Đến nội dung chính

Chương 96: Kiếp Thứ Hai, Kết Cục

admin 1.011 Chữ Cài Đặt

Năm Chu Dạ Lan đến tuổi cập kê, lẽ ra lúc ấy hắn nên được phong vương, ban đất phong, trở thành một phiên vương nhàn tản.

Nhưng không.

Ngày sinh thần của hắn, hắn bị người ta vu hãm cưỡng ép nữ nhi quan lại vào cung tuyển tú. Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, cấm túc hắn suốt một năm.

Chuyện phong vương cứ thế bị quên lãng.

Mà hắn… Cũng dần trở nên mờ nhạt trong mắt vị phụ hoàng kia.

Vậy nên, khi hắn lựa chọn bỏ trốn khỏi nơi hang hùm miệng cọp, giữa thời khắc sinh tử, hắn lại gặp được đám dị nhân kia.

Từ bọn người dị giáo ấy, hắn biết được một loại tà thuật ghi trong sách cổ.

Dùng máu của chín nghìn chín trăm chín mươi chín nữ hài làm chất dẫn, dùng máu của nữ nhân mang mệnh phượng hiến tế vào ngày trăng máu.

Hắn sẽ đổi được mệnh đế vương.

Long khí sẽ tranh nhau chảy vào cơ thể hắn.
Đến lúc đó, vận mệnh đã định.

Thiên hạ này… Sẽ do hắn làm chủ.

Đổi lại… Chỉ một kiếp vinh quang, về sau… Hồn phi phách tán.

Nhưng… Hắn cam lòng.

…

“Ầm! Ầm!”

Theo từng đợt sấm triều, những phù văn thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt đất càng lúc càng trở nên rõ ràng.

Nơi trung tâm, “vật tế” được liên kết bởi vô số sợi tơ đỏ, chúng nối dài từ cơ thể nàng, như những mạch máu đang không ngừng rút đi sinh mệnh của kẻ hiến tế.

Tiếng đao kiếm xen lẫn tiếng cười ghê rợn vang lên đinh tai.

Mặt trăng treo cao giữa màn đêm, những tầng mây dần tụ lại, sắc đỏ như máu từng chút một nhuộm lên vầng nguyệt.

Thời gian từng khắc từng khắc trôi qua.

Cho đến khi bên dưới truyền đến một tiếng hô vang dội.

“Công thành!”

“Giết!”

Chu Dạ Lan sững người.

Ánh mắt hắn dao động giữa vầng nguyệt treo cao và đôi tay nhăn nheo đang không ngừng run rẩy.
“Không… Không đúng.”

Môi hắn mấp máy.

Tiếng đao kiếm, tiếng hò hét xung quanh dần trở nên xa xôi, ù đặc như vọng đến từ một nơi khác.

Mà ngay trước mắt hắn, thứ đáng sợ nhất cũng đang chậm rãi hiện rõ.

Hắn… Đang già đi.

Từng chút, từng chút một.

Làn da vốn còn căng mịn nhanh chóng nhăn nheo, mái tóc đen dần bạc trắng. Cơ thể hắn như bị rút cạn sinh khí chỉ trong vài nhịp thở.

Lão đạo sĩ già bên cạnh lập tức nhận ra điều bất ổn, vội vàng dời sự chú ý về phía tâm nhãn.

Vật tế được đặt vào đó vốn rõ ràng là Vãn Ninh.

Nhưng lúc này, nàng đã hoàn toàn thay đổi.

Cơ thể người kia dường như chỉ còn lại một lớp da bọc lấy xương trắng. Lồng ngực không hề phập phồng, thậm chí chẳng còn cảm nhận được một chút hơi thở…

Chẳng giống một người sống.

Đám đạo sĩ đang thi triển thuật pháp đồng thời cũng cảm nhận được điều bất thường.
Nhưng đã quá muộn.

Lớp kết giới quạ đen bảo vệ bọn họ đã hoàn toàn mất khống chế, nhanh chóng suy yếu.

“Vút!”

