“Hừ.” Gã béo hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm nữa. Gã thầm nghĩ: “Chỉ có kẻ ngốc mới dám nuôi hai con Huyết Trùng trong hoàn cảnh này. Ngoài việc bị hút cạn máu ra thì chẳng còn kết cục nào khác. Chờ tên ngốc này chết đi, gã sẽ là kẻ mạnh nhất ở đây, chắc chắn vượt qua được thử thách.”
Lý Nguyên cũng không nói gì thêm mà tiếp tục chờ đợi.
Hắn dần lấy lại sự bình tĩnh.
Lúc này, ai nấy đều đói tới mức không chịu nổi, chắc chắn sẽ còn xảy ra xung đột. Đó sẽ là cơ hội để hắn giành lấy con Huyết Trùng thứ ba.
Thêm một đêm nữa trôi qua.
Sang ngày thứ ba, ý chí của mọi người gần như cạn kiệt, đạo đức dần bị bản năng sinh tồn xóa mờ.
“Mọi người, hay là chúng ta cùng chia nhau ăn gã đi.” Lão già nãy giờ vẫn im lặng bất ngờ lên tiếng.
Lão ta già yếu, sức lực cũng chẳng hơn gì nữ nhân, nên không dám tranh giành. Lão biết mình không thể sống sót nếu không kéo được đồng minh.
“Được!” Một nữ nhân hưởng ứng.
“Chúng ta cũng bất đắc dĩ thôi. Chúng ta chỉ muốn sống sót. Nếu ông trời có trách phạt, xin đừng trách chúng ta.”
Có người còn quỳ xuống lạy trời đất, vừa khóc lóc vừa cầu xin.
“Nếu có trách phạt, xin hãy trút giận lên hoàng thất Đại Diễn vì không có năng lực, trách yêu ma tàn ác hoành hành khắp nơi, đừng trách dân đen chúng ta.”
Bề ngoài là cầu khấn, nhưng bên trong thì ai cũng hiểu, đó chỉ là cách để tự trấn an bản thân, để có dũng khí bước qua được cái ranh giới đạo đức kia.
Lão già bước lên trước, mấy nữ nhân khác cũng tiến lại gần, vây quanh thi thể của gã gầy.
Gã béo thì vẫn nằm im.
Lý Nguyên cũng đứng yên.
Nhưng hắn cũng hiểu rõ, một khi họ được ăn no, thì chắc chắn sẽ liên kết lại để đối phó với hắn và gã béo.
Không khí xung quanh căng như dây đàn.
Mấy người đã đứng quanh thi thể của gã gầy, nhưng lại nhìn nhau dò xét, không ai dám ra tay trước.
“Lão già, là lão đề nghị ăn, lão làm trước đi.” Cô gái lúc trước giết gã gầy lên tiếng.
“Người là do ngươi giết, ngươi ăn trước đi.” Lão già vội đáp trả.
Lão ta từng nghe chuyện người ăn thịt người sẽ phát điên, bị trời phạt và chết rất thảm. Dù có phải ăn, lão ta cũng không muốn là người đầu tiên làm việc đó.
“Nếu lão không ăn, chúng ta sẽ giết lão trước.” Cô gái vung hòn đá lên.
Các nữ nhân khác cũng đồng loạt giơ đá lên.
“Ta… Ta ăn…”
Lão già hoảng loạn, biết mình không còn đường lui, đành ngồi sụp xuống, nhưng vừa định há miệng thì…
Bịch!
Hòn đá trong tay cô gái giáng xuống.
Lão già gục ngã.
Giết xong lão già, cô gái lập tức hét lớn: “Các chị em, chúng ta giết hai tên nam nhân kia trước! Nếu không thì không ai sống nổi!”