Lý Nguyên không vội vàng xông vào Tàn Cổ Lâu, mà trước hết âm thầm điều khiển cổ trùng trong lầu, từng bước vây chặt con rắn nhỏ.
“Xuy!”
Con rắn nhỏ thè lưỡi, ánh mắt lóe lên tia hung hãn kỳ dị, mang theo vẻ nhân tính khó hiểu, rõ ràng không phải loài rắn tầm thường.
Lý Nguyên hơi khựng lại, trong lòng dấy lên nghi hoặc: “Chẳng lẽ con rắn này chính là một phần thân thể của Xa Vô Lập?”
Ý nghĩ vừa lóe lên, hắn lập tức quyết đoán: “Nếu đúng là vậy thì càng không thể để nó sống sót!”
Vừa dứt ý niệm, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Tuy nhiên, con rắn nhỏ vô cùng lanh lẹ, mỗi lần há miệng là nuốt gọn một con cổ trùng. Nó dường như chính là khắc tinh của những loại cổ trùng cỡ nhỏ, khiến Lý Nguyên không khỏi nghiến răng thầm tức.
Sau vài lần quan sát và thử nghiệm, Lý Nguyên nhận ra rằng tuy con rắn này lanh lợi nhưng thực lực không đáng ngại. Hắn liền quyết định tự mình ra tay. Với Hồi Sinh Cổ hộ thể, hắn chẳng hề e ngại loài sinh vật nhỏ bé này.
(Hộ thể: Bảo hộ thân thể)
Cùng lúc đó, tại phủ của Động chủ, Xa Vô Lập đang bị Hoàng Phủ Nam dùng bí thuật trói buộc, gương mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng. Kế hoạch của Hoàng Phủ Nam đã thành công, khiến hắn ta rơi vào thế yếu. Biết mình không còn khả năng phản kháng, Xa Vô Lập đành để Bản mệnh cổ chịu trọng thương, thoát ly khỏi thân thể.
Từ lâu, Xa Vô Lập đã luyện bản thân và Phi Xà Cổ hòa làm một. Dù thân xác có tiêu vong, hắn ta vẫn có thể dựa vào Phi Xà Cổ để tái sinh, miễn là tìm được “bổ phẩm” thích hợp để bồi dưỡng.
(Tiêu vong: tiêu tan, bị mất hẳn. Thường dùng để chỉ sự biến mất của một vật hay một sự việc nào đó)
Đám cổ trùng trong Tàn Cổ Lâu, cậu thiếu niên tràn đầy khí huyết kia, và cả cô bé sở hữu Trân cổ, tất cả đều là “bổ phẩm” tuyệt vời. Nếu không vì e ngại ánh mắt của Hoàng Phủ Nam, hắn ta đã sớm ra tay tiêu diệt bọn họ.
Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã bại lộ hoàn toàn, Xa Vô Lập chẳng còn lý do gì để kiêng dè. Trong lòng hắn ta âm thầm quyết định: lần này phải liều mạng một phen.
“Hửm?”
Xa Vô Lập bỗng cảm nhận có điều bất thường. Hắn ta nghi hoặc: “Tại sao trong Tàn Cổ Lâu lại có nhiều cổ trùng hoàn chỉnh như vậy? Chúng còn dám hợp lực vây đánh ta? Rốt cuộc là ai đang âm thầm điều khiển?”
Xa Vô Lập âm thầm tính toán. Nếu muốn điều khiển đám cổ trùng này bằng niệm lực, ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới ngang ngửa hắn ta. Nếu đối phương thực sự mạnh đến thế, cần gì phải vòng vo, chỉ cần trực tiếp ra tay là xong.
(Niệm lực: Khả năng sử dụng ý niệm của bản thân)
“Chuyện này thật sự kỳ quái, rốt cuộc là ai đang giở trò?” Xa Vô Lập còn đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên thấy một bóng người lao vào trong lầu.
“Là tên nhóc khí huyết dồi dào kia?” Ánh mắt Xa Vô Lập sáng rực, niềm vui hiện rõ trên gương mặt.
Hắn ta thấy người thiếu niên ấy bước nhanh như gió, dáng vẻ như muốn lập tức đầu thai, lao thẳng về phía mình không chút do dự.
“Ăn hắn, rồi ăn luôn cả con bé mang Trân cổ, ta có thể khôi phục thực lực, ngưng tụ lại thân thể! Thậm chí còn có thể phản công, giết chết Hoàng Phủ Nam đang trọng thương!”
Suy nghĩ ấy khiến lòng Xa Vô Lập trào dâng phấn khích, khó giấu nổi niềm hân hoan. Khi người thiếu niên vừa áp sát, hắn ta bất ngờ phun ra một giọt độc dịch từ Bản mệnh Phi Xà Cổ.
“Thành công rồi!” Xa Vô Lập cười lớn. Đây chính là độc dịch chí tử của hắn ta. Chỉ một giọt thôi cũng đủ khiến cổ sư dưới Ngũ chuyển lập tức mất hết năng lực kháng cự, mặc cho người khác xâu xé.
Vút!
Phi Xà Cổ bất ngờ lao ra, miệng đầy răng nanh, phóng thẳng về phía Lý Nguyên. Nhưng chưa kịp tung hoành, nó đã bị một bàn tay lớn chộp trúng bảy tấc, tay kia giữ chặt đầu, khiến nó không thể nhúc nhích: “Bắt được ngươi rồi!”
“Hả?” Xa Vô Lập sững sờ: “Độc dịch của ta đâu? Sao lại không có tác dụng?” Hắn ta giật mình, sau đó mới nhận ra: Đám cổ trùng vừa rồi còn vây quanh tấn công hắn ta, giờ lại ngoan ngoãn bay quanh người thiếu niên kia như thể tôn kính tên nhóc đó là bậc chí tôn vương giả.
“Không thể nào…!” Xa Vô Lập lắp bắp: “Nhiều cổ trùng đến vậy, ít nhất cũng phải sáu bảy chục loại. Đừng nói là tên nhóc này, đến cả Cung chủ cũng không thể điều khiển toàn bộ. Đây không phải cổ sư… đây là Cổ tiên!”
Xa Vô Lập hoảng loạn, điên cuồng điều khiển Bản mệnh Phi Xà Cổ vặn vẹo thân thể, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Lý Nguyên. Nhưng càng giãy dụa, bàn tay kia lại càng siết chặt hơn.
“Ồ, sức lực cũng khá đấy.” Lý Nguyên lạnh nhạt lên tiếng, tay vẫn giữ chặt, thậm chí còn tăng thêm lực.