Đến nội dung chính

Chương 56: Kiếp Thứ Hai, Gả Cho Ta

admin 1.336 Chữ Cài Đặt

“Điều kiện sao?”

Vãn Ninh chớp mắt nhìn cô rồi lập tức gật đầu.

“Nếu là chuyện ta làm được, nhất định sẽ giữ lời.”

Tiểu Bạch không đáp ngay.

Cô chỉ lặng lẽ nắm lấy tay nàng.

Bàn tay kia lạnh như ngọc, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào lại có một luồng nhiệt nóng âm thầm lan dọc khắp cơ thể Vãn Ninh, len qua từng kinh mạch như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Nàng hơi khó chịu, hàng mi khẽ run lên nhưng cuối cùng vẫn không rút tay về.

Tiểu Bạch nhắm mắt dò xét.

Một lúc sau, thần sắc cô dần lạnh xuống.

Quả nhiên…

Ẩn sâu trong đoạn kinh mạch vỡ nát của Vãn Ninh là một chiếc gai Tơ Hồng đỏ thẫm.

Nó gần như hòa làm một với linh hồn nàng. Nếu không phải Tiểu Bạch quá quen thuộc với khí tức kia, chỉ sợ ngay cả thiên đạo cũng khó lòng phát hiện.

Khóe môi cô khẽ cong lên đầy lạnh lẽo.
Không ngoài dự đoán của cô và người kia.

Thương Lan quả thật đã tìm được Vãn Ninh từ rất lâu trước đó.

Hắn vẫn chưa từ bỏ dã tâm đoạt lấy sức mạnh hồng hoang của huyền phượng.

Một chiếc gai Tơ Hồng kết duyên mười kiếp, đủ để buộc chặt vận mệnh nàng với con trai hắn cho đến ngày cả hai hoàn thành lịch kiếp.

Đến lúc ấy…

Hắn sẽ mượn lôi kiếp của Thương Uyên để cưỡng ép Vãn Ninh niết bàn lần thứ hai.

Nếu thành công, sức mạnh tối cao của huyền phượng sẽ thuộc về hắn.

Nếu thất bại…

Vãn Ninh sẽ hoàn toàn tan biến khỏi thế gian.

Mãi mãi không còn ai đủ sức ngăn cản hắn nữa.

Tiểu Bạch khẽ bật cười.

Tính toán của Thương Lan gần như không có sơ hở.

Chỉ tiếc…

Hắn đã tính sai bước cuối cùng.

Là cô.

“Sao vậy?”

Giọng Vãn Ninh kéo Tiểu Bạch trở về thực tại.
Cô khẽ rũ mắt, âm thầm rút chiếc gai Tơ Hồng kia khỏi kinh mạch nàng rồi giấu vào trong tay áo.

Vãn Ninh chỉ cảm thấy trong người bỗng nhẹ đi một chút, giống như vừa mất đi thứ gì đó rất mơ hồ, nhưng lại không thể nói rõ là gì.

Tiểu Bạch nhìn nàng hồi lâu rồi bất ngờ lên tiếng.

“Ta muốn làm một giao dịch với nàng.”

Giọng cô rất nhẹ, mang theo chút yêu mị đặc trưng của hồ tộc.

“Giao dịch?” Vãn Ninh ngơ ngác: “Là thế nào?”

Tiểu Bạch chậm rãi đưa tay nâng cằm nàng lên.

Khoảng cách giữa hai người bị kéo gần đến mức hơi thở cũng quấn lấy nhau.

Ngón tay lạnh mát nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt trắng nhợt kia, động tác dịu dàng đến mức khiến tim người khác vô thức run lên.

“Rất đơn giản.”

Tiểu Bạch nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Ta cho nàng ba tháng.”

“Nếu trong ba tháng đó, nàng tìm được người thật lòng yêu thương mình để thành thân…”
“Ta sẽ giúp nàng khôi phục dung mạo. Sau đó mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời nàng.”

Giọng cô dần thấp xuống.

“Còn nếu không…”

Ánh mắt hồ ly khẽ cong lên, mang theo chút mê hoặc nguy hiểm.

“Nàng phải gả cho ta.”

Vãn Ninh mở to mắt.

“Gả… Gả cho ngươi?”

Nàng gần như chết lặng.

Con người kết duyên với yêu quái vốn đã là chuyện kinh thế hãi tục. Huống hồ… Cả hai còn đều là nữ tử.

Những chuyện trái với luân thường như vậy, trước nay nàng chưa từng nghĩ tới dù chỉ một lần.

Thấy nàng cứ ngây người mãi không đáp, đáy mắt Tiểu Bạch thoáng hiện lên tia thất vọng rất khẽ.

Cô biết trong ký ức của Vãn Ninh tồn tại một người họ Lục.

Vị hôn phu mà Thẩm gia đã định sẵn cho nàng.

Tiểu Bạch muốn nhân lúc trái tim nàng vẫn chưa hoàn toàn nghiêng về hắn mà khiến nàng nhìn rõ bộ mặt thật của người kia.

Dù không cần nghĩ cũng biết…

Kẻ họ Lục ấy chính là chuyển thế của ai.

