Người đó mặc một chiếc áo khoác dạ thô màu xám đậm vô cùng vừa vặn, chẳng có chỗ nào để bám vào. Tống Nhược An bấu chặt lấy cánh tay người ta, cảm nhận được lớp cơ bắp săn chắc đầy sức mạnh bên dưới.
Cô còn chưa kịp hoàn thần, trong đầu đã “chậc” một tiếng, thầm cảm thán: [Dáng người này, chuẩn đấy!]
“Cảm ơn nha!” Tống Nhược An giơ tay tháo chiếc mũ bảo hiểm che mặt ra, ngước mắt nhìn “ân nhân cứu mạng”. Nào ngờ lại đụng phải một khuôn mặt không thể quen thuộc hơn.
Khuôn mặt đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của cô suốt bảy năm qua.
Đối phương cũng đăm đăm nhìn cô, trong đôi mắt mở to thoáng qua một chút ngỡ ngàng, phần còn lại là sự kinh hỉ đong đầy.
“Nhược An…” Giọng hắn hơi run run: “Anh tìm em lâu lắm rồi.”
Tống Nhược An lập tức sa sầm mặt, rủ mắt thấp giọng đe dọa: “Kỷ Mặc Thần, buông tôi ra.”
“Nhưng mà em…”
“Dây an toàn đã treo tôi lên rồi, bây giờ anh căn bản không cần tốn bao nhiêu lực đâu, đúng không?” Cô lạnh lùng nói: “Buông tôi ra.”
Kỷ Mặc Thần ngập ngừng một hồi rồi cẩn thận buông tay.
Thế là cô bạn Tống Nhược An trông chẳng khác một chiếc bánh chưng bị treo trên dây, lơ lửng giữa không trung xoay tít vài vòng đầy “hoa lệ”.
Không ngờ nhiều năm không gặp, ngày tương phùng lại diễn ra trong hoàn cảnh thế này.
Gượng gạo, giận dỗi, buồn cười mà cũng thật mất mặt.
Kỷ Mặc Thần đứng cách cô một bước chân, trái tim rộn rã như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
Cuối cùng cũng gặp lại rồi, Nhược An.
A Lương nhìn Tống Nhược An đang xoay tít giữa không trung, vội vàng chạy lại đỡ lấy cô, xả thêm cho cô một đoạn dây an toàn rồi dìu cô tiếp đất an toàn.
Thấy vẻ mặt cô lạnh băng, anh còn tưởng cô bị dọa sợ nên cuống quýt hỏi: “Không sao đấy chứ?”
“Không sao.” Tống Nhược An giẫm chân lên mặt đất kiên cố, trong lòng mới thở phào một hơi. Cô tháo chiếc túi đeo hông đựng chú mèo ra đưa cho A Lương: “Cất nó lại vào xe đi.”
Tiểu Vi trên tầng cao nhất thấy cô đã bình an vô sự cũng yên tâm, cởi bỏ sợi dây an toàn cột trên lầu rồi thu gom, cuộn tròn lại ôm xuống dưới.
Quần chúng xung quanh xem xong náo nhiệt cũng đã tản đi bốn phía, chỉ còn Kỷ Mặc Thần vẫn ngoan ngoãn đứng im một bên.
Khóe mắt Tống Nhược An liếc nhẹ qua hắn, người này so với hồi lớp 12 lại cao thêm vài centimet, khoảng chừng mét tám bảy, mét tám tám. Chiếc áo khoác dạ vừa vặn tôn lên vóc dáng cao ráo, đĩnh bạt. Áo khoác không cài cúc, để lộ chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây bên trong, đúng chuẩn một thân hình vai rộng, eo thon, chân dài.