Đến nội dung chính

Chương 18: Thế giới đó đã sụp đổ theo anh rồi (4)

admin 558 Chữ Cài Đặt

Thắc mắc của An Cẩn được giải đáp sau khi mẹ con Liễu Như Sương làm được một tuần.

Chỉ là công việc dọn dẹp bình thường, bao cơm, tiền lương cơ bản, nhưng hai người họ càng làm càng vui vẻ, càng làm tinh thần càng cải thiện. Vết bầm trên người Khải Minh đã khỏi hoàn toàn, tay chân nhanh nhẹn nhảy nhót linh hoạt, không còn kiệt sức đến đi không nổi như trước nữa.

Liễu Như Sương cũng phấn khởi, da mặt bắt đầu có màu hồng hào khỏe mạnh, nụ cười cũng xuất hiện nhiều hơn. Vì giữ công việc trân quý này, mỗi ngày chị đều nỗ lực dọn dẹp lau chùi sáng bóng, không dám để mình rảnh rỗi nửa giây, ngay cả cuối tuần cũng không chịu nghỉ.

An Cẩn lại rất đau đầu: “Cuối tuần không cần làm, tiền lương vẫn trả bình thường.”

“Nhưng mà…” Liễu Như Sương băn khoăn, chị nghĩ, mình càng chăm chỉ, gia chủ sẽ càng hài lòng không muốn đuổi việc mình.
An Cẩn thở dài, không muốn nói nhiều. Cô phất phất tay, tiếp tục vùi đầu chơi máy tính bảng.

Biết An Cẩn có ý tốt, Liễu Như Sương và Khải Minh nhìn nhau cười, lại càng thêm ra sức làm việc.

Nhìn vẻ hân hoan của mẹ con họ, hồi lâu sau, An Cẩn đột nhiên lên tiếng hỏi: “Làm việc ở đây rất vui sao?”

“Đương nhiên…” Liễu Như Sương cười quay đầu lại.

Nhưng không đợi chị nói hết câu, An Cẩn ngắt ngang: “Nghe nói chồng chị đã chết rồi, chị không cảm thấy cuộc đời này rất vô nghĩa sao?”

Liễu Như Sương: …

Hàng mi An Cẩn rũ hờ phủ một lớp bóng dày lên bầu mắt, cô lãnh đạm nói: “Cô nhi quả phụ, không quyền không thế, lại còn là người thường, rất rõ ràng, ai ở căn cứ này cũng có thể giẫm hai người một chân, giống như thằng nhóc Lâm Tiểu Trạch kia.”

“Cuộc sống gian nan như vậy, sao phải tiếp tục cố gắng làm gì?”
Mỗi ngày mở mắt đều là địa ngục. Hàng xóm chèn ép, người thân không còn, quần quật cả ngày không đổi nổi một bữa cơm no, mạt thế đằng đẵng không biết bao giờ mới kết thúc. Không thấy mệt sao? Không tuyệt vọng sao?

Không có ý niệm muốn buông xuôi sao?

Bàn tay đang cầm máy tính bảng của An Cẩn đột nhiên mất lực, trực thăng chiến đấu trên màn hình đã bị bắn nổ tan xác từ lâu. Hai mắt An Cẩn vô thần, không biết tâm trí trôi về phương nào.

Bị hỏi dồn liên tiếp mấy câu, lại nhớ đến người chồng vắn số đã khuất, lòng Liễu Như Sương chùng xuống, hốc mắt cay cay.

Đương nhiên khó. Đương nhiên khổ.

Rõ ràng trước kia không như vậy, dù gia cảnh có nghèo khó đi nữa thì vài bữa thịt cá một tuần cũng không tới nỗi không kiếm được, việc làm ổn định, tương lai triển vọng.
Nhưng giờ thì sao? Mỗi ngày cắn rơm cắn cỏ, Tiểu Khải Minh vừa sinh ra đã phải đối mặt mạt thế khốc liệt, trụ cột duy nhất cũng đã bỏ bọn họ mà đi, Liễu Như Sương sao có thể không thấy khó, thấy khổ?

Nhưng vì Khải Minh, vì con trai, chị không dám nghĩ…