Đến nội dung chính

Chương 3: Cô gái trên nóc container (3)

admin 504 Chữ Cài Đặt

Hàng mi thiếu nữ giật nhẹ, nhưng không có ý định mở ra.

Ứng Quân nhíu mày, hôn mê? Nhìn không giống lắm: “Đừng sợ, thây ma bên dưới đã chết hết rồi, em mở mắt ra đi.”

Thiếu nữ vẫn không chút động tĩnh.

Chẳng lẽ thật sự hôn mê? Ứng Quân có chút khó xử, đương nhiên không thể để cô gái ở đây một mình được.

Trách nhiệm của anh là bảo vệ người dân.

Nhưng ngay khi Ứng Quân vừa chạm vào, quyết định sẽ xốc cô gái lên nhảy xuống thì đôi mắt kia đột nhiên mở ra.

Ứng Quân giật mình.

Nói thế nào nhỉ, đó là một đôi mắt rất… đặc biệt.

Vô hồn, vô thần, vô cảm.

Thương hải tang điền, biển cả hóa nương dâu.

Trong đôi mắt đó chất chứa rất nhiều, nhưng lại như không chứa gì cả. Thế gian trước mắt toàn hư không. Nhìn đến cuối cùng chỉ còn duy độc nỗi tuyệt vọng.
Đồng tử nâu nhạt hờ hững nhìn thẳng, không thèm liếc sang anh lấy một lần. Tư thế vẫn giữ nguyên, tay vẫn an tường đan nhau trên bụng, không hề có ý định nhúc nhích.

“… Em gái này,” Ứng Quân đột nhiên không biết nói gì, lòng anh đột nhiên cuộn sóng, nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt cô đang bao phủ lấy anh.

Không nên như thế. Một cô gái trẻ không nên có đôi mắt như thế.

Rốt cuộc chuyện gì đã khiến cô trở nên tuyệt vọng đến mức này?

“… Đừng ở đây, ở đây không an toàn.” Cố dằn cảm xúc khác lạ kia xuống, Ứng Quân mím môi: “Theo anh đi, để anh đưa em về căn cứ.”

Theo anh đi.

Đôi đồng tử An Cẩn khẽ nhúc nhích.

Biết ngay anh sẽ nói vậy mà.

Dù sao cũng đã nghe ba lần rồi.

An Cẩn thở dài, có nên theo không?

Cô trầm tư giây lát.

Thôi.

Phiền.

Thấy thiếu nữ lần nữa nhắm mắt lại, Ứng Quân: “…”
Thế này là sao? Là không muốn theo?

“Ở đây em còn người thân khác?”

“…”

“Em đang chờ người?”

“…”

“Em có kế hoạch khác?”

“…”

Im lặng. Hoàn toàn im lặng.

Bất kể Ứng Quân hỏi gì, An Cẩn cũng không chút dao động.

Đừng hỏi nữa, mau đi đi, cô muốn thanh tịnh.

Ứng Quân đương nhiên không thể đi. An Cẩn không chịu hợp tác, anh vẫn tự có cách của mình.

Cánh tay bị túm lấy, sau đó cơ thể bị nhấc lên, An Cẩn mở choàng mắt, thấy mình đã nằm trong lòng Ứng Quân.

An Cẩn: “…”

Cứng đầu.

Cô nhíu mày, đành phải lên tiếng: “Tôi không đi.”

“Đồng chí cảnh sát, tôi không muốn đi, phiền anh thả tôi xuống.”

Lần này đến lượt Ứng Quân không dao động, anh thả người, đáp đất vô cùng nhẹ nhàng.

Mười mấy cặp mắt xung quanh trợn to.

Chỉ huy… Chỉ huy nhặt được một cô gái!

Nóc container cũng có thể có cô gái xinh xắn cỡ này sao… Một số binh lính nuốt nước miếng, len lén lau mồ hôi.
Thật quá hoang đường, có kể chắc cũng không ai tin.