Thiếu nữ ngồi bên mép giường ngước lên nhìn anh, dáng vẻ yếu ớt dưới màn đêm trông đáng thương vô cùng.
Bước chân Bùi Hạc Niên khựng lại, sắc mặt tối sầm: “Bớt đọc mấy thứ tiểu thuyết mạng lăng nhăng đó đi.”
Cô gái xinh đẹp đang nhìn anh chằm chằm ngoan ngoãn gật đầu rồi lại dời mắt xuống dưới, dừng tại một chỗ nào đó. Cái đầu hơi nghiêng nghiêng, đôi mắt vương hơi nước hiện lên vẻ mờ mịt không chút giả tạo.
Bị đối phương nhìn chằm chằm vào chỗ đó, Bùi Hạc Niên hiếm khi lặng đi một thoáng. Trong nhất thời, anh chẳng biết nên tức giận hay nên xấu hổ nữa.
Chẳng gì thì đây cũng là lần đầu tiên trong đời, cái lòng tự trọng đàn ông đầy kiêu hãnh của anh bị khinh bỉ, lại còn bởi cái số liệu hoang đường kia.
Bùi Hạc Niên nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp… Có lẽ, vị thiên kim đại tiểu thư nhà họ Khương này dám bắt trói anh, đơn thuần chỉ vì đầu óc có vấn đề thôi. Mà người bình thường nào lại đi chấp nhặt với kẻ có bệnh cơ chứ?
Bùi Hạc Niên cầm lấy áo vest, ánh mắt dừng lại trên gương mặt quá mức xinh đẹp kia một giây rồi mới quay đi chỗ khác.
[Anh ta đi thế thôi sao? Thế còn đôi tay của bạn thì tính sao?]
[Anh ấy sẽ không làm gì đâu.]
[Nhưng ba người làm nhiệm vụ trước bạn đều bị anh ta đánh gãy tay rồi đấy!]
Thiếu nữ môi hồng răng trắng thở dài, ném cho hệ thống một ánh mắt kiểu cứ tin ở tôi. Sau đó cô đứng bật dậy, lo lắng gọi: “Bùi Hạc Niên!”
Giọng nói trong trẻo mềm mại của thiếu nữ vang lên, vì căng thẳng mà hơi biến điệu. Theo sau động tác ngã nhào, một mùi hương hoa hồng nồng nàn ập đến, rơi trọn vào vòng tay Bùi Hạc Niên.
Mềm, nhẹ, cả người chẳng có mấy lạng thịt, khung xương nhỏ đến kỳ lạ. Chỉ cần đầu ngón tay hơi dùng lực là có thể lún sâu vào lớp da thịt mịn màng mềm mại ấy.
Bùi Hạc Niên im lặng đỡ lấy cô, chưa kịp buông tay đã thấy người trong lòng một lần nữa túm chặt lấy mình. Những đầu ngón tay thon dài vì dùng sức mà trắng bệch, trong mắt không giấu nổi vẻ kinh hoàng.
Giống như một chú chim sợ cành cong vừa chịu tổn thương, cô thấp thỏm không yên, ngay cả cánh tay cũng run rẩy, dè dặt hỏi anh: “Bùi Hạc Niên, anh… anh vẫn sẽ đánh gãy tay em chứ?”
“Đánh gãy hai tay em, hoặc đánh gãy chân, hay là giết em luôn…”
Càng nói giọng cô càng nhỏ dần, càng lúc càng thiếu tự tin. Bùi Hạc Niên khẽ chau mày, bờ môi mỏng sắc sảo cũng mím lại: “Không đâu.”