Hạ Nhan được đưa tới phòng riêng, sau khi tắm rửa thay đồ xong, cô đi tới một căn phòng nằm riêng biệt một khu, không người qua lại, mà thực chất là không ai dám lảng vảng ở đây.
“Hạ Nhan!”
Đúng là thực tế thường không gắn liền với lý thuyết, tưởng sẽ không ai dám xuất hiện ở đây, nhưng khi Hạ Nhan vừa đặt tay lên tay nắm cửa, một bóng đen lao tới kéo cô ra một góc.
“Đình Thắng? Sao anh lại ở đây?”
Người đàn ông đứng trước mặt Hạ Nhan lúc này là Đình Thắng, anh ấy là người đã giúp Hạ Nhan thoát khỏi quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời cô.
Năm tháng trước, khi bị áp giải vào trại giam này với tội danh giết cha mẹ, một cô gái mười tám tuổi phải đối diện với mặt tối nhất trong thế giới loài người. Thời gian đầu, hình ảnh cha mẹ nằm trên vũng máu và con dao bốc mùi tanh nồng nằm gọn trong tay mình luôn quấn lấy tâm trí Hạ Nhan, khiến cô liên tục gặp ác mộng phải thức giấc giữa đêm. Chưa hết, Hạ Nhan là người có nhan sắc, vóc người cũng không tệ, điều này khiến cô luôn phải đối diện với những ánh mắt buồn nôn của đám quản ngục và những tù nhân nam khác, chịu những trò trêu ghẹo khiến cô ám ảnh tâm lý.
Một đêm nọ, khi cả trại giam đã chìm vào giấc ngủ, Hạ Nhan lại đánh vật với những cơn ác mộng, tiếng mở khóa chợt vang vọng.
Hạ Nhan bừng tỉnh, trước mắt cô là ba tên quản ngục với ánh mắt như nhìn miếng mồi ngon.
“Tù nhân số 1077, mời cô đi theo chúng tôi!” Tên quản ngục có dáng người béo ú, dầu mỡ lên tiếng.
Tuy Hạ Nhan mới chỉ mười tám tuổi, nhưng cô cũng hiểu rõ định luật của cuộc sống này. Ở đây, cô không có quyền đòi hỏi công lý cho mình, bởi chính cô đang là kẻ nhận sự trừng phạt từ công lý.
Ba tên quản ngục dẫn Hạ Nhan ra vườn rau, ban ngày tù nhân sẽ ra đây để cải tạo, nhưng đêm thì trống vắng không một bóng người.
Bấy giờ, ba tên quản ngục không còn kiềm chế nữa, họ như hổ đói vồ mồi, vây quanh một cô gái mười tám tuổi đang bị còng chân còng tay ghim chặt.
Khoảnh khắc ấy, Hạ Nhan đã không còn tin vào sự vùng vẫy nữa, vì cô biết dù cô có ra sức giãy giụa, cô vẫn thua! Cô đã thua ngay từ khi bước chân vào ngục tù này rồi.
“Em gái, chịu khó chiều bọn anh chút, những ngày cuối đời của em sẽ được sung sướng.”
“Xanh tươi mơn mởn thế này, chắc em gái vẫn còn trinh nhỉ?”
“Được anh đây đưa em vào đời là phước phần mấy kiếp của em đấy.”
Những câu nói bẩn thỉu, thối rữa liên tục vang vọng bên tai, khiến Hạ Nhan muốn phỉ nhổ vào mặt đám đàn ông.
Ba tên quản ngục trước mặt Hạ Nhan khoảng tầm tuổi cha cô, một tên béo ú dầu mỡ, một tên gầy gò hôi hám, một tên mắt lồi răng vàng, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến Hạ Nhan thấy kinh tởm.
Sau một hồi thảo luận, tên béo ú dầu mỡ tiến tới với khuôn mặt háo sắc kinh tởm, ông ta dùng một tay nâng cằm Hạ Nhan lên, nghiêng mặt cô sang trái phải ngắm nghía rồi buông lời bẩn thỉu: “Trắng mơn mởn thế này, để anh đây đưa em vào đời.”
Hạ Nhan trợn trắng mắt lườm ông ta, giây tiếp theo, cô không ngần ngại phỉ thẳng bãi nước bọt lên mặt tên béo ú dầu mỡ.
“Cút!”
Tên béo ú dầu mũ thoáng ngây người, ngay sau đó, ông ta cười ha hả, vung tay tát mạnh vào má Hạ Nhan: “Dám đuổi ông đấy cút à?”
Tưởng như thế là xong, nhưng hành động tiếp theo của ông ta khiến Hạ Nhan sởn gai ốc khắp người. Ông ta chạm ngón tay vào bãi nước bọt mà Hạ Nhan vừa phỉ nhổ lên mặt mình, sau đó đưa ngón tay vào miệng liếm mút, nhếch miệng cười nói: “Ngọt lắm, đúng là gái trinh!”