Đến nội dung chính

Chương 69: Kiếp Thứ Hai, Nhặt Được Món Hời

admin 1.017 Chữ Cài Đặt

Tiểu Bạch nhân lúc trời còn chưa sáng hẳn mà rời khỏi Thẩm phủ. Sau khi ra khỏi kinh thành, thân ảnh màu trắng nhanh chóng hòa vào màn sương sớm rồi biến mất không còn tung tích.

Phản phệ lần trước vẫn để lại ảnh hưởng không nhỏ trên người cô. Bề ngoài nhìn qua chẳng khác gì bình thường nhưng linh lực trong cơ thể lại hỗn loạn hơn rất nhiều. Nếu không sớm quay về Cốc U Hồ mượn linh khí nơi đó chữa trị, Tiểu Bạch e rằng sẽ không thể tiếp tục áp chế khí tức của mình.

Đến lúc đó, đám tiên nhân trên trời chắc chắn sẽ đánh hơi được dấu vết mà tìm tới.

Khi cô đặt chân đến chân núi Thanh Hồ thì mặt trời đã lên cao. Tiểu Bạch nhìn quanh một lượt, xác nhận không có người rồi mới thả lỏng tốc độ. Thân ảnh trắng bạc lướt đi trên mặt đất nhẹ như một cơn gió, chỉ để lại vài chiếc lá khô bị cuốn lên rồi nhanh chóng rơi xuống.
Theo tốc độ này, chẳng bao lâu nữa cô sẽ tới được hang động dẫn vào Cốc U Hồ.

Nhưng đúng lúc ấy, Tiểu Bạch bỗng khựng lại.

Trong không khí thoang thoảng một mùi máu tanh rất đậm.

Cô sống hơn năm trăm năm, đương nhiên có thể dễ dàng phân biệt được đâu là máu của dã thú và đâu là máu người.

Mùi máu này rõ ràng thuộc về vế sau.

Tiểu Bạch hơi nhíu mày rồi đổi hướng.

Dù sao nơi đây cũng được xem là địa bàn của cô. Người bình thường rất ít khi dám đặt chân sâu vào khu vực này. Hiện tại lại xuất hiện mùi máu người nồng như vậy, quả thực có chút kỳ lạ.

Càng tới gần, mùi máu càng nặng hơn.

Đến một khoảng đất trống gần nơi cô từng cứu Vãn Ninh, cảnh tượng trước mắt cuối cùng cũng hiện ra.

Hai con sói xám gầy đến mức chỉ còn da bọc xương đang không ngừng đi vòng quanh một thân ảnh nằm trên mặt đất.
Bộ lông của chúng xơ xác, đôi mắt xanh lục hiện lên vẻ đói khát đến đáng sợ. Rõ ràng đã rất lâu rồi chưa được ăn no.

Người nằm dưới đất mặc nam trang, trên người cắm vài mũi tên, máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo.

Có lẽ bởi vẫn chưa xác định được đối phương còn sống hay đã chết nên hai con sói chỉ đứng quanh dò xét, chưa lập tức lao tới.

Tiểu Bạch nhìn thoáng qua rồi định xoay người rời đi.

Cô không có hứng thú nhặt thêm phiền phức cho mình.

Nhưng ngay lúc ấy, phía sau bỗng vang lên một tiếng gầm đau đớn.

Tiểu Bạch hơi quay đầu lại.

Người vốn nằm bất động dưới đất không biết lấy đâu ra sức lực, đột ngột rút phăng một mũi tên trên người rồi đâm thẳng vào mắt con sói vừa cúi đầu kiểm tra.

Máu tươi lập tức bắn tung tóe.

Con sói đau đớn tru lên một tiếng rồi lùi lại.
Chỉ tiếc chút phản kháng cuối cùng ấy chẳng những không dọa được chúng mà còn khiến bản tính hung tàn bị kích thích triệt để.

Hai con sói gần như đồng thời lao tới.

Người kia thở dốc dữ dội, miễn cưỡng chống người ngồi dậy được một chút đã bị một con sói đè ngã trở lại.

“Phập!”

Hàm răng sắc nhọn cắm sâu vào đùi khiến máu tươi lập tức trào ra.

Con còn lại cũng nhân cơ hội lao tới.

Nước dãi nhỏ xuống từ khóe miệng, đôi mắt xanh lục chăm chú nhìn vào cổ đối phương.

Nó biết chỉ cần cắn xuống một lần là có thể kết thúc mạng sống của con mồi.

Người bên dưới dường như đã hoàn toàn kiệt sức.

Máu mất quá nhiều khiến ý thức dần trở nên mơ hồ.

Khi chiếc đầu sói dữ tợn kia lao tới, nàng ta thậm chí đã không còn sức để né tránh.

“Xoẹt!”

Một âm thanh xé gió đột nhiên vang lên.

Thân thể hai con sói đồng thời cứng đờ.

Ngay sau đó, chúng lần lượt đổ gục xuống đất.

Trên cổ mỗi con đều xuất hiện một vết cắt dài và sâu đến đáng sợ.

Máu chậm rãi thấm vào lớp lá khô dưới chân.

Tiểu Bạch đứng cách đó không xa, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.

Cô nhìn thi thể hai con sói rồi khẽ thở dài… Rốt cuộc vẫn không thể mặc kệ.

Bước tới gần hơn, Tiểu Bạch cúi người kiểm tra thương thế của người kia.

Đó là một nữ nhân vận nam trang.

Dung mạo bị bùn đất và máu che lấp phần lớn nhưng vẫn có thể nhìn ra ngũ quan thanh tú. Trên người nàng ta mang theo một thanh đoản đao tinh xảo cùng một khối ngọc bội khắc hình mẫu đơn.

Ngay chính giữa ngọc bội là một chữ “An” được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ.

Tiểu Bạch cầm lên nhìn thoáng qua rồi nhướng mày. Loại ngọc này không phải thứ người bình thường có thể sử dụng.

Ngay cả lớp lụa may y phục trên người đối phương cũng thuộc loại thượng phẩm hiếm thấy.

Thân phận của nữ nhân này hiển nhiên không hề đơn giản.

Tiểu Bạch lại nhìn gương mặt tái nhợt vì mất máu kia một lúc lâu rồi khẽ bật cười.

“Vận khí của nàng đúng là không tệ.”

Người khác không biết cô đang nói với ai.

Nhưng chính Tiểu Bạch lại hiểu rất rõ.

Từ lúc đưa Vãn Ninh trở về Thẩm phủ đến nay, cô vẫn luôn nghĩ cách chuẩn bị cho nàng một vài quân cờ để sau này có thể tự bảo vệ bản thân.

Mà hiện tại…

Xem ra ông trời lại chủ động đưa thêm một người tới trước mặt cô.

Nghĩ vậy, Tiểu Bạch tiện tay nhấc người kia lên rồi tiếp tục đi về phía Cốc U Hồ.

Khóe môi hồ ly khẽ cong lên.

Lần này, nàng lại vô tình nhặt được cho Vãn Ninh thêm một món hời không nhỏ.

Lời của tác giả:

“Mình bị ngã trật tay nên tạm thời ra chương hơi chậm. Xin lỗi mọi người nhiều.”