A Lương đang mở lồng vận chuyển ở bên cạnh: “…”
Tay mắt anh nhanh lẹ, mở lồng sập áp sát vào cửa lồng vận chuyển. Mèo trắng nhỏ hoảng loạn không còn lựa chọn, tự nguyện tự giác chui tọt vào trong. Nhận ra đây là đường cùng, nó ủ rũ “meo” một tiếng.
“Đến đâu hay đến đó nha!” Tống Nhược An nhanh tay nhét hộp pate mở dở trong lồng sập vào lồng vận chuyển, cạch một tiếng đóng chặt cửa lại, sảng khoái nói: “Xong việc!”
Cô đứng dậy, vừa chuyển điện thoại trong túi về chế độ bình thường thì tiếng chuông lập tức vang lên.
“A lô, Tiểu Vi!”
“Chị Nhược An, chị có rảnh không? Vừa có người gọi điện cầu cứu, nói thấy một chú mèo nhỏ bị kẹt ở chỗ cục nóng điều hòa ngoài tường nhà họ. Nhưng hôm nay anh Tam lại không có ở đây, không biết chị có tiện qua giúp không.”
Tống Nhược An cười đến mức mắt cong thành hình bán nguyệt: “Mèo con này may mắn thật đấy, vừa hay chị đang rảnh. Em gửi địa chỉ cho chị, chị qua ngay!”
Cúp điện thoại xong, trên màn hình lập tức nhận được địa chỉ, cũng không xa nơi này lắm. Cô cùng A Lương cất dụng cụ và lồng vận chuyển có mèo trắng vào chiếc xe khách nhỏ rồi thẳng tiến đến mục tiêu.
Tiểu Vi nhận được tin nhắn WeChat của cô thì đã đứng chờ sẵn dưới nhà. Đợi xe đỗ hẳn, cô ấy vội vàng tiến lại gần.
“Chị Nhược An, con mèo ở trên kia kìa.” Cô ấy chỉ vào tòa nhà thương mại năm tầng bên cạnh.
Tống Nhược An vừa mặc dây an toàn làm việc trên cao vừa ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên thấy một nhóc mèo màu cam đang đứng trên cục nóng điều hòa tầng ba, ngó qua ngó lại không biết làm sao để leo xuống.
“Được, chị hiểu rồi.” Cô cầm lấy dây thừng và túi đeo hông định đi vào trong nhà.
A Lương ngăn cô lại, ngập ngừng nói: “Hay là để tôi đi cho?”
“Được rồi, tôi là người có chứng chỉ đàng hoàng, nghiệp dư như anh đứng qua một bên đi.” Tống Nhược An cười nói: “Với lại tòa nhà này mới có năm tầng, không sao đâu!”
A Lương ở lại trông xe, Tiểu Vi dẫn Tống Nhược An leo cầu thang lên tầng trên cùng. Cả hai ghé vào lan can nhìn xuống dưới, lập tức chạm mắt với chú mèo cam nhỏ.
“Meo ngao…” Mèo cam hình như đoán được đây là người đến cứu mình, kêu lên vô cùng khẩn thiết.
Mặt nó dính đầy bụi bẩn, lông trên người cũng đã vón cục, nhìn qua là biết mèo lang thang.
Tống Nhược An nhìn nó, lòng như đốn ngã vì dễ thương: “Ôi chao, là một chú mèo quả quýt lông dài này, đẹp gái quá đi mất. Chờ chút nhé, chị đến cứu em ngay đây.”