Đến nội dung chính

Chương 2

admin 502 Chữ Cài Đặt

Khương Chi Chi đẫm lệ nhìn người đàn ông, gương mặt nõn nà hiện lên vẻ đáng thương. Nhưng Bùi Hạc Niên chỉ cau mày: “Cút xuống, nếu không tôi sẽ giết cô.”

Cô gái đang ngồi trên đùi anh nhìn anh thêm một giây rồi bất ngờ dang rộng vòng tay ôm chặt lấy anh. Hơi thở thiếu nữ dịu dàng phủ xuống cổ anh khiến anh tê dại.

Bùi Hạc Niên cứng đờ người, chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng khóc nức nở: “Anh hung dữ quá, Bùi Hạc Niên… Em thích anh bao nhiêu năm nay, điều ước sinh nhật nào cũng là mong anh khỏe mạnh, vậy mà anh đối xử với người ngưỡng mộ mình như thế này sao?”

Lồng ngực ép sát, cô gái nhỏ vừa cắn vào cổ anh vừa lầm bầm ủy khuất: “Đồ tồi, không thèm thích anh nữa…”

Nước mắt nóng hổi lăn dài theo đường nét cổ anh. Bùi Hạc Niên thở dốc, động tác chống cự khựng lại.
Ở nơi anh không nhìn thấy, Khương Chi Chi vừa khóc vừa toan tính… Quan trọng nhất bây giờ là phải khiến người đàn ông này tha mạng cho mình.

Cô không để anh kịp phản ứng, vừa khóc vừa chống người dậy. Một tay Bùi Hạc Niên bị còng vào đầu giường. Khương Chi Chi ngồi cưỡi trên người anh, vừa vò rối quần áo của anh vừa tức giận lầm bầm: “Đã vậy, thà em trực tiếp làm luôn cho xong…”

Khương Chi Chi nhân lúc hỗn loạn tranh thủ sờ một cái vào cơ bụng sáu múi của anh. Bùi Hạc Niên đỏ bừng cả tai, đôi mắt phượng đầy vẻ chấn động.

“Cạch!” Một tiếng, khóa kim loại bật mở, làn tóc mềm mại lướt qua bụng dưới anh.

Bùi Hạc Niên cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, gương mặt tuấn tú vừa lạnh lùng vừa giận dữ: “Khương Chi Chi…”

Gần như ngay lập tức, một giọng nói đầy nghi hoặc vang lên: “Không đúng nha…”
Cái đầu bù xù ngẩng lên, đôi mắt hạnh ướt át nhìn anh hỏi: “Bùi Hạc Niên, anh chưa phát triển hết à?”

Căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng mưa.

Bùi Hạc Niên im lặng nhìn cô, ánh mắt tràn đầy vẻ khó nói. Mãi lâu sau anh mới nhíu mày, giọng khàn đặc: “Khương Chi Chi, cô có biết mình đang nói gì không?”

Cô gái nhỏ chẳng hề biết ngượng là gì, gật đầu thật mạnh rồi thuận tay lấy chăn che lại cho anh.

Cô ngập ngừng như sợ nói thẳng quá sẽ làm tổn thương anh: “Bùi Hạc Niên, hay là em không thích anh nữa đâu… Nam chính trong tiểu thuyết toàn 40cm…”

“Anh có chút… Không giống với tưởng tượng của em…”

“Thôi bỏ đi, anh đi đi…”

Cô dứt khoát mở còng tay ra. Bùi Hạc Niên dùng ánh mắt âm trầm nhìn cô một lúc rồi im lặng cài lại cúc áo, cầm áo vest đứng dậy.