Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 13: Bệnh kiều tướng quân cầm tù công chúa mất nước

admin 759 Chữ Cài Đặt

Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng

Tạ Chước Hoa ôm mặt, không thể tin nổi nhìn chằm chằm ma ma trước mắt.

Từ bé đến lớn, chưa từng có ai dám ra tay với nàng.

Nàng bỗng ngẩng đầu, thẳng lưng đứng dậy, cả người toát ra khí thế vô hình, khiến người khác bất giác cảm thấy áp lực.

Nàng rít từng chữ, giọng không lớn nhưng lại khiến người ta rùng mình vì uy nghiêm:

“Láo xược! Bổn cung là Thất công chúa, ngươi lại dám đánh ta?!”

Nói xong, nàng lấy tay áo còn ướt nước chùi bùn trên mặt.

“Cái gì? Nàng là Thất công chúa?!”

Các cung nữ đang giặt quần áo xung quanh lập tức ngẩng đầu.

Khi nhìn rõ khuôn mặt của Tạ Chước Hoa, ai nấy đều sững sờ tại chỗ.

Ma ma vừa thấy dung mạo xinh đẹp như hoa như ngọc của nàng, sợ đến mềm chân, quỳ rạp xuống đất.

“Công chúa tha mạng! Nô tỳ không biết người là công chúa! Xin công chúa tha mạng!”
Tạ Chước Hoa cúi đầu nhìn bà, ánh mắt lạnh lẽo, như đang nhìn một người đã chết.

“Hay lắm. Ngươi là kẻ đầu tiên dám đánh bổn cung. Bổn cung cho ngươi một cơ hội chuộc tội đi gọi Sở Tẫn tới đây, nói với hắn rằng bổn cung đang ở Tẩy Y Phòng, bảo hắn đến đón.”

Ma ma trừng lớn mắt, chỉ vào mũi mình, không dám tin hỏi lại: “Là… là nô tỳ đi mời Hoàng thượng đến đây sao?”

Thất công chúa cũng quá coi trọng bà rồi.

Thân phận của bà là gì chứ? Chẳng qua chỉ là một ma ma, lại phải đi mời Hoàng thượng đến? Chuyện này chẳng khác nào bảo một con chó đi gọi vua ra trận.

Tạ Chước Hoa thản nhiên: “Ngươi cứ nói đúng lời của bổn cung, hắn tự nhiên sẽ đến.”

“Vâng… vâng ạ…” Ma ma vội vàng dập đầu lia lịa, rồi lật đật bỏ đi.

Bà đâu ngờ, một công chúa cao quý lại có thể hóa trang thảm hại đến mức này rồi lẫn vào Tẩy Y Phòng.
Giờ chỉ cầu có thể thuận lợi mời được Hoàng thượng đến, để công chúa tha cho bà một mạng.

Nhưng bà không biết, ánh mắt Tạ Chước Hoa nhìn theo bà đã chẳng khác gì nhìn một người chết.

Những kẻ từng làm tổn thương nàng, không ai được phép sống yên.

Kiếp trước Sở Tẫn hao hết tâm tư nhốt nàng trong Nhạc Ương Cung. Nay nàng hạ mình đi tìm hắn, hắn nhất định sẽ lập tức chạy đến.

Ma ma hối hả chạy đến trước cửa Ngự Thư Phòng.

Vừa đến nơi liền “bụp” một tiếng quỳ sụp trước mặt Hạ công công.

Hạ công công bị dọa cho giật mình, lùi về sau mấy bước.

Ma ma chẳng kịp thở, vội vàng nói: “Mau bẩm báo Hoàng thượng! Thất công chúa đang ở Tẩy Y Phòng, xin ngài ấy đến đón người!”

Hạ công công: ?

Thất công chúa?

Bảo Hoàng thượng tự mình đến Tẩy Y Phòng đón người?
Thất công chúa điên rồi sao?

Nàng tưởng mình là Ngũ công chúa chắc?

Ma ma tưởng hắn chưa nghe rõ, lại nói lại lần nữa.

Đúng lúc này, một tiểu thái giám hớt hải chạy tới: “Hạ tổng quản, Ngũ công chúa nhờ phòng bếp nhỏ chuẩn bị cơm trưa, mời Hoàng thượng sang dùng bữa.”

Hạ công công vừa nghe xong liền chẳng buồn để ý đến ma ma nữa.

Hắn phất tay qua loa: “Ta đi bẩm báo Hoàng thượng ngay. Trước khi rời khỏi, mang bà ta đi, đừng để gây kinh động thánh giá.”

“Vâng ạ.”

Mấy tiểu thái giám lập tức kéo ma ma ra ngoài.

Sở Tẫn nghe nói công chúa mời mình dùng bữa, mừng đến mức cầm không vững tấu chương, lúc đứng dậy còn tay chân luống cuống.

Hắn thấp thỏm hỏi Hạ công công: “Ngươi xem trẩm hôm nay ăn mặc thế nào? Có làm bẩn mắt công chúa không?”

Hạ công công nhịn cười: “Sao lại thế được. Ngài oai phong tuấn tú, bộ y phục màu tím này cực kỳ hợp. Công chúa nhất định sẽ thích.”

Chỉ khi nghe đến tin tức của Ngũ công chúa, Hoàng thượng mới luống cuống đến vậy.

Sở Tẫn nghe xong thì nhanh chóng bước ra ngoài.

Hắn thực sự rất muốn được gặp người trong lòng.

Đương nhiên lúc nào hắn cũng muốn thấy công chúa, nhưng lại sợ đường đột quấy nhiễu nàng, càng sợ nàng ghét hắn, thấy hắn phiền.

Ma ma thấy Hoàng thượng đi ra, chỉ biết nếu không đưa được người về, Thất công chúa nhất định sẽ giết bà.