Vãn Ninh tạm thời đưa cô về viện của mình, để người ở gian phụ bên cạnh trước khi hạ nhân sắp xếp xong phòng riêng cho Tiểu Bạch.
Nha hoàn thân cận vừa gặp lại chủ tử liền ôm mặt khóc nức nở. Chủ tớ xa cách nhiều ngày, hết hỏi han lại kể lể, mãi một lúc lâu sau mới nhớ ra Vãn Ninh còn chưa tắm rửa tẩy trần sau quãng đường dài.
Tối hôm đó, Tiểu Bạch thong thả nằm trên giường của nàng, mịch ly vẫn che kín dung nhan như thường lệ. Ánh mắt cô lướt qua đống lễ vật gọi là tạ ơn được Thẩm phủ đưa tới. Châu báu ngọc thạch chất đầy cả một rương nhưng chẳng thứ nào lọt vào mắt cô. Thứ khiến Tiểu Bạch hứng thú lại nằm dưới đáy chiếc rương kia. Nếu Vãn Ninh biết được bên trong là gì, liệu nàng sẽ có biểu cảm thế nào đây?
“Tiểu Bạch. Ở đây chỉ có ta, không cần che mặt.”
Vãn Ninh vừa ngồi bên bàn thêu túi thơm vừa nói vọng lại. Đáng lẽ hôm nay nàng nên ở lại viện của mẫu thân để cùng người tâm sự nhưng lại bị Tiểu Bạch kéo về. Cô lấy cớ cần xem xét lại mắt nàng cùng vài vết thương trên người để thay loại thuốc do chính mình điều chế.
Vãn Ninh tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn thuận theo. Dù sao nàng còn ở lại phủ rất lâu, ngược lại Tiểu Bạch lại giống như cơn gió không biết lúc nào sẽ rời đi. Chính vì vậy nàng mới muốn tranh thủ ở cạnh cô thêm một chút.
“Nàng không cảm thấy có gì khác lạ sao?”
Tiểu Bạch đột nhiên lên tiếng.
Vãn Ninh vừa quay đầu lại liền phát hiện ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm về phía cửa phòng. Theo bản năng, nàng cũng nhìn theo, lúc này mới nhận ra bên ngoài rèm cửa thấp thoáng một bóng người.
Nếu là nha hoàn trực đêm bình thường, tuyệt đối không được phép đứng gần như vậy. Huống hồ trời đã khuya, ai lại vô duyên vô cớ đứng nghe lén ngoài cửa phòng chủ tử.
“Là nha hoàn bưng trà bên cạnh Tô di nương. Gọi vào đi.”
Giọng Tiểu Bạch bình thản đến mức giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường.
Vãn Ninh khẽ mím môi. Nàng tự nhủ có lẽ chỉ là trùng hợp nhưng cuối cùng vẫn mở miệng gọi.
“A Lê. Là ngươi sao? Đã tới rồi còn không vào?”
Cái bóng bên ngoài rõ ràng run lên. Phải mất một lúc lâu sau người nọ mới chậm rãi đẩy cửa bước vào.
A Lê cúi đầu hành lễ nhưng nét hoảng loạn còn sót lại trên mặt vẫn không giấu được khỏi ánh mắt hai người.
“Nô tỳ tham kiến đại tiểu thư. Tham kiến Bạch cô nương.”
“Ngươi tới đây làm gì?”
Ánh mắt A Lê khẽ đảo qua rồi nhanh chóng đáp lời.
“Dạ bẩm. Nô tỳ phụng lệnh Tô phu nhân tới hầu hạ ban đêm. Tiểu thư mới trở về phủ, sợ người chưa quen nên phu nhân sai nô tỳ tới túc trực.”
Lời nói trôi chảy như đã được chuẩn bị từ trước.
Vãn Ninh nghe xong liền muốn bảo người lui xuống nhưng cổ tay lại bị Tiểu Bạch kéo lại.
