Đến nội dung chính

Chương 31: Cuối cùng bùng nổ (2)

admin 1.033 Chữ Cài Đặt

Xa Vô Lập gào lên giận dữ. Từ trong lầu các, vô số phi xà lao ra như bão tố, cuồn cuộn đổ về phía Hoàng Phủ Nam.

“Thật là ngoan cố!”

Hoàng Phủ Nam không hề chùn bước, ngược lại còn tiến lên, ánh mắt lạnh lùng toát ra sát khí. “Hôm nay, bản Động chủ sẽ thay mặt tông môn tiêu diệt ngươi – thứ quái vật chẳng ra người mà cũng chẳng phải quỷ!”

Ông ta vung tay lắc chuông, lập tức hơn mười cỗ thi khôi từ trong bóng tối lao ra như lũ mãnh thú.

Lý Nguyên đã sớm lùi về một vị trí an toàn, từ xa chăm chú quan sát diễn biến.

“Thi khôi sao?” Hắn lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh: “Chúng giống hệt đám người áo đen đột nhập vào Cổ Lâu trước đó.”

Nghĩ đến đây, mọi chuyện trong đầu hắn bỗng như được xâu chuỗi lại. Thì ra, suốt nửa năm qua, những nạn nhân bị ăn thịt vốn không phải người sống mà là thi cổ do Hoàng Phủ Nam điều khiển!
Ánh mắt Lý Nguyên dịch chuyển, lần đầu tiên nhìn rõ diện mạo của Xa Vô Lập. Vị kia đang dần khôi phục lại hình dạng con người, toàn thân trần trụi, trên người quấn đầy rắn, ngay cả hai cánh tay cũng hóa thành những con rắn độc.

Trong đầu Lý Nguyên lập tức hiện lên một cái tên: Thiên Long Cổ – Dị cổ duy nhất liên quan đến rắn từng được ghi chép trong Bảng Dị Cổ.

Điều kiện luyện thành Thiên Long Cổ khắc nghiệt đến mức khó tin, thậm chí còn vượt xa cả Hồi Sinh Cổ. Nếu như luyện Hồi Sinh Cổ đòi hỏi phải nuôi dưỡng trong tạng phủ, ngày đêm dùng tâm huyết để nuôi suốt mười năm, sống không bằng chết; thì Thiên Long Cổ lại yêu cầu chủ nhân phải trải qua chín lần “tái sinh”.

Về ý nghĩa của chữ “tái sinh” này, trong sách Cổ Sư Toàn Thư không ghi chép cụ thể, chỉ mô tả mơ hồ. Nhưng theo cách nhìn của Lý Nguyên, “tái sinh” chẳng khác gì “chết đi sống lại”.
Chín lần tái sinh, rắn mới có thể lột xác hóa thành thiên long.

“Xa Vô Lập đã trải qua bao nhiêu lần tái sinh rồi?” Lý Nguyên thầm nghĩ nhưng không thể đoán chắc. Tuy nhiên, hắn tin rằng số lần ấy chưa nhiều, bởi trong cuộc chiến với Hoàng Phủ Nam, Xa Vô Lập rõ ràng đang rơi vào thế hạ phong. Phi Xà Cổ hoàn toàn lép vế trước Khống Thi Cổ.

“Nguyên ca ca, là ai đến vậy?” Vương Chiêu Chiêu không nhìn thấy, chỉ cảm nhận ra có một nhân vật lợi hại đã đến nên cất tiếng hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy tò mò.

“Người đến cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, chỉ là chó cắn chó mà thôi.” Vương Lân ló đầu ra, giọng điệu đầy khinh miệt.

Từ sau lần bị Hoàng Phủ Nam dùng Chân Tướng Cổ ép cung, ông đã hoàn toàn mất niềm tin vào tầng lớp cao tầng trong tông môn.

“Ồ, thì ra là Động chủ.” Vương Chiêu Chiêu khẽ cười, nghe giọng không vui của ông nội mà đoán ra.
Vương Lân nheo mắt, giọng đầy cảm thán: “Đây vẫn là lần đầu tiên trong đời ta được chứng kiến một trận chiến giữa hai cổ sư Ngũ chuyển. Thật là oai hùng!”

Thực tế, tuy cổ sư chỉ có thể sở hữu một con Bản mệnh cổ, nhưng số lượng Cổ phụ thuộc đi theo thì không bị giới hạn, miễn là phù hợp với chủng loại.

Trong chiến đấu, cổ sư sẽ thi triển toàn bộ thần thông của bản thân.

Có vô số cổ trùng tương sinh tương khắc, việc phối hợp chúng sao cho hiệu quả là một môn học bắt buộc đối với bất kỳ cổ sư nào.

“Gia gia.” Vương Chiêu Chiêu tò mò hỏi: “Cổ sư và võ giả cùng cấp bậc thì ai lợi hại hơn?”

“Mỗi người có một thế mạnh riêng.” Vương Lân không rành lắm, đành trả lời qua loa để dọa cháu gái: “Nhưng nhìn chung, trong lịch sử đại lục Thiên Nguyên từng xuất hiện nhiều Võ thần. Còn Cổ tiên, từ xưa đến nay chỉ có một người.”

Thời gian trôi qua, cuộc chiến ở Tàn Cổ Lâu cũng dần lắng xuống.

Đám thi cổ do Hoàng Phủ Nam điều khiển đã bị nuốt mất quá nửa, ngay cả một cánh tay của ông ta cũng bị cắn đứt. Trong khi đó, Xa Vô Lập bị mấy cây trường côn màu đen đâm xuyên qua người, ghim chặt xuống đất, không thể nhúc nhích.

“Hoàng Phủ Nam thật sự thắng rồi sao?” Vương Lân nghiến răng, tỏ ra không cam lòng.

“Nếu ông ta thua, Xa Vô Lập xông ra, cả mười hai động trên dưới đều gặp họa. Với chúng ta mà nói, đây tạm thời là kết cục tốt nhất.” Lý Nguyên thở dài, giọng đầy bất đắc dĩ.

“Ngươi nói cũng có lý.” Vương Lân hậm hực gật đầu. “Xa Vô Lập là mối họa ngầm. Nếu lại tiếp tục ẩn nấp trong Tàn Cổ Lâu, ai biết được một ngày nào đó hắn ta sẽ ăn sạch sẽ tất cả chúng ta.”

Dưới ánh nhìn của mọi người, Hoàng Phủ Nam một tay nhấc bổng Xa Vô Lập, lớn tiếng tuyên bố: “Họa hoạn đã trừ, gỡ bỏ lệnh cấm! Xin Bách Sự Đường chịu trách nhiệm xử lý mọi việc hậu sự!”

Nói dứt lời, Hoàng Phủ Nam phun ra một con cổ trùng. Đó là Phi Dực Trùng – Tứ chuyển huyền cổ, có thể hóa thành đôi cánh giúp cổ sư bay đi trong thời gian ngắn.

Hoàng Phủ Nam nhanh chóng rời đi.

Tuy nhiên, sắc mặt Lý Nguyên vẫn đầy trầm ngâm. Hắn vừa nghe được âm thanh truyền đến từ Trinh Sát Cổ: trong Tàn Cổ Lâu vẫn còn một con rắn nhỏ đang điên cuồng nuốt chửng tàn cổ.

“Dám động vào bảo bối của ta?” Lý Nguyên nghiến răng, ánh mắt lóe lên sát khí.

Không trị được kẻ lớn, chẳng lẽ lại không dạy được một đứa nhỏ hay sao?