Đến nội dung chính

Chương 55: Kiếp Thứ Hai, Điều Kiện

admin 1.547 Chữ Cài Đặt

Cốc U Hồ quanh năm chìm trong màn sương dày đặc, chẳng thể phân biệt nổi đâu là ngày, đâu là đêm.

Ngoài Vãn Ninh và Tiểu Bạch, nơi đây dường như không còn bất kỳ sinh linh nào tồn tại.

Sau giấc ngủ dài mê man, Vãn Ninh khẽ động người muốn ngồi dậy.

Nàng vừa trải qua một giấc mộng kỳ lạ. Trong mơ thấp thoáng bóng dáng phượng hoàng trắng xóa giữa biển lửa vô tận, nhưng khi tỉnh lại lại chẳng thể nhớ rõ điều gì.

Bàn tay vô thức chạm phải thứ gì đó mềm mại và ấm áp đến lạ.

Thoải mái đến mức nàng suýt nữa quên mất bản thân đang ở nơi quỷ dị này, còn tưởng mình vẫn nằm trên chiếc giường quen thuộc trong phủ quốc công.

Vãn Ninh không nhịn được đưa tay sờ thêm vài lần.

Nào ngờ cổ tay bất chợt bị ai đó giữ lại.

“Tật xấu này vẫn chưa bỏ được sao?”

Giọng Tiểu Bạch khàn khàn xen lẫn vài phần lười biếng của người vừa tỉnh ngủ.
Dường như đã rất lâu rồi cô mới có được một giấc ngủ yên ổn như thế.

“Ta…”

Vãn Ninh vừa định giải thích liền khựng lại.

Lúc này nàng mới thật sự nhìn rõ tình cảnh trước mắt.

Một con hồ ly đen khổng lồ đang nằm cuộn tròn phía dưới mình. Bộ lông mềm mượt như mây tuyết, chiếc đuôi lớn bị nàng ôm chặt trong lòng từ lúc nào không hay.

Nàng vậy mà lại lấy yêu hồ làm đệm nằm, còn dùng đuôi người ta làm chăn đắp cả đêm.

Nghĩ tới đây, da đầu Vãn Ninh lập tức tê dại.

Nhưng còn chưa kịp hoảng loạn, Tiểu Bạch đã dùng đuôi kéo nàng trở về chỗ cũ.

Con hồ ly lười biếng xoay người mấy vòng, tìm tư thế thoải mái nhất rồi lại vùi đầu tiếp tục ngủ, hơi thở đều đều như chưa từng tỉnh dậy.

Vãn Ninh lúc này hoàn toàn không dám động đậy.

Cả người nàng cứng ngắc, trong lòng vừa hoảng hốt lại vừa xấu hổ đến nóng ran hai tai.
Mười mấy năm sống nơi khuê phòng, ngoại trừ mẫu thân và tỳ nữ thân cận, nàng gần như chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kỳ ai như vậy.

Cho dù đây chỉ là một con yêu hồ…

Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, mặt Vãn Ninh càng đỏ hơn.

Nàng lặng lẽ nằm im, nghe tiếng hít thở nhè nhẹ bên cạnh, trái tim chẳng hiểu sao cũng dần bình ổn lại.

Không biết từ lúc nào, nàng lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Lần này giấc mộng không còn mơ hồ như trước.

Vãn Ninh nhìn thấy Tiểu Bạch.

Nhìn thấy chính tay mình xuyên thẳng qua lồng ngực người kia. Máu đỏ thẫm nhuộm kín đầu ngón tay, nóng đến bỏng rát.

Nàng hoảng hốt muốn rút tay lại nhưng cơ thể lại hoàn toàn không nghe theo điều khiển.

Sau đó mọi thứ trước mắt chỉ còn một màu đỏ rực hỗn loạn.

