Chẳng bao lâu sau, mặt trời đã lên cao. Ánh nắng chiếu rọi xuống hố sâu.
Dưới ánh sáng ấy, thi thể của gã gầy cùng với máu thịt lẫn lộn khiến ai nhìn cũng rùng mình. Ngay cả Lý Nguyên cũng thấy lạnh sống lưng. Hắn từng chứng kiến cảnh người ăn thịt người, nhưng bản thân thì chưa từng làm vậy bao giờ.
Nhờ có gia gia chăm sóc và dạy dỗ từ nhỏ, nên hắn chưa bao giờ phải rơi vào bước đường cùng đến mức ấy.
Có lẽ trong lòng gia gia vẫn luôn nuôi hy vọng sẽ có ngày hắn trở thành hoàng đế, nên ông không cho phép phẩm giá của hoàng thất Đại Diễn bị những ý nghĩ tàn bạo làm vấy bẩn.
Lý Nguyên vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng những người còn lại thì bắt đầu có dấu hiệu dao động. Ánh mắt họ trở nên sắc như loài sói, bản năng sinh tồn đang dần lấn át lý trí và đạo đức con người.
Đúng lúc ấy, Lý Nguyên phát hiện một chấm đỏ nhỏ đang bò trên thi thể của gã gầy.
“Huyết Trùng? Nó vẫn chưa chết sao?”
Hắn thoáng kinh ngạc, rồi lập tức mừng rỡ.
Đây là một cơ hội hiếm có.
Lý Nguyên từ từ đứng dậy. Hắn siết chặt hòn đá đã được mài nhọn từ tối hôm qua, rồi bước về phía thi thể.
Hành động này khiến những người khác lập tức cảnh giác.
Hắn cố giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng. Dáng người hắn cao lớn, tuy không vạm vỡ nhưng cũng không gầy yếu như kẻ vừa chết.
Chỉ nhìn bề ngoài thì Lý Nguyên chính là kẻ mạnh thứ hai ở đây, chỉ sau gã béo đang nằm kia.
Những người khác không dám manh động, chỉ giữ thế thủ và chăm chú quan sát từng động tác của hắn.
Lý Nguyên bước đến gần thi thể rồi bất ngờ chộp lấy con Huyết Trùng. Sau đó hắn nhanh chóng lùi lại ẩn mình vào góc tối.
“Tưởng ngươi định ăn thịt người cơ chứ.” Gã béo lên tiếng, giọng điệu mỉa mai: “Ngươi bắt con Huyết Trùng đó là định nuôi thêm một con để tăng cơ hội luyện ra Bản mệnh cổ à?”
“Xem ra ngươi cũng rành chuyện đấy.” Lý Nguyên đáp.
“Biết đâu bọn ta lại thua ngươi thật.” Gã béo cười nhạt.
Gã vừa dứt lời, Lý Nguyên lập tức cảm nhận được luồng sát khí rõ rệt từ xung quanh chiếu lên người hắn.
Gã béo đang cố tình đẩy nguy hiểm về phía hắn.
“Ngươi không phải người Nam Cương à? Chắc phải rành cổ thuật hơn ta chứ? Sao lại nhường cơ hội đó cho ta?” Lý Nguyên cười khẩy.
Gã béo đáp: “Ta cũng muốn, nhưng ngươi nhanh tay hơn nên đành thôi.”
Lý Nguyên ngoắc tay: “Giờ ta cho ngươi đấy, có dám đến lấy không? Lấy rồi có dám nuôi không?”