Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
Ma ma mặc kệ tất cả, cố sức thoát khỏi mấy tiểu thái giám đang giữ chặt, lao thẳng đến trước mặt Sở Tẫn và Hạ công công, rồi phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất.
“Hoàng thượng, nô tỳ phụng mệnh Thất công chúa, hiện giờ công chúa đang ở Tẩy Y Phòng, thỉnh Hoàng thượng đến đón công chúa hồi cung.”
“Thất công chúa…”
Sở Tẫn vừa nghe đến cái tên này, sắc mặt lập tức sa sầm.
Trước kia, hắn bỏ tiền mua không biết bao nhiêu cung nữ, thái giám chỉ để dò hỏi tin tức về Ngũ công chúa. Kết quả, toàn bộ tai mắt hắn đều bị Thất công chúa âm thầm xử lý sạch sẽ.
Nữ nhân đó từng nhiều lần ức hiếp Ngũ công chúa của hắn.
Hạ công công bị dọa sợ, lập tức ra hiệu bằng ánh mắt cho tiểu thái giám bên cạnh:
“Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, mau kéo bà ta đi!”
Sau đó, Hạ công công dè dặt nhìn Sở Tẫn, dò hỏi:
“Hoàng thượng, Ngũ công chúa còn đang đợi ngài…”
Chỉ cần nhắc đến ba chữ “Ngũ công chúa”, vẻ mặt đang lạnh lùng của hoàng thượng lập tức dịu xuống.
Hạ công công nhẹ nhàng thở phào.
Quả nhiên, chỉ cần nhắc tới Ngũ công chúa, hoàng thượng sẽ không nổi giận nữa.
Thất công chúa này đúng là bị điên rồi. Không lẽ nàng không biết, hoàng thượng yêu chiều Ngũ công chúa như giữ ngọc trong lòng bàn tay? Nàng từng đối xử với Ngũ công chúa như vậy, bây giờ còn dám chạy đến trước mặt hoàng thượng tìm sự chú ý?
Thật đúng là chán sống.
Sở Tẫn lạnh giọng: “Ngươi nói Tạ Chước Hoa đang ở Tẩy Y Phòng?”
Ma ma cảm nhận rõ không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên nặng nề, đè ép đến mức bà gần như không thở nổi. Bà hít thở dồn dập, cổ họng khô khốc, cố gắng lắm mới bật ra được một tiếng run rẩy:
“Dạ… đúng vậy…”
“Nếu nàng thích giặt quần áo như thế, thì cứ để nàng giặt cả đời đi.”
“Cái… gì cơ?”
Sở Tẫn nhìn sang Hạ công công, nói:
“Ngươi đi theo tuyên chỉ. Ngũ công chúa vốn là người hiền lành, trẫm không muốn để nàng biết chuyện này, tránh khiến nàng khó xử.”
Hạ công công lập tức quỳ xuống:
“Nô tài lĩnh chỉ.”
Sở Tẫn bước nhanh rời đi về phía Phượng Tê Cung, dáng vẻ vội vã thể hiện rõ tâm trạng sốt ruột.
Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên công chúa chủ động mời hắn dùng bữa.
Đợi đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn, Hạ công công mới chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn ma ma đang sợ đến ngồi bệt dưới đất.
Hắn vung phất trần:
“Đi thôi, dẫn bổn công công đi gặp Thất công chúa.”
Ma ma vẫn còn ngơ ngác, run run dắt theo Hạ công công đi đến Tẩy Y Phòng.
Vừa bước vào, Hạ công công đã thấy Thất công chúa ngồi ngay vị trí trung tâm, xung quanh là mấy tiểu cung nữ đang quỳ rạp trên mặt đất.
Bên trong Tẩy Y Phòng vô cùng yên ắng, đến cả tiếng bước chân cũng vang lên rõ ràng.
Hạ công công nhìn bộ dáng ngồi uy nghi như vương giả của Tạ Chước Hoa mà suýt nữa bật cười. Còn tưởng bản thân vẫn là công chúa cao quý được phong danh hiệu “An Hòa Công chúa” sao?
Lão hoàng đế đã chết rồi, nàng còn bày ra dáng vẻ công chúa để làm gì? Đòi hoàng thượng đích thân đến đón ư? Đúng là không biết sống chết.
Tạ Chước Hoa thấy Hạ công công bước vào, chỉ liếc một cái đã nhận ra bộ mãng bào trên người hắn chỉ có thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng thượng mới được mặc.
Nhưng đời trước người hầu bên cạnh Sở Tẫn không phải hắn.
Tạ Chước Hoa lên tiếng:
“Sở Tẫn đâu? Sao hắn không đến?”
Hạ công công quát lớn:
“Vô lễ! Dám gọi thẳng tên húy của hoàng thượng! Người đâu, vả miệng nàng mười cái!”
Tạ Chước Hoa lập tức đứng phắt dậy, đập mạnh tay lên tay vịn ghế:
“Dám động vào bổn cung? Không sợ Sở Tẫn giết ngươi sao?”
Hạ công công không nói thêm lời nào, vẫy tay ra hiệu.
Mấy tên thái giám lập tức nhào lên khống chế Tạ Chước Hoa.
Giây tiếp theo, một bàn tay nặng nề tát thẳng vào mặt nàng.
Ma ma rụt người lại, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình, sợ bị Hạ công công để ý tới.
Chỉ đến khi tiếng tát dừng lại, bà mới dám ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm Tạ Chước Hoa.
Nếu không phải vì nàng, bà đâu dám xông tới trước mặt hoàng thượng? Nếu không phải tính tình hoàng thượng tốt, có khi giờ bà đã mất mạng.
Vài tên thái giám buông tay ra.
Tạ Chước Hoa ngồi phịch xuống đất, trừng mắt nhìn Hạ công công, ánh mắt lạnh như băng.