Nàng thấy bản thân kéo lấy yêu hồ kia, điên cuồng hôn lên môi cô giữa biển lửa ngập trời.
Rồi tất cả bị cuốn vào một vòng xoáy đen kịt.

Tiểu Bạch rất nhanh nhận ra người trong lòng có điều bất thường.

Cô lập tức hóa lại thành hình người, vừa ngồi dậy đã thấy Vãn Ninh đang chìm trong ác mộng.

Hai mắt nàng nhắm chặt, hơi thở hỗn loạn, mồ hôi lạnh không ngừng rịn ra nơi trán.

Điều khiến Tiểu Bạch hoảng sợ nhất chính là mắt trái của nàng.

Nơi vốn được linh lực của cô miễn cưỡng áp chế đau đớn lúc này lại bắt đầu rỉ máu.

“Tiểu Ninh!”

Tiểu Bạch vội vàng ôm lấy nàng, linh lực không ngừng truyền vào cơ thể đối phương để chữa trị.

Nhưng rất nhanh cô liền nhận ra có điều không đúng.

Linh lực trong người Vãn Ninh đang hấp thụ sức mạnh của cô với tốc độ cực kỳ đáng sợ.

Không giống được chữa trị…

Mà giống như đang trực tiếp rút lấy linh lực từ cơ thể cô hơn.

Một lúc lâu sau, Vãn Ninh mới chậm rãi mở mắt.

Điều đầu tiên nàng nhìn thấy là gương mặt đầy lo lắng của Tiểu Bạch.

Môi cô dường như đang nói gì đó liên tục, nhưng tai nàng lúc này chỉ còn tiếng ù đặc quánh. Cổ họng khô rát như bị thiêu cháy.

“Nước…”

Giọng nàng yếu đến gần như không nghe rõ.

Tiểu Bạch vừa nghe thấy liền lập tức nâng tay.

Nước sương đọng trên lá cây quanh sơn cốc nhanh chóng tụ lại giữa không trung, hóa thành dòng nước trong vắt đưa tới trước mặt nàng.

Thấy Vãn Ninh không đủ sức ngồi dậy, Tiểu Bạch thoáng chần chừ rồi cúi đầu ngậm lấy ngụm nước kia.

Ngay sau đó nhẹ nhàng đút qua cho nàng.

Vãn Ninh vẫn còn mơ màng.

Cho đến khi cảm nhận được dòng nước mát lạnh chảy qua môi cùng xúc cảm mềm mại kề sát nơi khóe miệng…

Nàng lập tức mở bừng mắt.

Cả người chết lặng.

Nàng… Nàng vừa bị một con yêu hồ khinh bạc?

Ngược lại Tiểu Bạch còn hoảng hơn nàng.

Thấy sắc mặt Vãn Ninh tái đi, vành mắt cô lập tức đỏ lên vì lo lắng.

“Tiểu Ninh… Nàng đau ở đâu? Vẫn khó chịu sao? Đừng dọa ta…”

Vãn Ninh theo bản năng muốn đẩy người trước mặt ra.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn và chân thành kia, động tác lại chậm dần.

Nàng rất chắc chắn bản thân chưa từng gặp qua người này.

Càng chưa từng quen biết một con hồ ly nào đặc biệt như vậy.

Thế nhưng Tiểu Bạch lại mang đến cho nàng cảm giác quen thuộc đến khó hiểu.

Quen thuộc đến mức nàng chẳng thể nào sinh ra phòng bị thật sự.

“Ta… Ta không sao… Nhưng…”

“Không sao là được.”

Tiểu Bạch lập tức cắt ngang lời nàng như thể sợ nghe thấy điều gì đó.

“Nàng nghỉ ngơi trước đi. Ta tìm gì đó cho nàng ăn.”

Dứt lời, bóng dáng cô liền biến mất giữa màn sương, hoàn toàn không cho Vãn Ninh cơ hội hỏi thêm.

Không bao lâu sau, Tiểu Bạch đã quay lại với hai con gà rừng béo mập trên tay.

Cô nhóm lửa bên hồ rồi thành thạo đặt gà lên nướng.

Không biết còn tìm đâu ra được cả một tổ ong lớn, lấy mật ong phết lên lớp da vàng óng đang tỏa hương thơm mê người.

Phần mật còn dư được cô hòa cùng nước sương đã đun nóng, thêm vài chiếc lá trà dại rồi đưa cho Vãn Ninh.

Vãn Ninh cầm ống tre vẫn còn tỏa hơi nóng mà ngẩn người.

Cho đến khi một chiếc đùi gà được bọc cẩn thận đưa tới trước mặt nàng.

Lớp da vàng giòn óng ánh mật ong, phần thịt bên trong vẫn mềm mọng đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta nuốt khan.

Nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tiểu Bạch, Vãn Ninh thật sự sẽ cho rằng con yêu hồ này đang muốn nuôi béo nàng để ăn thịt.

Nghĩ đến đây, nàng lại nhớ tới phụ mẫu ở nhà.

Không biết mình đã mất tích bao lâu rồi.

Chắc hẳn hai người lúc này đang lo lắng đến phát điên.

“Ngẩn người gì thế?”

Giọng Tiểu Bạch kéo nàng trở về thực tại.

“Không hợp khẩu vị sao?”

Vãn Ninh ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, lại nhớ tới chuyện vừa rồi, hai má lập tức nóng bừng lên.

“Ta… Ta nhớ phụ mẫu.”

Nghe vậy, Tiểu Bạch chỉ im lặng cắn một miếng thịt trong tay.

Gương mặt cô vẫn bình thản như cũ, nhưng Vãn Ninh lại mơ hồ cảm nhận được chút mất mát khó che giấu nơi đáy mắt người kia.

“Ta…”

Vãn Ninh còn chưa kịp nói tiếp, Tiểu Bạch đã thấp giọng ngắt lời.

“Đợi thương thế của nàng ổn định hơn… Ta sẽ đưa nàng trở về.”

Giọng cô rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như tan vào màn sương lạnh.

Nhưng Vãn Ninh vẫn nghe ra được một tia luyến tiếc mơ hồ trong đó.

Thật ra Tiểu Bạch rất muốn hỏi nàng rằng ở lại đây không tốt sao.

Chỉ là cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai…

Cốc U Hồ vốn không thuộc về nhân gian.

Nếu Vãn Ninh tiếp tục ở lại, một khi thiên binh đánh hơi được khí tức của nàng mà tìm đến, thực lực của cô hiện tại căn bản không đủ để bảo vệ nàng. Huống hồ lần luân hồi này của nàng chắc chắn sẽ bị bọn chúng theo dõi sát sao, mất tích mấy ngày đã là quá giới hạn.

“Thật sao?”

Hai mắt Vãn Ninh lập tức sáng lên.

Tiểu Bạch nghe vậy lại bỗng cảm thấy bực bội vô cớ.

“Ta lừa nàng để làm gì?”

Cô lạnh mặt đáp.

“Người nàng gầy đến mức chẳng có nổi mấy lượng thịt. Còn ăn hết gà của ta. Ta giữ nàng lại được ích lợi gì?”

Đây là lần đầu tiên Vãn Ninh nghe Tiểu Bạch nói nhiều như vậy.

Nàng hơi ngẩn người rồi bất giác bật cười.

“Cảm ơn ngươi… Tiểu Bạch.”

Vãn Ninh ôm chặt ống tre trong tay, ánh mắt cong cong.

“Cha ta là Thẩm Quốc Công. Nếu ngươi đưa ta về, người chắc chắn sẽ trọng thưởng cho ngươi.”

Tiểu Bạch đang xé thịt bỗng khựng lại một thoáng.

Một lúc sau cô mới chậm rãi lên tiếng:

“Nhưng ta có một điều kiện.”