Đến nội dung chính

Chương 5: Hệ thống Tổng Hợp Cổ Trùng (2)

admin 521 Chữ Cài Đặt

Vấn đề trước mắt là làm sao có được ba con Huyết Trùng đây?

Huyết Trùng là mạng sống của mọi người, là hy vọng duy nhất để vượt qua khảo nghiệm. Vì thế cho nên chắc chắn là sẽ không ai chịu nhường cho hắn.

“Nếu cố ý cướp đoạt thì mình sẽ trở thành cái gai trong mắt của tất cả mọi người.”

“Bình tĩnh đã!”

Lý Nguyên hít sâu một hơi rồi tự nhủ phải kiềm chế. Hắn thầm nghĩ bây giờ chưa phải lúc, cứ chờ đợi một thời cơ thích hợp rồi tính sau.

Thời gian từ từ trôi qua.

Đêm đã khuya.

Hang động vốn đã âm u càng trở nên tối đen như mực, đưa tay ra cũng không thấy năm ngón tay đâu.

Trong màn đêm dày đặc, nỗi sợ hãi vô hình dần dần lan toả.

Lý Nguyên nhặt lên một hòn đá lớn rồi nắm chặt trong tay, sau đó từ từ mài nhọn nó lên vách đá.

Đây chắc chắn là một đêm dài đằng đẵng và gian nan.
Không biết đã qua bao lâu. Trong sự giằng co của cơn đói và cơn buồn ngủ, trong động dần lóe lên chút ánh sáng yếu ớt.

Trời đã hửng sáng.

Còn có tiếng “chít chít” vang lên.

“Là chuột.”

Trong hoàn cảnh này, chuột thậm chí còn được xem như một món ăn quý hiếm. Cả đám người đều đã đói lả, không hẹn mà cùng dõi mắt về phía âm thanh phát ra.

Ngay cả Lý Nguyên cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt.

“Chít chít…”

Con chuột dường như cảm nhận được nguy hiểm, đang định bỏ chạy thì một người đàn ông gầy gò như khỉ ở gần nó nhất đã bất ngờ lao tới.

“Chít! Chít! Chít!” Tiếng chuột kêu lên the thé như đã bị tóm được.

“Ha ha ha, bắt được rồi!” Gã gầy hớn hở cười vang.

Nhưng gã vừa định lùi vào trong bóng tối thì một bóng người khác đột ngột xuất hiện phía sau. Người đó không nói không rằng liền vung đá đập mạnh xuống đầu gã, cứ thế mà đập liên tục hơn chục lần.
“Bịch! Bịch! Bịch!”

Chẳng mấy chốc, gã gầy đã nằm sõng soài trong vũng máu.

Lý Nguyên có chút chết lặng khi nhìn thấy cảnh này.

Không ngờ người đầu tiên ra tay giết người lại là cô gái nhỏ tuổi nhất trong mười người.

Có lẽ muốn nhân cơ hội này để thị uy, sau khi giết gã đàn ông gầy, cô ta không lập tức lùi vào bóng tối mà hung hăng đảo mắt nhìn một vòng.

Sau đó, cô ta chộp lấy con chuột rồi dùng răng cắn xé, nhai từng miếng một làm cho máu me dính đầy cả môi miệng, trông vô cùng đáng sợ.

“Muốn ra vẻ độc ác để thị uy sao?” Lý Nguyên thầm bật cười trong lòng.

Nếu cô ta thật sự tàn nhẫn thì đã trực tiếp gặm thịt gã gầy kia rồi, chứ không phải là ăn chuột để thị uy như thế này đâu.

Trong hang này, ngoại trừ gã béo bản xứ kia ra thì có ai mà chưa từng ăn thịt chuột chứ?