Mặt Triệu Uyển đỏ bừng lên rồi chuyển sang trắng bệch. Sự thật bị bóc trần một cách tàn nhẫn và thẳng thừng ngay trên bàn ăn khiến cô ta á khẩu.
Bà nội Phó cau mày, ánh mắt bà quét qua người Triệu Uyển, rõ ràng đã bắt đầu sinh ra sự nghi ngờ. Bà quay lại nhìn Lộ Tinh Tự, sự đánh giá trong mắt càng thêm sâu sắc.
“Cậu có tài ăn nói đấy, cậu Lộ.” Bà nội Phó chậm rãi nói: “Nhưng cậu tưởng chỉ vài lời vạch trần vụng vặt đó có thể chứng minh cậu xứng đáng bước chân vào cửa nhà họ Phó sao? Một Beta không mang lại giá trị liên hôn, không có quyền lực hậu thuẫn. Nói đi, cậu cần bao nhiêu tiền để lập tức rời khỏi cháu trai tôi?”
Lời thoại kinh điển của các phu nhân nhà giàu. Lộ Tinh Tự cảm thấy buồn cười. Trong lòng cậu đang bấm máy tính lạch cạch tính toán giá trị thực tế của bản hợp đồng này.
“Lão phu nhân, nếu bà muốn dùng tiền để giải quyết tôi, chúng ta hãy nói chuyện bằng những con số thực tế.” Lộ Tinh Tự đan hai bàn tay vào nhau: “Ngôn Xuyên bị hội chứng dị ứng Pheromone cực kỳ nghiêm trọng. Bất cứ một Omega nào, bao gồm cả cô Triệu đây, khi ở gần anh ấy đều sẽ kích phát cơn đau đầu mãn tính, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ra quyết định điều hành tập đoàn. Khối tài sản trăm nghìn tỷ của Xuyên Việt phụ thuộc vào bộ não của anh ấy.”
Cậu hơi nghiêng người về phía trước, phong thái áp đảo không hề thua kém một doanh nhân thực thụ.
“Tôi là một Beta. Tôi ở bên cạnh anh ấy, đảm bảo anh ấy có được một giấc ngủ trọn vẹn, một tinh thần minh mẫn để tiếp tục thâu tóm thị trường công nghệ. Nếu bà muốn mua đứt tôi, bà cần trả bằng mười phần trăm cổ phần của Xuyên Việt. Bởi vì đó là mức giá trị thặng dư tôi mang lại cho sức khỏe của Chủ tịch tập đoàn.”
Bà nội Phó trố mắt. Bà đã chuẩn bị sẵn một tờ séc vài chục tỷ đồng, nhưng con số mười phần trăm cổ phần tập đoàn phát ra từ miệng một tên thợ may nhỏ bé khiến bà hoàn toàn cứng họng.
Triệu Uyển tức giận đứng bật dậy. Sự mất mặt khiến cô ta không kiểm soát được bản năng, tuyến thể sau gáy tỏa ra luồng Pheromone hoa lan nồng đậm mang theo ý đồ áp bức.
Phó Ngôn Xuyên cau mày, tay vịn chặt mép bàn. Trợ lý Trần đứng phía sau định bước tới can thiệp.
Lộ Tinh Tự vẫn ngồi vững như núi. Sự ức chế tuyệt đối từ thuốc tiêm khiến cơ thể Omega của cậu không có bất kỳ phản ứng sinh lý nào trước luồng Pheromone này. Cậu thản nhiên cầm tờ thực đơn trên bàn lên, phe phẩy vài cái để xua bớt mùi hương trong không khí.