Tiếng động cơ xe ồn ào bắt đầu thu hút thây ma lại gần.
Đa số là thây ma cấp thấp, không có người để ăn, cũng không biết ăn thịt đồng loại, hành động vừa cứng đờ vừa chậm chạp, còn chưa bước được hai bước đã bị đoàn xe bỏ xa sau lưng.
Nhìn các thây ma “vất vả khó nhọc” nhích theo bọn họ, Tần Trì tặc lưỡi: “Tuy vô dụng, nhưng được cái lấy thịt đè người.”
Lấy đa số đè chết thiểu số!
Muốn giết thây ma phải phá hủy não bộ. Số lượng đông thế này, bao nhiêu súng đạn cũng không đủ.
Vậy nên mới nói căn cứ không đủ lực giải phóng luôn cả thành phố A, giữ cho thành phố B sạch sẽ đã đủ quá sức với họ rồi.
Ứng Quân một tay ôm súng, tay còn lại gác lên đầu gối, bình tĩnh quan sát đàn thây ma xung quanh. Nhìn thì hờ hững, nhưng chỉ cần bất kỳ con thây ma nào tiếp cận bán kính dưới một mét, khẩu súng trong tay anh nhất định sẽ chào hỏi bọn họ.
Có lẽ họ đã từng là người thân người yêu của ai đó, nhưng cũng chỉ là “đã từng” thôi. Hiện giờ thứ hiện hữu dưới thân xác biết đi kia là con quái vật ăn thịt người, không còn chút dính dáng gì đến nhân loại nữa.
Chợt, ánh mắt sắc bén của Ứng Quân liếc thấy gì đó, anh lập tức ra hiệu dừng lại: “Khoan đã.”
“Rẽ bên kia.” Ứng Quân chỉ vào con hẻm bên trái, hẻm khá rộng, xe việt dã có thể vào được.
Binh lính cầm lái lập tức chấp hành mệnh lệnh.
Xe tiến vào một quãng, Ứng Quân phát hiện mình không nhìn nhầm, thật sự có hiện tượng kỳ lạ đang diễn ra ở đây.
Một đám thây ma vây quanh bên dưới thùng xe container, không ngừng grừ grào quơ quào, mặc kệ luôn cả tiếng xe của bọn họ. Chúng muốn thứ gì đó trên nóc mà không cách nào trèo lên được.
Ứng Quân nhíu mày, có người sống? Thứ duy nhất thây ma hứng thú chính là thịt người.
Anh dứt khoát nâng súng “đoàng đoàng” hai tiếng thu hút sự chú ý của đàn thây ma. Quả nhiên bọn chúng lập tức quay đầu, khó nhọc mà “vội vã” di chuyển về phía đoàn xe Ứng Quân.
Binh lính bên trong không cần đợi ra lệnh đã tự giác xuống xe giải quyết. Tổng cộng mười mấy con thây ma, chưa tới một phút đã chấm dứt.
Ứng Quân bật người nhảy lên nóc thùng xe cao hơn hai mét nhẹ nhàng như không. Đã đoán trước trên này có người, nhưng kết quả Ứng Quân vẫn bị bất ngờ.
Là một cô gái.
Một cô gái rất trẻ, chắc chỉ khoảng cỡ mười sáu mười bảy, áo váy sạch sẽ, da dẻ trắng hồng, thoạt nhìn có vẻ không bị thương. Cô gái an tĩnh đón nắng nằm đó, mắt nhắm, hai tay đan nhau đặt trên bụng, như đã an tường đi về cõi vĩnh hằng từ lâu.
Nhưng Ứng Quân biết cô còn sống. Anh ngồi xổm xuống, nhỏ giọng gọi: “Này, em gái, em có sao không?”