Có lẽ vì chuyện xảy ra tối qua nên Vãn Ninh chẳng thể ngủ được một giấc an lành. Trời vừa tờ mờ sáng, nàng đã tỉnh dậy với cơn đau đầu âm ỉ.
Tiểu Bạch bên cạnh vẫn còn say ngủ. Cô vẫn duy trì hình dạng con người nhưng phía sau lại lộ ra hai chiếc đuôi hồ ly đen nhánh. Một chiếc cuộn lại làm gối cho nàng, chiếc còn lại phủ ngang người nàng như một tấm chăn mềm mại.
Vãn Ninh chống cằm ngắm nhìn người trước mặt.
Lớp mịch ly đã bị ném sang một bên từ lúc nào. Dung nhan tuyệt mỹ kia dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm càng trở nên yên bình đến lạ.
Không hiểu sao chỉ nhìn cô như vậy thôi, cơn đau đầu trong lòng nàng cũng dịu đi không ít.
Nếu lúc này có người bất ngờ xông vào, e rằng sẽ bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngất ngay tại chỗ.
Nghĩ vậy, khóe môi Vãn Ninh không khỏi cong lên.
Nàng nhẹ nhàng nhấc đuôi hồ ly khỏi người mình rồi cẩn thận xuống giường, động tác nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động.
Nào ngờ chân còn chưa kịp chạm đất, một lực kéo mạnh đã đột ngột truyền tới.
Vãn Ninh chỉ kịp kinh hô một tiếng đã bị kéo ngược trở về.
“Tiểu Bạch… Ngươi…”
“Nàng dậy sớm như vậy là muốn lén đi tìm hắn ta sao?”
Tiểu Bạch vẫn nhắm mắt nhưng cánh tay đã vòng qua eo nàng giữ lại. Giọng nói mang theo vài phần khó chịu hiếm thấy.
“Hắn ta?”
Vãn Ninh ngơ ngác.
“Hôn phu của nàng.”
Tiểu Bạch mở mắt, lạnh lùng đáp.
Vãn Ninh chớp mắt mấy lần mới hiểu ra… Thì ra hồ ly nào đó vẫn còn nhớ chuyện hôm trước. Nhìn bộ dạng này, rõ ràng là đang ăn giấm.
“Tiểu Bạch…”
Giọng nàng bất giác nhẹ đi, khóe môi lại càng cong cao hơn.
“Ngươi là đang ghen sao?”
Người nào đó vốn đang chuẩn bị chất vấn lập tức nghẹn lại.
Đường đường là yêu hồ tu luyện năm trăm năm… Không thể ghen sao?
“Đúng!”
Tiểu Bạch hừ lạnh.
“Ta ghen đấy!”
Bộ dạng lý trực khí tráng kia khiến Vãn Ninh không nhịn được bật cười. Nàng vốn chỉ muốn trêu cô một chút, ai ngờ người này lại thừa nhận nhanh đến như vậy.
“Ha… Ngươi lấy gì mà ăn giấm với người ta đây?”
Vãn Ninh nhướng mày, học theo điệu bộ thường ngày của cô.
“Lục công tử anh tuấn phong nhã, lại đỗ tam giáp năm nay. Là người được hoàng thượng trọng dụng, tiền đồ như gấm. Sau này còn có thể dùng tam thư lục lễ cưới ta về làm chính thê.”
Nói đến đây, nàng cố tình nghiêng đầu nhìn cô.
“Còn ngươi có gì?”
Ánh mắt Tiểu Bạch lập tức tối đi vài phần.
Điều khiến cô khó chịu không phải những lời Vãn Ninh vừa nói. Mà là trong lời nói ấy, nàng dường như thật sự đánh giá rất cao người kia.
“Huống hồ…”
Vãn Ninh cố nén cười.
“Lão bà bà à. Người hơn ta năm trăm tuổi đấy.”
Nói xong chính nàng cũng cảm thấy thú vị. Dù sao từ trước tới giờ chỉ có Tiểu Bạch trêu chọc nàng, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội trả đũa.
Nào ngờ nàng không biết rằng mấy chữ năm trăm năm kia lại giống như một nhát dao đâm thẳng vào tim hồ ly nào đó.
Tiểu Bạch im lặng. Năm trăm năm, khoảng thời gian ấy đối với nàng chỉ là một con số.
Nhưng với cô lại là những tháng năm chờ đợi dài đằng đẵng.
Nếu Vãn Ninh biết người cô đợi suốt năm trăm năm chính là mình, liệu nàng còn có thể cười vui vẻ như vậy không?
