Đến nội dung chính

Chương Quyển 2 – Chương 3

admin 848 Chữ Cài Đặt

Những ngày sau đó, nhịp sống của cả nhà dần đi vào quỹ đạo mới.

Sáng sớm, Trịnh Hạo Nhiên thức dậy, thấy trên bàn đã có sẵn hộp cơm. Anh không nói gì, chỉ im lặng cầm lấy mang theo đến nhà máy. Buổi tối trở về, căn nhà vẫn luôn sáng đèn, có người chờ anh với bữa cơm nóng hổi.

Tô Thanh không làm gì quá đặc biệt, chỉ là những việc nhỏ nhặt trong sinh hoạt hàng ngày. Nhưng chính những điều nhỏ nhặt ấy khiến ngôi nhà dần có hơi ấm hơn trước.

Hai đứa nhỏ cũng bắt đầu quen dần với sự hiện diện của cô.

Trịnh Tiểu Nhu bám cô suốt ngày, líu lo kể chuyện ở nhà trẻ. Cô bé còn tự hào khoe với bạn rằng: “Cô của mình làm bánh rán ngon lắm!”

Còn Trịnh Tiểu Bảo, dù ngoài mặt vẫn lạnh lùng, nhưng nếu có đồ ăn vặt, cậu bé sẽ nhận mà không còn từ chối. Một lần, cậu bé đi học về, thấy cô đang ngồi khâu lại vạt áo đồng phục của mình, đôi mắt chợt lóe lên chút cảm xúc phức tạp.
Cậu không nói gì, nhưng hôm sau, khi Tô Thanh nhờ lấy hộp kim chỉ, cậu lại lặng lẽ mang đến mà không cần cô nhắc.

—

Một buổi tối, khi Trịnh Hạo Nhiên vừa về đến nhà, Trịnh Tiểu Nhu đã vui vẻ chạy ra khoe: “Ba ơi, hôm nay cô nấu canh gà đó!”

Trịnh Hạo Nhiên nhìn sang Tô Thanh, thấy cô vẫn thản nhiên như mọi ngày, chỉ nhẹ giọng nói: “Tôi thấy anh dạo này gầy đi, bồi bổ một chút cũng tốt.”

Anh im lặng nhìn bát canh gà đặt trên bàn.

Từ lúc ly hôn, anh đã quen với việc ăn uống qua loa, có khi chỉ gặm bánh bao khô cứng cho qua bữa. Nay lại có người quan tâm đến sức khỏe của anh, điều đó khiến anh có chút không quen.

Anh không từ chối, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ăn.

Canh gà hầm mềm, nêm nếm vừa miệng, ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể.

Bữa cơm hôm đó, Trịnh Hạo Nhiên ăn nhiều hơn thường ngày một chút.
Tô Thanh thấy vậy, chỉ khẽ cười.

Từ ngày kết hôn, cô chưa từng yêu cầu anh phải đối xử tốt với mình ngay lập tức. Cô biết, mọi thứ cần có thời gian.

Chỉ cần từng chút một, bọn họ sẽ dần dần trở thành một gia đình thật sự.

☆

Từ ngày có Tô Thanh, Trịnh Hạo Nhiên dần quen với việc mỗi sáng có hộp cơm mang theo, mỗi tối có người chờ cơm. Dù chưa thể nói là thân thiết, nhưng không khí trong nhà đã không còn lạnh lẽo như trước.

—

Tối hôm đó, trời đổ mưa lớn. Cơn mưa đầu mùa hè mang theo hơi lạnh ẩm ướt, gió rít qua từng khe cửa khiến không khí trở nên se lạnh.

Trịnh Hạo Nhiên tan làm muộn hơn mọi ngày. Khi bước qua cổng nhà máy, anh vô thức kéo chặt áo khoác, chân bước nhanh hơn. Trời mưa không lớn nhưng dai dẳng, nước mưa làm ướt vạt quần, hơi lạnh thấm vào da thịt.
Về đến nhà, anh mở cửa, hơi ấm bên trong lập tức xua đi cái lạnh ngoài trời.

Tô Thanh đang dọn dẹp bàn ăn, thấy anh ướt sũng thì nhíu mày.

“Sao không che ô?”

Anh đặt hộp cơm trống xuống bàn, lắc đầu: “Quên.”

Tô Thanh thở dài, nhanh chóng rót một cốc nước ấm đưa cho anh. “Anh đi thay đồ đi, kẻo cảm lạnh.”

Anh nhìn cô một chút, rồi không nói gì, xoay người vào phòng.

Lúc trở ra, bữa cơm đã dọn sẵn.

Tô Thanh ngồi xuống đối diện anh, vẫn như mọi ngày, không nhiều lời. Nhưng hôm nay, anh cảm thấy có gì đó khác lạ.

Canh trên bàn là canh gừng nóng hổi, mùi thơm cay nồng tỏa ra, rõ ràng là để xua tan cái lạnh trong người.

Anh hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô.

“Anh bị ướt mưa, uống canh gừng cho ấm.” Cô nói một cách tự nhiên, cứ như đây là chuyện cô nên làm.

Trịnh Hạo Nhiên im lặng cầm thìa lên.

Canh gừng cay nhẹ, nóng hổi, khiến cơ thể anh dần ấm lên.

Cảm giác này… Rất quen thuộc.

Rất lâu trước đây, cũng từng có người nấu canh gừng cho anh như thế này, nhưng giờ chỉ còn là ký ức xa vời.

Anh không phải người dễ động lòng, nhưng sự quan tâm nhẹ nhàng của cô gái trước mặt khiến lòng anh có chút rung động.

Sau bữa cơm, Tô Thanh lại chuẩn bị một chậu nước ấm, đặt trước mặt anh.

“Ngâm chân đi, giúp lưu thông máu.”

Anh thoáng bất ngờ, nhưng không từ chối.

Nước ấm lan tỏa, xua tan hết lạnh lẽo của ngày dài.

Tô Thanh không ngồi gần, chỉ lặng lẽ dọn dẹp.

Nhưng Trịnh Hạo Nhiên biết, đây là lần đầu tiên có người chăm sóc anh tỉ mỉ đến vậy.

Anh cúi đầu, bàn tay siết chặt hơn trên thành chậu nước.

Có lẽ, cuộc hôn nhân này… Cũng không tệ như anh nghĩ ban đầu.