Ba tháng sau cũng vừa lúc chiếc đuôi thứ hai của cô hoàn toàn tái sinh.

Khi ấy tu vi của Tiểu Bạch sẽ khôi phục thêm một phần, đủ để bảo vệ Vãn Ninh bình an sống hết kiếp này.

Cho dù phải mang nàng rời khỏi tầm mắt thiên đạo… Cũng không còn là chuyện không thể.

Chỉ là…

Không lẽ cô vẫn đến quá muộn?

Nàng đã động lòng rồi sao?

“Ngươi là nữ tử.”

Vãn Ninh bỗng khẽ lên tiếng.

Tiểu Bạch thoáng sững người rồi chợt bật cười.

Tiểu Ninh của kiếp này quả thật vẫn còn ngây thơ đến đáng thương.

Một tiểu thư khuê các quanh năm bị nhốt trong bốn bức tường, làm sao hiểu được tình yêu là gì.

“Yêu quái bọn ta không phân biệt những thứ đó.”

Tiểu Bạch chống cằm nhìn nàng, khóe môi lười biếng cong lên.

“Huống hồ… Nhân loại các nàng chẳng phải luôn nói nam nữ thụ thụ bất thân sao?”

“Nàng ôm ta ngủ cả đêm.”

“Hôn ta.”

“Còn sờ đuôi ta rất lâu.”

“Vậy chẳng phải nên chịu trách nhiệm với ta sao?”

Giọng cô đầy vẻ nghiêm túc, cứ như đang thật sự nói chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Vãn Ninh lập tức đỏ bừng mặt.

Rõ ràng người chủ động ôm nàng ngủ là cô.

Dùng miệng đút nước cho nàng cũng là cô.

Chiếm hết tiện nghi của người khác xong bây giờ lại còn ép nàng chịu trách nhiệm ngược lại.

“Nhưng… Nhưng…”

Vãn Ninh nghẹn đỏ cả mặt vẫn không thể nghĩ ra lời phản bác.

Từ nhỏ nàng đã được dạy tam tòng tứ đức, nào ai dạy nàng phải đấu khẩu với một con hồ ly chứ.

Tiểu Bạch nhìn dáng vẻ lúng túng kia, đáy mắt thoáng hiện ý cười.

“Này.”

Cô khẽ nhíu mày, giả vờ khó chịu.

“Ta chỉ nói là ba tháng.”

“Có ép nàng lập tức thành thân với ta đâu.”

Mất thật lâu sau, Vãn Ninh cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu.

Thật ra ngay từ khoảnh khắc rơi xuống vực sâu rồi gặp được Tiểu Bạch, trong lòng nàng đã bắt đầu dao động rồi.

Người này quá khác biệt.

Tự do, tùy ý, chẳng bị bất kỳ quy củ nào trói buộc.

Ở bên cô, Vãn Ninh lần đầu tiên cảm thấy bản thân cũng có thể sống như một con người thật sự.

Không phải một tiểu thư khuê các bị nhốt sau bốn bức tường lạnh lẽo của Thẩm phủ.

Nghĩ đến dung mạo hiện tại của mình, nàng bất giác cụp mắt.

Nếu thật sự quay trở về…

Thế nhân sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt thế nào đây?

Là tiếc thương cho một cành vàng lá ngọc bị hủy dung.

Hay dùng những lời cay nghiệt nhất để nghiền nát nàng dưới chân.

Còn phụ mẫu và vị hôn phu kia nữa…

Liệu họ sẽ thật lòng chấp nhận nàng như trước?

Hay chỉ xem nàng như một quân cờ đã mất giá trị.

Vãn Ninh bất giác nhớ tới Lạc Y.

Nàng chưa từng hận con bé.

Ngược lại, nàng biết rất rõ… Lạc Y chưa từng nói sai.

Từ trước đến nay nàng luôn quá nhu nhược.

Giống như một con rối ngoan ngoãn để mặc người khác điều khiển.

Những năm ở Thẩm phủ, nàng không ít lần tận mắt nhìn thấy phụ mẫu vì thiên vị mình mà khiến Lạc Y chịu ấm ức.

Đại phòng và nhị phòng tranh đấu không ngừng.

Người cuối cùng chịu khổ… Vẫn luôn là con cái của thiếp thất.

Nàng nhìn Lạc Y từng chút thay đổi, từng chút sa vào hận thù, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài im lặng đứng nhìn.

Nếu có thể làm lại…

Vãn Ninh nhất định sẽ bảo vệ em ấy thật tốt.

Nàng không muốn bi kịch ấy lặp lại thêm lần nào nữa.

Nếu cuối cùng mọi chuyện vẫn không thể thay đổi…

Đi cùng Tiểu Bạch… Có lẽ cũng không phải lựa chọn tồi.

Nghĩ đến đây, nàng vô thức quay đầu muốn hỏi Tiểu Bạch có từng nhìn thấy Lạc Y hay không.

Nhưng bên cạnh đã trống không từ lúc nào.

Màn sương lạnh lẽo lặng lẽ phủ quanh sơn cốc.

Chỉ còn con gà nướng đã nguội dần dưới chân.

Vãn Ninh ngồi im nhìn nó rất lâu, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hụt hẫng khó tả.