Đến nội dung chính

Chương 30: Cuối cùng bùng nổ (1)

admin 995 Chữ Cài Đặt

Lý Nguyên đứng lặng người, mắt hướng về phía tầng trên, nơi giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo. Cánh cửa lớn nặng nề đã khép chặt từ lúc nào không hay.

“Lâm Vi Vi… bị ăn rồi sao?” Lý Nguyên sửng sốt, thốt lên đầy kinh hoàng.

Chuyện này hoàn toàn khác với lần gã áo đen bị nuốt trước đó. Khi ấy, gã áo đen lén lút xâm nhập vào Tàn Cổ Lâu, thân phận mờ ám, khó phân biệt địch ta nên cái chết của gã cũng không gây xôn xao.

Nhưng Lâm Vi Vi thì khác, nàng chỉ đang thực hiện nhiệm vụ bình thường, vậy mà lại bị kéo vào phòng và “ăn thịt”. Đây rõ ràng là hành vi tàn sát đồng môn – một sự việc chưa từng có tiền lệ!

“Sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Trước nay vốn chưa từng…” Lý Nguyên cảm thấy bất an tột độ, nỗi sợ hãi cuộn trào trong lòng. Hắn không khỏi tưởng tượng đến viễn cảnh tồi tệ hơn: lỡ như vị kia thực sự phát cuồng, liệu có lao ra và nuốt luôn cả hắn hay không?
Trong những thời khắc cận kề cái chết, Lý Nguyên luôn phản ứng theo bản năng. Hắn lập tức trấn tĩnh lại, không chút do dự nhảy qua cửa sổ thoát khỏi lầu các.

Cùng lúc đó, một mũi tên xuyên mây xé gió lao vút lên trời.

Vút— Ầm!

Một tiếng nổ vang dội, ánh sáng lóe lên giữa không trung.

“Nguyên ca ca, có chuyện gì vậy?” Từ trong rừng trúc, Vương Chiêu Chiêu nghe thấy tiếng động liền vội vã chạy tới.

“Chuyện lớn rồi.”Lý Nguyên nghiêm sắc mặt, giọng trầm hẳn xuống. “Lâm Vi Vi bị vị trên lầu kéo vào trong rồi.”

“Vị tiền bối trên lầu… thật sự ăn thịt người ư?” Vương Chiêu Chiêu tái nhợt mặt mày, sợ đến mức đứng không vững.

“Bảo lão Vương mau rời khỏi nơi này, chuẩn bị sẵn sàng để chạy.” Lý Nguyên đặt tay lên vai cô bé, giọng nói đầy cương quyết. Trong lúc này, điều quan trọng nhất chính là giữ lấy mạng sống.
Chưa đầy một khắc sau, hơn mười đệ tử đeo mặt nạ bạc từ Chấp Pháp Đường đã vượt qua rừng trúc, nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Chưa kịp để họ lên tiếng, Lý Nguyên đã lập tức lùi về phía sau đội chấp pháp, tránh xa vùng nguy hiểm.

“Sao lại thành ra thế này?” Đội trưởng chấp pháp vừa đến liền trầm giọng hỏi.

“Vị tiền bối trấn giữ tầng bốn và tầng năm của Tàn Cổ Lâu đột nhiên có hành động lạ. Vị đó đã kéo sư muội Lâm Vi Vi của Bách Sự Đường vào phòng.” Lý Nguyên đáp thẳng, không giấu giếm điều gì.

“Vị đó… phát cuồng rồi sao?” Đội trưởng chấp pháp có chút kinh hãi. Vị tiền bối thần bí kia chính là nhân vật cùng thế hệ với Động chủ, tu vi đã đạt đến Ngũ chuyển cổ sư từ lâu. Với cảnh giới Tứ chuyển như hắn hoàn toàn không thể ứng phó.
“Mau đi mời Đường chủ đến đây!” Hắn gấp gáp ra lệnh, đồng thời thả ra một con Trinh Sát Cổ rồi dùng tiếng sáo điều khiển nó bay về phía Tàn Cổ Lâu.

Thế nhưng, khi con Trinh Sát Cổ vừa tiến tới gần lầu các, nó liền bị đánh nổ tan tành.

Ầm!

Tiếng nổ vang lên khiến ai nấy mặt mày tái mét.

“Không ổn rồi!” Đội trưởng chấp pháp hét lớn: “Mau rút lui!”

Lời của đội trưởng chấp pháp vừa dứt, Lý Nguyên đã quay người bỏ chạy, ba chân bốn cẳng lao đi.

Vút! Vút! Vú!

Chỉ trong chớp mắt, từ Tàn Cổ Lâu bắn ra vô số vảy rắn sắc bén như mưa tên. Những đệ tử chấp pháp đứng phía trước bị xuyên thủng tức thì, máu me đầm đìa, thân thể rách nát như tổ ong.

“Ngưu Bì Cổ!” Lý Nguyên lập tức lấy ra một nắm cổ trùng, nhanh chóng thúc giục luyện hóa. Da thịt hắn trở nên cứng như đá, kết hợp với khả năng phục hồi từ Hồi Sinh Cổ, hắn gắng gượng chống đỡ làn mưa vảy rắn.

May mắn thay, lão Vương và Tiểu Chiêu đã nghe lời hắn từ trước, kịp thời rút lui ra khỏi rừng trúc. Nếu không, e rằng họ cũng đã bỏ mạng tại chỗ.

“Cút đi! Biến hết khỏi đây cho ta!”

Sau khi làn mưa vảy rắn dừng lại, từ trong Tàn Cổ Lâu vang lên một giọng the thé không rõ nam hay nữ, hóa thành sóng âm vô hình lan rộng khắp nơi.

“Hoàng Phủ Nam! Ngươi dám hãm hại ta! Cả đời ngươi đừng mong được yên thân!”

“A a a a!”

Tiếng gào thét như xé toạc không gian khiến người nghe rùng mình lạnh gáy.

Vừa chạy, Lý Nguyên vừa lắng nghe rồi nhanh chóng xâu chuỗi các manh mối: “Hoàng Phủ Nam? Chẳng lẽ là Động chủ?” Hắn chợt hiểu ra, đám người áo đen trước đó rất có thể là do Hoàng Phủ Nam phái đến. Có lẽ họ mang theo thứ gì đó trong người khiến cho vị tiền bối trên lầu phát cuồng.

Leng keng!

Lúc này, một tràng tiếng chuông vang lên từng hồi.

“Xa sư huynh, ngươi đã luyện cổ nhập ma rồi.” Một giọng nói lạnh lùng vang vọng từ xa. Người chưa thấy, tiếng đã đến. Một bóng người khoác áo choàng đen từ trên trời đáp xuống.

“Hoàng Phủ Nam! Ngươi dám hãm hại ta?!” Xa Vô Lập trong Tàn Cổ Lâu thét lớn, giọng đầy căm phẫn, dường như đang cố gắng áp chế thứ gì đó để giữ lấy chút lý trí cuối cùng.

“Ngươi luyện cổ nhập ma, tàn sát đồng môn, giết hại đệ tử chấp pháp. Xa Vô Lập, tội nghiệt của ngươi, cho dù là trưởng lão Cửu Cung có đến đây cũng sẽ không tha cho ngươi!” Hoàng Phủ Nam lạnh lùng đáp trả.

“Cút!”