Phó Ngôn Xuyên ngừng động tác day trán, từ từ mở mắt. Ánh mắt anh mang theo sự mệt mỏi nhưng cực kỳ sắc bén.
“Bà nội tôi không quan tâm đến báo cáo tài chính của nhà họ Triệu.” Phó Ngôn Xuyên lên tiếng, giọng nói trầm khàn: “Bà ấy chỉ quan tâm đến việc Triệu Uyển là một Omega ngoan ngoãn, gia thế sạch sẽ và có thể sinh ra một người thừa kế mang gen trội.”
“Tôi hiểu.” Lộ Tinh Tự đặt máy tính bảng sang một bên: “Nhiệm vụ của tôi là chứng minh cho bà ấy thấy, một Beta đem lại lợi ích thực tế lớn hơn một cái máy đẻ đắt tiền.”
Phó Ngôn Xuyên liếc nhìn cậu. Anh đột nhiên nhận ra, từ lúc thanh niên này bước vào xe, cơn đau đầu như búa bổ của anh dường như không tăng lên.
Không có mùi nước hoa rẻ tiền hay mùi cơ thể pha tạp, chỉ có sự sạch sẽ khô ráo của bột giặt công nghiệp.
Một tấm khiên vô hình hoàn hảo.
Chiếc xe chạy êm ru đến trước cửa nhà hàng Pháp Le Blanc trên đường Hải Xuyên.
Người quản lý nhà hàng mặc tuxedo cúi gập người chào đón, đích thân dẫn đường cho họ đi qua dãy hành lang lót thảm đỏ.
Cửa phòng VIP số một chạm khắc hoa văn tân cổ điển được nhân viên phục vụ kéo ra hai bên.
Bên trong phòng, một người phụ nữ lớn tuổi tóc búi cao, mặc sườn xám lụa tơ tằm đang ngồi ở vị trí chủ tọa.
Bà nội Phó mang vẻ mặt uy nghiêm, đôi mắt hẹp dài toát lên sự xét nét quen thuộc của những người nắm giữ quyền lực gia tộc nhiều năm.
Ngồi bên cạnh bà là Triệu Uyển. Cô ta mặc một chiếc váy trễ vai màu hồng phấn nhạt, trang điểm tinh xảo, trên cổ đeo sợi dây chuyền ngọc trai đắt giá.
Ngay khi cửa mở, Triệu Uyển lập tức đứng dậy, nở một nụ cười rạng rỡ. Không khí trong phòng nháy mắt tràn ngập mùi Pheromone hương hoa lan tỏa ra từ người cô ta. Một mùi hương được cố ý giải phóng để thể hiện sự quyến rũ của Omega.
Bước chân của Phó Ngôn Xuyên khựng lại. Dạ dày anh co rút. Cảm giác buồn nôn quen thuộc mỗi khi ngửi thấy Pheromone ập đến khiến lông mày anh nhíu chặt lại thành một đường thẳng.
Lộ Tinh Tự lập tức tiến lên một bước nửa, dùng bả vai mình che chắn ngay trước mặt Phó Ngôn Xuyên, cắt đứt luồng không khí mang theo mùi hương hoa lan đang phả tới.
Cậu kéo ghế, thản nhiên ngồi xuống vị trí bên phải Phó Ngôn Xuyên, đồng thời vươn tay rót một ly nước lọc đẩy về phía anh.
“Ngôn Xuyên, uống chút nước đi. Lịch trình chiều nay của anh quá dày đặc rồi.” Lộ Tinh Tự nói bằng tông giọng ấm áp nhưng vô cùng tự nhiên.
Bà nội Phó sững người. Bàn tay đang cầm tách trà bằng gốm sứ của bà khựng lại giữa không trung. Ánh mắt bà chuyển từ mặt cháu trai sang gương mặt lạ lẫm của Lộ Tinh Tự.