“Không! Không thể nào!” Xa Vô Lập gào lên, gương mặt tràn đầy vẻ không cam tâm. Tại sao độc dịch của hắn ta lại vô hiệu? Hắn ta cảm nhận rõ ràng hơi thở tử vong đang cận kề.
“A a a!”
Phi Xà Cổ phát ra tiếng kêu chói tai, nó dùng hết sức lực giãy khỏi sự kìm kẹp của Lý Nguyên rồi quay người, hung hăng cắn vào cánh tay của hắn.
Lý Nguyên nghe thấy âm thanh này, tức thì hai mắt trừng lớn nhìn con rắn nhỏ, cất giọng lạnh lùng: “Ngươi là bản thể?”
“Ha ha ha ha ha!” Phi Xà Cổ bật cười quái dị, âm thanh bỗng hóa thành tiếng người: “Đúng vậy! Ta và Phi Xà Cổ đã dung làm một! Ngươi chết cũng chẳng oan uổng gì!”
Xa Vô Lập đắc ý tột độ, cảm giác như mọi thứ đang nằm gọn trong lòng bàn tay.
Hắn ta nhận thấy người thiếu niên này có bí mật lớn. Một bí mật có thể khiến cổ sư nhất mạch long trời lở đất, mà tất cả những điều này giờ đây đều thuộc về hắn ta.
Bởi khi cắn, một lượng lớn độc dịch theo răng nhọn được tiêm vào cơ thể của người thiếu niên.
Thế nhưng, khi hắn ta còn đang cười ngạo nghễ, yết hầu của Phi Xà Cổ chợt bị bóp chặt lần nữa. Lý Nguyên không nói thêm lời nào, chỉ siết tay mạnh hơn, một con Đại Lực Cổ lập tức được kích hoạt.
Rắc!
Xương rắn trong tay Lý Nguyên bị bóp nát hoàn toàn.
“Không! Không thể nào!”
Lượng độc trong Phi Xà Cổ này đủ sức khiến một cường giả Lục chuyển cổ sư khó lòng chống đỡ. Vậy mà người thiếu niên kia lại chẳng hề bị chút tổn thương nào. Xa Vô Lập dần mất đi ý thức, đầu óc mơ hồ, ánh mắt mờ dần.
Trong cơn hấp hối, hắn ta lờ mờ thấy đôi mắt người thiếu niên lóe lên hai màu đỏ tươi và xanh thẳm kỳ dị như hai ngọn lửa bùng sáng rồi nhanh chóng tan biến. Cảnh tượng tiếp theo đập vào mắt hắn ta là một hình con rết, tựa như sợi dây thừng mục nát ngâm trong máu tươi, từng đốt thân nối liền nhau như chuỗi xiềng xích cổ xưa đầy thần bí.
“Dị cổ… Hồi Sinh…”
Ngay khi đầu của Phi Xà Cổ bị Lý Nguyên bóp nát, bản thể của Xa Vô Lập – lúc ấy đang ở trong phủ đệ của Hoàng Phủ Nam – cũng mất hết sinh khí như ngọn đèn cạn dầu.
Khi Xa Vô Lập gục xuống, Hoàng Phủ Nam giật mình mở choàng mắt: “Sao có thể? Chết rồi sao?”
Sắc mặt Hoàng Phủ Nam tối sầm như tro tàn. Bao công sức bày mưu tính kế để thôn phệ Xa Vô Lập, hy vọng nhân cơ hội này tiến vào cảnh giới Lục chuyển. Ông ta thậm chí không tiếc hy sinh cả một cánh tay. Vậy mà giờ đây, tất cả đều tan thành mây khói.
(Thôn phệ: thôn tính, cắn nuốt)
Trước đó, Hoàng Phủ Nam đã dùng bí pháp phong tỏa ngũ quan và khả năng hành động của Xa Vô Lập khiến đối phương đến cả việc tự sát cũng không làm được. Nhưng giờ thì sao? Làm sao hắn ta lại chết được?
“Chẳng lẽ do vết thương quá nặng?” Hoàng Phủ Nam nghiến răng, giận dữ đến phát điên.
Với ông ta, thôn phệ một Bản mệnh cổ Ngũ chuyển còn sống là đại bổ, còn nếu đã chết thì giá trị chẳng còn bao nhiêu.
“Hay là… giả chết?” Ý nghĩ vừa lóe lên khiến Hoàng Phủ Nam cảm thấy không cam tâm nên lập tức kiểm tra kỹ lưỡng thi thể của Xa Vô Lập. Nhưng rồi ông ta phát hiện, trên người đối phương hoàn toàn không có Bản mệnh Phi Xà Cổ chí mạng, chỉ toàn là phi xà thông thường.
“Kim thiền thoát xác! Giả chết để thoát thân! Hay cho Xa Vô Lập, ngươi giỏi lắm!”
Ầm!
Hoàng Phủ Nam tức giận đập mạnh bàn, đứng bật dậy. Cơn giận bốc lên khiến ông ta nghẹn khí, phun ra một ngụm máu đen. Độc tố từ phi xà đã âm thầm lan khắp cơ thể, từng chút từng chút rút cạn sinh lực ông ta.
“Chỉ còn cách tạm thời nhẫn nhịn, rồi tính tiếp…”
Trong thời khắc sinh tử cận kề, Hoàng Phủ Nam không ngại dùng đến thủ đoạn cuối cùng. Ông ta nhanh chóng viết một phong thư, điều khiển một con trùng truyền tin bay khỏi động phủ. Nội dung bức thư chỉ vỏn vẹn vài chữ: Mang con Trân cổ kia đến động phủ của ta.
Cùng lúc đó, Lý Nguyên đang chăm chú quan sát xác con Phi Xà Cổ vừa bị hắn bóp nát.
[Bên trong phát hiện cổ trùng có thể dung hợp. Có muốn tổng hợp không?]
“Gì thế này?” Lý Nguyên thoáng sững người nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Hắn lập tức dùng tâm niệm: “Xem xét nguyên liệu thô.”
[Nhất chuyển tàn cổ Long Văn Noãn 29]
“Long văn noãn?” Lý Nguyên kinh ngạc: “Đây không phải là Phi Xà Cổ sao? Chẳng lẽ nó sắp tiến hóa thành Long Văn Cổ?”
Ý nghĩ ấy khiến Lý Nguyên rùng mình. Hắn cẩn thận bóc lớp vảy xác rắn, quả nhiên bên trong lộ ra một ổ trứng rắn chưa thành hình. Tiếc rằng phần lớn đã hỏng.
Long Văn Noãn thuộc loại phàm cổ, nhưng nếu được ấp nở sẽ tiến hóa thành Long Văn Cổ – một loại Trân cổ quý hiếm.
Với đà này, nếu Xa Vô Lập còn sống thêm mười mấy năm nữa, rất có thể hắn ta sẽ luyện thành Dị cổ Thiên Long Cổ.
Với tấm lòng từ bi, cứu đời cứu rắn, Lý Nguyên không nỡ trơ mắt nhìn những quả trứng quý giá này bị hủy hoại nên không chút do dự mà quyết định: “Tổng hợp cho ta!”