Tiểu Bạch chậm rãi ngồi dậy.
Sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường nhưng nội tâm đã sớm rối thành một đoàn.
“Ba ngày này nàng cứ lo sống tốt đi.”
Cô quay lưng về phía nàng.
“Còn tên hôn phu kia của nàng… Hắn cũng chưa chắc là người tốt.”
Dứt lời liền bước thẳng ra ngoài. Không quay đầu, cũng không cho Vãn Ninh cơ hội nói thêm câu nào.
Cánh cửa mở ra rồi khép lại rất nhanh.
Chỉ để lại Vãn Ninh ngồi ngẩn người trên giường. Mãi đến khi bóng lưng kia biến mất hoàn toàn, nàng mới nhận ra mình vừa nói lời quá đáng.
Dù sao Tiểu Bạch cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Hơn nữa những lời kia vốn chỉ là đùa vui, ai ngờ lại khiến người ta tức giận đến mức bỏ đi.
Vãn Ninh vội vàng xuống giường muốn đuổi theo, nào ngờ vừa mở cửa đã bắt gặp Thanh Nhi đang bưng chậu nước đi tới.
“Tiểu thư!”
Thanh Nhi giật mình kêu lên.
“Người mặc thế này định đi đâu vậy?”
Vãn Ninh cúi đầu nhìn xuống.
Lúc này nàng mới phát hiện bản thân vẫn đang mặc trung y ngủ, tóc tai cũng rối tung, bộ dạng chẳng khác gì vừa mới bò khỏi ổ chăn. Nàng đành bất lực quay trở về.
Dù sao Tiểu Bạch cũng là yêu hồ. Nếu thật sự muốn tránh mặt nàng thì đuổi theo cũng vô ích.
Trong lúc giúp nàng chải tóc, Thanh Nhi bỗng tò mò hỏi.
“Nô tỳ vừa sang viện phụ đưa nước nhưng không thấy Bạch cô nương đâu cả. Tiểu thư có biết người đi đâu không?”
Vãn Ninh thoáng khựng lại.
“Có lẽ nàng ấy có việc phải ra ngoài.”
Nghĩ một chút, nàng lại dặn thêm.
“Chuyện này không được nói với ai. Vẫn cứ đúng giờ mang cơm tới viện phụ như thường lệ. Nếu có người hỏi thì bảo Bạch cô nương cần tịnh dưỡng, không tiện gặp khách.”
Thanh Nhi tuy khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
“À đúng rồi.”
Thanh Nhi chợt nhớ ra chuyện khác.
“Hai ngày nữa là tiệc tẩy trần mừng tiểu thư trở về. Người có căn dặn gì không ạ?”
Vãn Ninh đang thất thần bỗng khựng lại.
Tiệc tẩy trần.
Nàng nhớ tới lần trò chuyện trước đó với phụ mẫu… Khi ấy Tô di nương từng đề nghị không nên tổ chức quá sớm, để nàng nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi hẵng tính.
Lúc đó nàng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đối phương quan tâm mình. Nhưng sau những chuyện xảy ra gần đây, nàng không còn có thể vô tư như trước nữa.
Trước khi rời đi, Tiểu Bạch từng dặn nàng phải cẩn thận trong ba ngày này. Chẳng lẽ thật sự có chuyện gì đó sắp xảy ra?
Nghĩ kỹ lại, việc này quả thực rất kỳ lạ. Nếu là những thế gia quyền quý khác, chỉ sợ đã không kịp chờ đợi mà công bố tin tức nữ nhi thất lạc trở về để giữ gìn thanh danh.
Nhưng Thẩm phủ lại hoàn toàn ngược lại.MMọi chuyện đều bị đè xuống… Giống như không muốn người ngoài biết nàng đã trở về.
Còn có Lục Ngôn Trạch… Người mà nàng từng cho rằng ôn hòa, chính trực. Liệu hắn có thật sự giống như vẻ ngoài hay không?
Từng câu hỏi nối tiếp nhau hiện lên trong đầu khiến Vãn Ninh càng nghĩ càng rối. Đến cuối cùng, nàng chỉ có thể bất lực thở dài.
Nếu biết trước sẽ thành như vậy, nàng đã không nhất thời nổi hứng trêu chọc Tiểu Bạch.
Hiện giờ người duy nhất có thể giúp nàng nhìn rõ những chuyện này đã tức giận bỏ đi mất rồi.
Mà điều khiến nàng phiền lòng nhất chính là… Nàng phát hiện mình thật sự rất muốn gặp lại cô.