Một câu hỏi đưa vấn đề vào ngõ cụt, khiến bầu không khí chìm trong yên lặng, và Hạ Linh cứng họng.
Hạ Linh và Hạ Nhan vốn là chị em sinh đôi, họ có vẻ ngoài hơi hao hao nhau, tuy nhiên Hạ Nhan lại nhỉnh hơn đôi chút về khí chất và nhan sắc. Nhưng lúc này đây, Hạ Nhan gầy gò xanh xao, còn Hạ Linh đầy đặn, da thịt hồng hào, quả là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.
Hạ Linh không trả lời câu hỏi của em gái, vì cô ta biết câu trả lời ấy là vô nghĩa. Còn tại sao ư? Đơn giản lắm, cô ta là người biết rõ ngọn ngành, biết rõ uẩn khúc đằng sau, thứ cô ta nên làm bây giờ chỉ là khóc lóc mà thôi!
Thế là tiếng khóc thảm thiết của người chị chứng kiến em gái bị áp giải đi, tiếng khóc của người con sau khi cha mẹ mất, tiếng khóc của thiếu nữ mười tám tuổi đối diện với bi kịch nhà tan cửa nát lại vang vọng. Đổi lại là sự thương xót, đau lòng của tất cả mọi người.
Nhưng đâu ai biết, ở một góc độ không ai nhìn thấy, Hạ Linh lại khẽ nhếch môi cười, một nụ cười lạnh đến thấu xương, một nụ cười không nên xuất hiện trên gương mặt thiếu nữ mười tám tuổi!
…
Hạ Nhan quay lại căn phòng với bốn bức tường bao quanh, không có ánh sáng mặt trời, không có người bên cạnh, chỉ một mình cô.
“Cạch!”
Tiếng mở cửa vang lên, một hộp cơm được thả vào trong.
Hạ Nhan ngồi co quắp trong góc, cô đã không còn cảm giác thèm ăn nữa rồi, dù rằng cô đã nhịn đói từ đêm qua.
“Cộp cộp cộp!”
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, mùi hương ấy lại tìm đến, khiến Hạ Nhan run rẩy không ngừng. Cô sợ mùi hương này, sợ con người đang đến gần cô. Cô vội bê hộp cơm lên, lại là đống cơm thiu và đống thịt thừa, mùi vị thật kinh tởm…
Khi cánh cửa tù mở ra lần nữa, một người đàn ông cao lớn, ngũ quan sắc lạnh, bờ môi mỏng mím chặt xuất hiện trước mắt Hạ Nhan. Hắn chăm chú nhìn Hạ Nhan nôn thốc nôn tháo, ho khan vì ăn đống thức ăn ôi thiu kia.
Từ đầu chí cuối, người đàn ông vẫn giữ im lặng, còn Hạ Nhan chỉ lặp đi lặp lại hai hành động, dùng tay bốc đống thức ăn ôi thiu bỏ vào miệng rồi lại nôn ra. Hai hành động ấy diễn ra như một vòng tuần hoàn, đến khi đống thức ăn ôi thiu trong hộp đã bị Hạ Nhan ăn và nôn ra bằng sạch, người đàn ông kia mới cất tiếng: “Xử lý cái thứ mà cô vừa thải ra đi!”
Cơ thể Hạ Nhan căng cứng, cô phải xử lý sao đây? Cô không được tự do ra khỏi căn phòng này, đến đi vệ sinh cũng phải đi tại đây, vậy cô dọn bằng cách nào?