Một mũi tên xé gió lao đến.

Một kẻ ngã xuống.

“Vút!”

Lại một mũi tên khác.

Từng kẻ, từng kẻ lần lượt ngã xuống, đến tận lúc chết vẫn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.

Đến khi nhìn lại, toàn quân của Thừa An đã vây hãm toàn cục.

Chu Dạ Lan lúc này cổ họng đã nghẹn cứng, không thể phát ra nổi một âm thanh.

Hai chân hắn cũng chẳng còn sức để chống đỡ, cả người quỳ thụp xuống đất.

Quân lính bị dồn ép, lại không nhận được mệnh lệnh, dứt khoát buông kiếm đầu hàng.

Giữa vòng vây, một bóng người mặc giáp bạc chậm rãi tiến đến.

Thừa An dẫn đầu đoàn quân.

Gương mặt nàng lạnh lùng, không nhìn ra chút biểu cảm, từng bước tiến thẳng về phía nơi Chu Dạ Lan đang quỳ.

“Là thuật hoán dung… Hự.”

Tên đạo sĩ bên cạnh chỉ kịp thốt ra một tiếng cuối cùng.

Một đường kiếm lóe lên.

Thừa An vung kiếm chém ngang, máu tươi bắn ra, thân thể tên đạo sĩ đổ xuống trong sự không cam lòng.

Chu Dạ Lan ngẩng đầu.

Chỉ trong chốc lát, bộ dạng hắn đã người chẳng ra người.

Quá vội vàng.

Quá tự đại.

Cái kết này, hắn thật ra đã lờ mờ đoán được từ lâu.

Chỉ là… Hắn cố chấp không chịu nhận ra.

Thừa An đứng trước mặt hắn, nhìn xuống người đang quỳ dưới đất.

Thanh kiếm trong tay nàng lóe lên một đường hàn quang lạnh lẽo.

Nàng giơ kiếm lên.

Rồi… Lại đứng im rất lâu.

Cho đến khi một bàn tay to lớn nhuốm đầy máu tươi vỗ nhẹ lên vai nàng.

“Tỷ tỷ. Trên chiến trường, lơ là sẽ chết.”

Giọng Tĩnh Vương vang lên trầm thấp.

Nàng ta xoay đầu.

Nhìn người đệ đệ không biết từ khi nào đã cao hơn mình một cái đầu.

Ánh mắt nàng khẽ dao động.

Cuối cùng… Vẫn là không thể xuống tay.

Chu Dạ Lan nhìn bóng lưng hai người dần quay đi.

Trong đôi mắt đã đục ngầu kia lại loé lên một tia tiếc nuối.

“Lần sau… Cho ta cùng chơi với…”

Hắn dùng chút sức lực cuối cùng thốt ra một câu chẳng hoàn chỉnh.

Rồi đổ gục xuống.

Từ trong tay áo, một quả cúc cầu bé bằng lòng bàn tay chậm rãi lăn ra.

Quả cầu đã cũ, thậm chí có vài chỗ đã hỏng.

Nó lăn qua nền đất lạnh lẽo, chậm rãi tiến về phía hai người.

Đôi vai Thừa An khẽ run.

Dù giọng hắn rất nhỏ, từng chữ vẫn lọt vào tai nàng.

Tĩnh Vương trầm mặt.

Bước chân hắn khựng lại trong thoáng chốc, nhưng cuối cùng vẫn kéo người đi thẳng.

“Tỷ tỷ… Đừng quay đầu.”

Phía sau, khóe môi Chu Dạ Lan khẽ cong lên.

Một đường cong rất nhẹ.

Dường như… Là giải thoát.

Có lẽ, rất lâu về trước, khi hắn vẫn còn là một hài tử…

Có một kẻ chỉ dám nấp ở nơi không ai nhìn thấy, lặng lẽ tham luyến nhìn bọn họ cùng đá một trận khúc cầu.

Mà từ đầu đến cuối…

Hắn cũng chỉ muốn được đứng bên cạnh họ một lần.