Đến nội dung chính

Chương 18: Vở kịch bắt đầu (3)

admin 529 Chữ Cài Đặt

“Ngôn Xuyên, đây là…” Bà nội Phó cất giọng, ngữ khí lạnh nhạt.

Phó Ngôn Xuyên bưng ly nước lọc lên uống một ngụm, kìm nén cơn buồn nôn xuống cổ họng.

Anh tựa lưng vào ghế: “Bạn đời tương lai của cháu. Lộ Tinh Tự.”

Triệu Uyển mở to mắt, nụ cười trên môi cô ta tắt ngấm. Cô ta nhìn chằm chằm Lộ Tinh Tự từ đầu đến chân, cố gắng dò tìm một chút Pheromone nào đó nhưng hoàn toàn thất bại.

“Bạn đời?” Bà nội Phó đặt mạnh tách trà xuống đĩa lót: “Phó Ngôn Xuyên, cháu đang làm trò gì vậy? Cháu mang một Beta nam không rõ lai lịch đến đây để phá hỏng buổi gặp mặt mà bà cất công sắp xếp sao?”

Lộ Tinh Tự gác một tay lên mép bàn, biểu cảm trên mặt không có lấy một chút lúng túng hay tự ti.

Cậu mỉm cười nhìn thẳng vào bà nội Phó: “Chào Lão phu nhân. Cháu là Lộ Tinh Tự, hiện đang điều hành thương hiệu may đo Bespoke Tinh Môn. Xin lỗi vì sự xuất hiện đường đột này, nhưng Ngôn Xuyên và cháu đã đi đến quyết định gắn bó lâu dài. Chúng cháu không muốn làm mất thời gian của cô Triệu đây.”
Triệu Uyển cắn chặt môi dưới. Sự tự tôn của một Omega cấp A bị chà đạp. Cô ta liếc nhìn Phó Ngôn Xuyên, sau đó quay sang Lộ Tinh Tự, giọng điệu mang theo sự mỉa mai không che giấu.

“Một thợ may? Anh nghĩ mình có tư cách ngồi cùng bàn với Tổng giám đốc Phó sao? Giới tính Beta của anh căn bản không thể giúp ích gì cho thời kỳ mẫn cảm của anh ấy. Việc anh cố bám lấy Phó Ngôn Xuyên chẳng qua cũng chỉ vì tiền.”

Trong lòng Lộ Tinh Tự cạn lời. Cậu chậc lưỡi một tiếng rát nhẹ. Cô này đọc quá nhiều tiểu thuyết ba xu rồi.

Cậu giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp, quay sang nhìn Triệu Uyển: “Cô Triệu, thay vì lo lắng cho thời kỳ mẫn cảm của Ngôn Xuyên, tôi nghĩ cô nên gọi điện thoại cho Giám đốc tài chính của Triệu thị ngay lúc này thì hơn. Chiếc váy lụa Tencel cô đang mặc là bộ sưu tập mùa xuân năm ngoái của Chanel. Phần eo được bóp lại một cách khá vội vàng, đường chỉ viền lộ ra ở mặt trong cổ tay áo cho thấy nó được sửa đổi bởi một thợ may hạng hai.”
Triệu Uyển giật mình, vội vàng rụt tay giấu xuống dưới gầm bàn: “Anh nói bậy bạ gì đó!”

“Tôi là chuyên gia về trang phục, tôi không nói bậy về lĩnh vực của mình.” Lộ Tinh Tự nhún vai: “Nhà họ Triệu luôn nổi tiếng xa hoa, việc cô phải mặc lại đồ mùa cũ để đi xem mắt chứng tỏ dòng tiền lưu động của các người đã cạn kiệt. Các người muốn gả cô cho Xuyên Việt không phải vì độ tương thích tám mươi phần trăm, mà vì các người cần hơn ba nghìn tỷ rót vào dự án trạm phát sóng đang đắp chiếu.”