Đến nội dung chính

Chương 29: Trân Cổ Huyết Nhãn Cổ (2)

admin 894 Chữ Cài Đặt

Hắn không dám manh động, chỉ lặng lẽ chờ đợi thời cơ. Qua những gì quan sát được, dường như giữa kẻ cầm đầu đám người áo đen và vị trên kia đang duy trì một thế cân bằng mong manh. Đó cũng chính là điều mà Lý Nguyên mong đợi.

“Nguyên ca ca, xuống ăn cơm đi!” Giọng nói trong trẻo vang lên từ dưới lầu.

“Ta xuống ngay.” Lý Nguyên đáp lời, rồi nhanh chóng bước xuống.

Sau nửa năm, Vương Chiêu Chiêu đã hoàn toàn thích nghi với việc mất đi ánh sáng. Từ chỗ ban đầu đi lại khó khăn, giờ đây cô bé đã có thể di chuyển thuần thục như người bình thường. Về phần lão Vương, ông đã lui hẳn về sống an nhàn, giao toàn bộ công việc ở Tàn Cổ Lâu cho Lý Nguyên. Mọi việc lặt vặt trong sinh hoạt đều do Tiểu Chiêu đảm nhận.

“Nguyên ca ca, huynh vất vả rồi, ăn nhiều vào nhé!” Tiểu Chiêu tươi cười, nhiệt tình gắp thức ăn và rót rượu cho Lý Nguyên.
“Không cần khách sáo như vậy đâu.” Lý Nguyên xua tay, thoáng chút ngại ngùng.

“Nguyên ca ca đã đối xử tốt với muội và ông như thế, bọn ta chỉ biết dùng những việc nhỏ này để báo đáp thôi.” Tiểu Chiêu mỉm cười. Dù đôi mắt đã bị che khuất nhưng giọng nói lại ấm áp và chân thành.

Vương Chiêu Chiêu rất biết ơn Lý Nguyên. Chỉ tiếc rằng số lần cô bé được gặp “Nguyên ca ca” không nhiều. Lâu dần, hình dáng của hắn trong ký ức cũng trở nên mờ nhạt. Trong tâm trí cô bé, chỉ còn đọng lại bốn chữ: “vô cùng đẹp trai”.

Vương Lân bước đến, bật cười ha hả, nét mặt đầy sảng khoái: “Gặp được thằng nhóc như ngươi, coi như là phúc báo tuổi già của lão già ta rồi!”

Trong lòng ông, thậm chí còn nghi ngờ Lý Nguyên có tình cảm với Tiểu Chiêu. Vì lo sợ cháu gái của mình bị sát khí xâm nhập, ông không cho cô bé vào Tàn Cổ Lâu làm việc, mà để Lý Nguyên gánh vác tất cả. Một tiểu tử thật thà, chăm chỉ như vậy khiến ông vô cùng yên tâm. Chỉ có điều, tính tình hắn đôi lúc hơi cứng đầu, lại không được khéo léo trong giao tiếp.
Sau bữa ăn no say, Lý Nguyên quay trở lại Tàn Cổ Lâu.

[Cổ Sư: Lý Nguyên]

[Bình đen: Tam Chuyển 199/300]

[Cảnh giới: Tam Chuyển]

[Bản Mệnh Cổ: Khí Huyết Cổ, Hồi Sinh Cổ]

“Khoảng cách đến Tứ chuyển còn hơn ba tháng nữa.” Lý Nguyên khẽ lẩm bẩm: “Đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa luyện ra được một con Trân cổ nào. Quả nhiên, Trân cổ thực sự là thứ quý giá khó cầu.”

Lý Nguyên hiểu rõ vì sao lão Vương lại lo cho Tiểu Chiêu đến thế. Với cổ sư, một con Trân cổ quả thật có sức mê hoặc rất lớn, khiến người ta khó lòng cưỡng lại.

“Sư huynh, ta đến giao tàn cổ đây!” Từ dưới lầu, một giọng nói vang lên, là đệ tử của Bách Sự Đường đến giao tàn cổ như thường lệ.

“Vào đi.” Lý Nguyên đáp.

Tính ra, Lý Nguyên gia nhập Cửu Cung Sơn đã gần một năm. Đệ tử phụ trách giao cổ mỗi ngày đã thay đổi đến hai lượt, trong khi hắn thì đã được thăng làm sư huynh.
Một cô nương xinh xắn xách hũ cổ bước vào. Nàng thỉnh thoảng liếc trộm Lý Nguyên, giọng nói có phần ngượng ngùng: “Sư huynh lại đang bận rộn bồi dưỡng cổ trùng à?”

“Ừm.” Lý Nguyên đáp lời, giọng lạnh nhạt.

“Sư huynh, hôm nay Bách Sự Đường giao đến: sáu trăm hai mươi mốt con tàn cổ Nhất chuyển, chín mươi chín con tàn cổ Nhị chuyển, mười sáu con Tam chuyển, ba con Tứ chuyển, và một con Ngũ chuyển. Xin huynh kiểm tra và nghiệm thu.”

Sư muội Lâm Vi Vi cẩn thận đặt hũ cổ bên cạnh Lý Nguyên.

Lý Nguyên lần lượt kiểm tra từng hũ cổ, xác nhận không có sai sót rồi ký tên vào quyển trục ghi chép rồi nói: “Tam chuyển trở xuống cứ để ở đây là được, Tứ và Ngũ Chuyển thì đưa lên lầu đi.”

“Vâng, sư huynh.” Lâm Vi Vi đáp rồi lại liếc trộm hắn thêm một cái. Nàng rụt rè bắt chuyện: “Sư huynh, Đường chủ của bọn ta thường xuyên khen ngợi huynh, nói rằng cổ trùng do huynh bồi dưỡng đều là hàng thượng phẩm, hoàn toàn không giống như được chọn ra từ tàn cổ.”

“Cảm ơn.” Lý Nguyên vẫn giữ thái độ lãnh đạm. Trong lòng hắn, hoàn toàn không có hứng thú với vị sư muội này. Hắn cố ý giữ khoảng cách, tránh để nàng hiểu lầm hay làm lỡ dở duyên phận của nàng.

Thấy Lý Nguyên lạnh lùng như vậy, Lâm Vi Vi bĩu môi rồi xách hũ cổ lên lầu. Nàng cẩn thận đẩy cửa tầng bốn, đặt từng hũ cổ vào trong.

Đột nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên: “A! Cứu—!”

Một cái đuôi rắn đầy vảy bất ngờ từ trong bóng tối quấn lấy tay Lâm Vi Vi, kéo nàng thẳng vào phòng. Tiếng kêu thảm thiết lập tức im bặt.

Ở dưới lầu, sắc mặt Lý Nguyên lập tức biến đổi.