Cô chậm rãi đứng dậy, từng bước đi tới trước mặt A Lê. Dù không nhìn rõ dung nhan phía sau lớp mịch ly nhưng người ta vẫn cảm nhận được áp lực vô hình từ trên người cô.
“Tận tụy như vậy… Phải thưởng.”
Khóe môi Tiểu Bạch khẽ cong lên. Ánh mắt xuyên qua lớp vải mỏng như thể muốn thôi miên người đối diện.
“Chiếc rương kia có một hộp nhỏ dưới đáy. Lại đó lấy đi.”
A Lê nghe vậy liền như mất hồn, ngoan ngoãn quay người đi tới bên cạnh chiếc rương. Chỉ vài lần lục tìm đã thật sự lôi ra được một chiếc hộp nhỏ giấu dưới đáy.
Khoảnh khắc nắp hộp vừa mở.
Một bóng đen nhỏ xíu lập tức lao ra.
“A…”
Vãn Ninh còn chưa kịp hét lên đã bị Tiểu Bạch bịt miệng.
Con nhện đen chỉ lớn bằng hạt đậu bám lên cổ tay A Lê rồi cắn xuống một cái. Người nọ còn chưa kịp phản ứng đã mềm nhũn ngã xuống đất. Ngay sau đó, con vật kia men theo cánh tay bò lên, chui thẳng vào miệng nàng ta.
Khung cảnh quỷ dị đến mức khiến da đầu người ta tê dại.
“Người chết rồi.”
Tiểu Bạch bình thản lên tiếng.
Vãn Ninh trợn tròn mắt nhìn người nằm bất động dưới đất. Sắc mặt A Lê vẫn bình thường như đang ngủ say, hoàn toàn không giống một người vừa mất mạng.
“Thứ đó là Vu thuật, không phải nhện bình thường.”
Tiểu Bạch kéo nàng lùi lại phía sau.
“Nó là tà thuật của dị tộc phương nam. Dùng máu sống để nuôi dưỡng, lấy kịch độc làm thức ăn. Sau khi chui vào cơ thể sẽ ăn mòn toàn bộ nội tạng từ bên trong. Người trúng phải gần như không để lại bất kỳ dấu vết nào. Chỉ cần ba ngày, ngay cả thi thể cũng sẽ bị nó gặm sạch.”
“Cái này… Không thể nào…”
Vãn Ninh lắp bắp.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối sẽ không tin trên đời lại tồn tại thứ tà dị như vậy.
“Vậy… Làm sao đây?”
Tâm trí nàng lúc này đã hoàn toàn rối loạn.
Vừa trở về phủ chưa đầy một ngày, trong phòng lại xuất hiện thêm một cái xác. Nàng biết phải giải thích thế nào với phụ mẫu đây?
“Đồ ngốc.”
Tiểu Bạch đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng.
“Đến tận bây giờ nàng vẫn chưa nhận ra điều gì sao?”
Vãn Ninh khẽ run lên.
Nàng không ngốc. Chỉ là nàng quá tin tưởng người nhà mình.
Ánh mắt phụ thân khi nhìn vào con mắt bị thương của nàng hôm nay đột nhiên hiện lên trong đầu. Khi đó nàng còn cho rằng ông chỉ quá đau lòng vì nữ nhi lưu lạc bên ngoài lâu ngày.
Nhưng bây giờ thì sao?
Tiểu Bạch mới bước chân vào phủ chưa đầy một ngày. Chiếc rương này lại là lễ vật được đưa tới để cảm tạ cô. Nếu hôm nay người mở chiếc hộp kia là Tiểu Bạch…
Nếu người phát hiện ra thứ bên trong không phải là cô…
Vậy ngày mai liệu có ai phát hiện vị thần y cứu mạng đại tiểu thư đã chết trong phòng mà không rõ nguyên nhân hay không?
Nghĩ đến đây, Vãn Ninh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt.