Đến nội dung chính

Chương 3: Người đàn ông

admin 549 Chữ Cài Đặt

Hạ Nhan ngây người vài giây, ánh mắt người đàn ông lạnh đi vài phần. Thế rồi, vào khoảnh khắc không ai ngờ tới, Hạ Nhan đã làm một hành động gây sốc. Cô dùng tay không bốc đống thức ăn mình vừa nôn trên đất bỏ lại vào miệng, nhắm mắt nhịn thở để nuốt ngược tất cả vào bụng.

Hạ Nhan lặp lại hành động đó hai lần, người đàn ông kia tối sầm mặt, lao tới giữ tay cô: “Cô có thể làm đến mức này vì anh ta ư?”

“Vậy anh muốn tôi phải làm sao?”

Người đàn ông không trả lời, hắn nhìn chằm chằm Hạ Nhan bằng đôi mắt sâu thẳm tựa không đáy, khiến người ta không thể đoán được cảm xúc của hắn lúc này.

Khoảnh khắc ấy, hắn nhếch môi cười, quay người rời đi. Nụ cười tưởng vô thưởng vô phạt nhưng lại khiến Hạ Nhan đứng tim, cô biết nếu mình còn giữ im lặng, chuyện kinh khủng nhất sẽ xảy ra.
“Trần Dật Thân, chúng ta trao đổi đi!”

Người đàn ông được gọi bằng cái tên Trần Dật Thân dừng bước, hắn quay người nhìn Hạ Nhan theo góc độ từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt ngạo nghễ tận trời.

“Một kẻ chỉ còn sống thêm được mười lăm ngày như cô có gì để trao đổi với tôi ư?”

Đối diện với câu hỏi châm biếm và nét mặt đang kinh tởm cô như nhìn trúng đống rác, Hạ Nhan loạng choạng đứng dậy, cố lết tới gần Trần Dật Thân.

…

Sáng ngày hôm sau, khi Hạ Nhan đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo, người đắp tấm chăn mỏng, cánh cửa bất ngờ mở ra.

Hai tên quản ngục bước vào, họ tháo còng tay còng chân chuyên dành cho kẻ tử tù, tội phạm nguy hiểm.

“Tù nhân số 1077, cô được chuyển phòng giam! Mời đi theo chúng tôi!”

Hạ Nhan như người mất hồn, đôi mắt đờ đẫn, để mặc cho hai tên quản ngục dẫn đi.
Ngày hôm nay, sau hơn năm tháng tạm giam, cuối cùng Hạ Nhan cũng được chuyển sang một căn phòng dành cho một con người.

Trước đó, cô bị nhốt trong một căn phòng vỏn vẹn mười lăm mét vuông với bốn bức tường, không cửa sổ, không một khe hở, lúc nào cũng tối tăm không ánh sáng. Chưa hết, vì gánh cái danh tội phạm nguy hiểm, cô còn bị còng chân còng tay, luôn có kẻ theo sát mỗi khi ra khỏi phòng giam đó.

Trong năm tháng ấy, có trời mới biết Hạ Nhan đã trải qua những chuyện kinh thiên động địa gì. Cô cũng từng muốn cắn lưỡi tự tử, nhưng cuối cùng bị phát hiện, cô phải gánh hình phạt từ tù trưởng.

“Hạ Nhan, sao em lại ra được đây?”

Một giọng nói quen thuộc mà Hạ Nhan đã nhung nhớ bao lâu nay vang lên, nhưng cô không dám đáp lời, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là im lặng.
“Hạ Nhan!”

“Câm mồm! Tập trung làm đúng việc của mày đi!” Một trong hai tên quản ngục lên tiếng, gã còn tiện tay quất cây roi da về phía người phát ra tiếng nói.

“Đình Thắng!” Hạ Nhan hoảng loạn, vội ra hiệu nhắc nhở Đình Thắng: “Em không sao!”