Hạ Nhan bị ba người đàn ông vây quanh, chân tay bị còng chặt khiến cô không thể cử động được, chỉ biết bất lực chịu đựng sự kinh tởm buồn nôn đang tràn lên tận óc. Khoảnh khắc Hạ Nhan nghĩ mình đã rơi vào đường cùng ngõ cụt, không còn cố gắng được nữa, cô đã sẵn tâm thế đặt lưỡi giữa hai hàm răng, định dùng lực thì đột nhiên…
“Bốp!”
Âm thanh đánh đấm loạn xạ vang càng lúc càng nhiều, Hạ Nhan mở mắt, cô chỉ thấy một bóng người đang đấu trọi với ba tên quản ngục cùng lúc. Người đàn ông cao gầy, chừng 1m83, mái tóc ướt sũng rủ xuống trán, đôi mắt hung bạo, động tác dứt khoát vô cùng.
“Cô không sao chứ?”
Trong đôi mắt vô hồn của Hạ Nhan là khuôn mặt người đàn ông đang tiến lại gần, khuôn mặt điển trai ấm áp, thanh cao và có phần ngang bướng. Hạ Nhan không hiểu vì sao tóc người đàn ông lại ướt như thế, nước từ tóc anh ấy nhỏ giọt xuống má cô, môi cô, mắt cô, kéo cô về lại với thực tại.
Khi chắc chắn ba tên quản ngục nằm bất động trên đất, Hạ Nhan mới gục vào lòng người đàn ông trước mặt mà òa khóc. Cô khóc rất lâu, như trút hết nỗi ấm ức bấy lâu nay của mình, còn người đàn ông im lặng làm chỗ dựa cho cô, cả hai nương tựa nhau giữa đêm tối u ám lạnh lẽo. Nhưng có ai ngờ, chút hơi ấm họ trao nhau khi ấy lại trở thành thứ vũ khí tra tấn họ suốt khoảng thời gian sau này.
…
“Đình Thắng, sao anh lại ở đây? Anh sẽ gặp rắc rối mất!”
“Hạ Nhan, anh nhớ em, anh nhớ em…”
Vừa nói dứt câu, Đình Thắng đã chặn miệng Hạ Nhan. Anh ấy ngấu nghiến đôi môi mềm mại, đỏ hồng của thiếu nữ, tận hưởng hương vị ngọt ngào thơm mát ấy.
Đình Thắng càng hôn càng chìm đắm, kéo Hạ Nhan hòa theo tiết tấu của mình. Anh ấy nhớ Hạ Nhan đến phát điên rồi, anh ấy nhớ khoảng thời gian hai người lén lút ra vườn rau ngắm trăng ngắm sao, nhớ cái thời Hạ Nhan còn được tham gia những hoạt động cải tạo.
Bản thân Đình Thắng không bao giờ ngờ được rằng anh ấy lại tìm được cô gái của đời mình theo cách này, đã ba tháng không thể gặp mặt, anh ấy nhớ cô tới không chịu được. Anh ấy đã cố tìm đến phòng giam của cô, nhưng lần nào cũng bị Trần Dật Thân phát hiện và cho người đánh anh ấy thừa sống thiếu chết.
“Hạ Nhan, anh không chịu nổi nữa rồi…”
Bàn tay thô ráp ấm nóng của Đình Thắng bắt đầu thăm dò lung tung, chạm vào làn da trắng muốt mềm mịn của thiếu nữ, khiến Hạ Nhan thoáng run nhẹ.
Lúc này đây, đầu Hạ Nhan trống rỗng, chỉ còn lại hơi thở ấm nóng mà Đình Thắng đang trao cho mình, cô cũng nhớ anh ấy nhiều lắm. Nỗi sợ hãi nơi đáy lòng cô đã bị nụ hôn nóng bỏng cuốn trôi, giờ phút này, cô muốn buông bỏ, mặc kệ tất thảy, muốn hòa theo tiết tấu của Đình Thắng, để mặc anh ấy mang lại sự hạnh phúc cho mình.
“Hai người đang làm gì vậy?”
Một giọng nói lạnh như băng vang lên, cắt ngang bầu không khí hừng hực của đôi trai gái, khiến Hạ Nhan run rẩy không ngừng.