Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
Tạ Chước Hoa nhớ thật kỹ.
Nàng nhất định phải xử lý cho bằng được tên nô tài đáng chết này!
Hạ công công vung phất trần, cất giọng tuyên:
“Truyền khẩu dụ Thánh Thượng: Tiền triều Thất công chúa Tạ Chước Hoa, từ nay về sau sẽ ở lại Tẩy Y Phòng, cả đời giặt quần áo.”
“Cái gì?”
“Ngươi là tên nô tài đáng chết, dám giả truyền thánh chỉ! Sở Tẫn sao có thể bắt ta đi giặt quần áo!”
“Xem ra ngươi còn chưa học được bài học, còn dám ngang nhiên gọi tên húy Thánh Thượng.”
Tạ Chước Hoa cắn chặt môi.
Ánh mắt vẫn đầy căm hận, nhưng cuối cùng cũng không cãi lại.
Hạ công công cười lạnh:
“Ngươi tưởng ngươi là Ngũ công chúa chắc? Còn dám vọng tưởng để Thánh Thượng đích thân tới đón. Từ hôm nay trở đi, ngươi không được phép bước ra khỏi Tẩy Y Phòng nửa bước.”
“Tạ Lan Âm đã cho ngươi lợi lộc gì mà ngươi phải ra sức bảo vệ nàng như vậy?”
“Ngũ công chúa chưa từng cho ta chút lợi ích nào. Nhưng ít nhất, ngài ấy chưa từng nhìn hạ nhân như đồ vật, như bàn ghế, như chó mèo.”
Hạ công công quay sang nhìn ma ma co rúm một bên:
“Bà là người quản lý ở đây đúng không? Biết nên làm gì rồi chứ? Bổn công công không muốn thấy nàng bước ra khỏi Tẩy Y Phòng nửa bước.”
Ma ma vội vàng gật đầu:
“Nô tỳ biết rồi, biết rồi.”
Hạ công công hài lòng gật đầu rồi quay người rời đi.
Tạ Chước Hoa không tin, lập tức chạy theo ra ngoài. Nhưng vừa mới bước chân đến cửa đã bị ma ma gọi người chặn lại, tiện tay nhét luôn một miếng vải vào miệng nàng.
Đợi đến khi bóng dáng Hạ công công hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, nụ cười nịnh nọt trên mặt ma ma cũng biến mất.
Bà ta vung chân đá mạnh vào đầu gối Tạ Chước Hoa, rồi túm lấy miếng vải trong miệng nàng kéo xuống.
“Ngươi nghĩ ngươi là ai, còn dám bắt hoàng thượng tới gặp mình? Mặt mũi thật lớn nhỉ? Nhưng cuối cùng thì sao? Hoàng thượng căn bản không hề coi ngươi ra gì. Trong mắt ngài, chỉ có Ngũ công chúa mới là người quan trọng nhất.”
Tạ Chước Hoa ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ma ma, gằn từng chữ:
“Không thể nào! Người hắn thích là ta!”
Ma ma bật cười lạnh lẽo, như thể đang cười vào mặt nàng vì không biết tự lượng sức.
“Sao lại không thể? Lễ đăng cơ và lễ phong hậu tổ chức cùng ngày. Ngũ công chúa sắp được toàn thể triều thần quỳ bái. Hoàng thượng còn vội vàng tới dùng bữa cùng ngài ấy, làm gì có thời gian để đến gặp ngươi.”
Nói rồi, ma ma ấn đầu Tạ Chước Hoa xuống bồn nước.
“Hoàng thượng đã định để ngươi cả đời giặt quần áo, còn dám ra vẻ công chúa gì nữa? Gặp đúng người như ta, ngươi cứ chờ chết đi.”
Tạ Chước Hoa từ nhỏ đã được nuông chiều, sức lực làm sao sánh với ma ma quản sự.
Dù cố giãy giụa, nàng cũng không thoát khỏi sự khống chế của bà ta.
Ma ma buông tay ra.
Tạ Chước Hoa vô lực ngã nhào xuống đất, tóc tai rối bời, ướt nhẹp vì nước bẩn, dính chặt lên mặt. Toàn thân trông vô cùng thảm hại.
“Đồ tiện nô!”
“Tiện nô?” Ma ma lại giáng thêm một cái tát: “Giờ ta là quản sự ma ma, còn ngươi chỉ là một cung nữ giặt đồ. Nếu ta là tiện nô, thì ngươi thậm chí còn chẳng bằng ta một con tiện tì hèn mọn!”
“Ngươi…”
“Ngươi cái gì mà ngươi, mau đi giặt đồ!” Ma ma nghĩ đến việc mình vừa thoát khỏi cái chết, liền tức giận đạp một cú lên người Tạ Chước Hoa.
“Cũng may là hoàng thượng rộng lượng, mới để ngươi giữ được cái mạng. Ngươi nên biết ơn mới phải!”
Tạ Chước Hoa ôm bụng, nghiến răng nhìn đám người đang cười nhạo nàng.
Phượng Tê Cung
Sở Tẫn gần như đi không phát ra tiếng động tiến vào điện.
Vừa bước vào, hắn đã thấy công chúa đang ngồi trước bàn, chờ sẵn.
Toàn thân nàng mặc cẩm bào, thắt đai ngọc, nhưng lại chẳng vương chút son phấn trần tục, ngược lại càng toát lên khí chất cao quý, thanh nhã.
“Công chúa.”
Tạ Lan Âm đứng dậy, chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện:
“Sở tiểu tướng quân, mời ngồi.”
Sở Tẫn nhìn nàng chăm chú, nghe lời ngồi xuống đối diện.
Cung nữ dâng cơm trưa tiến vào.
Sở Tẫn liếc qua, liền giành lấy muôi từ tay cung nữ đang chia thức ăn, múc một bát cơm đầy cho Tạ Lan Âm.
Hắn chậm rãi đưa bát tới trước mặt nàng.