia giải vô địch leo núi thanh thiếu niên toàn quốc, đoạt giải quán quân tốc độ bảng B nữ thiếu niên. Về sau cô nhiệt tình với công tác cứu hộ cộng đồng nên lại đi học thêm khóa kỹ thuật cứu hộ bằng dây thừng, đúng chuẩn là người hành nghề có chứng chỉ.

Cô thả dây từ từ, từng chút một đáp xuống bên cạnh cục nóng điều hòa tầng ba. Chú mèo cam lông dài nhìn thấy cô thì càng gào lên thảm thiết hơn: “Meo…”

“Ôi chao, bị dọa sợ rồi sao? Nào, ăn chút đồ ăn xoa dịu nhé.” Tống Nhược An đạp vào mép cửa sổ đứng vững, móc ra một miếng thịt khô đưa cho nó: “Này, ăn đi.”
Mèo nhỏ thấy thịt khô liền lập tức ngoạn mục xông vào ăn ngon lành, hoàn toàn không thèm bận tâm việc bị kẻ hai chân vuốt ve. Nó ăn hết sạch trong vài miếng rồi thòm thèm liếm mép.

“Ăn thịt của chị rồi là phải đi theo chị đấy nhé, lại đây nào.”

Tống Nhược An cẩn thận bế chú mèo lên. Nhìn vóc dáng thì nhóc quả quýt này mới khoảng bảy tám tháng tuổi. Xuất phát từ bản năng “nghề nghiệp”, cô đưa tay sờ thử một cái, chạm ngay phải hai viên lục lạc nhỏ tròn xịn.

“He he, ngoan lắm, hôm nay vận khí của em tốt bất ngờ đấy. Chút nữa chị tặng em một phần ăn thanh tâm quả dục luôn nha.” Cô vừa trò chuyện với mèo nhỏ vừa nhét nó vào túi đeo hông, kéo khóa cẩn thận, ngó lên ngó xuống rồi quyết định hạ thẳng xuống mặt đất.

Đó vốn là việc quen tay tới mức không thể quen hơn đối với cô. Tống Nhược An vừa ngân nga giai điệu vừa nhịp nhàng đạp vào tường để hạ xuống từng chút một.
Nào ngờ vừa đi qua tầng hai, từ ô cửa sổ mở toang bên cạnh đột nhiên lao ra một con chó lớn, rống lên vào mặt cô. Cô bị giật mình, dưới chân không biết giẫm phải thứ gì liền trượt đi, tay cũng không bám chắc. Thế là cả người lẫn mèo lao thẳng xuống dưới…

Tiểu Vi ở trên lầu thò đầu ra hốt hoảng gào lên: “Chị Nhược An!”

A Lương phía dưới thấy tình hình bất ổn liền vội vàng lao tới định hứng lấy cô.

Thực ra trong lòng Tống Nhược An không quá sợ hãi, dù sao cũng đang đeo dây an toàn. Nhưng cô vẫn theo bản năng á lên một tiếng, ngay sau đó rơi trọn vào một vòng tay ấm áp. Mũi cô lập tức ngửi thấy một hương trầm nhè nhẹ.