Đến nội dung chính

Chương 17: Thế giới đó đã sụp đổ theo anh rồi (3)

admin 661 Chữ Cài Đặt

Liễu Như Sương giật thót kéo con trai lại, không thấy cô ấy đang muốn nghỉ ngơi sao!

“Nhóc?” Môi An Cẩn giật nhẹ, tùy ý phất tay: “Ra ban công dọn cỏ đi.”

Khải Minh đưa mắt nhìn ban công, mới hai ba bồn hoa, chưa tới nửa tiếng là xong rồi.

Cậu nhóc sốt ruột, chẳng lẽ chỉ lấy được nửa giờ công thôi sao!

“Nhóc theo chị, làm tùy tùng.” Như biết Khải Minh đang lo lắng gì, An Cẩn nói tiếp: “Sai vặt đó biết không? Chị nói gì làm nấy.”

“Giờ thì giữ im lặng, để chị ngủ một lát…”

Giọng nói yếu dần, còn chưa hết câu, An Cẩn đã chìm vào giấc ngủ.

Khải Minh trợn to mắt, mím môi không dám thở mạnh, lén lút ngẩng lên nhìn mẹ mình.

Liễu Như Sương cũng mím môi lắc đầu, ra hiệu Khải Minh đừng ồn ào.

An Cẩn chịu cho bọn họ việc làm là tốt lắm rồi. Tuy chưa biết cô sẽ trả lương bao nhiêu, nhưng chắc chắn tốt hơn phụ hồ khai khẩn cuốc đất nhiều, lại còn an toàn không bị ức hiếp.
Thời cuộc hiện giờ, cô nhi quả phụ như bọn họ muốn sống yên ổn thật không dễ gì.

Hai mẹ con không dám quấy rầy An Cẩn, nhẹ tay nhẹ chân đi làm việc. Ứng Quân bình thường không quá bận tâm việc nhà, nhưng từ khi có An Cẩn anh đã hóa thân thành người đàn ông của gia đình, quét tước dọn dẹp vô cùng thuận tay, cộng thêm bình thường quân nhân kỷ luật vốn đã gọn gàng sẵn, nên thành ra Liễu Như Sương cũng không có quá nhiều thứ để làm.

Liễu Như Sương vô cùng sầu lo, không biết An Cẩn có thật sự muốn thuê họ hay không. Nếu như cô chỉ tốt bụng nhất thời sau đó phát hiện bọn họ vô dụng, vậy họ sẽ lại rơi vào cảnh thất nghiệp.

Sau khi moi móc dọn dẹp từng ngóc từng ngách như li như lau, ôm theo tâm trạng thấp thỏm, hai mẹ con cùng im lặng ngồi một bên đợi An Cẩn ngủ dậy.
An Cẩn bị cái bụng đói gọi tỉnh.

Đồng hồ điểm năm giờ chiều, mặt trời sắp lặn về Tây, cô đã bỏ lỡ cả bữa trưa. Cô dụi mắt ngồi dậy, giật mình khi thấy mẹ con Khải Minh vẫn đang đợi mình.

“Hai người…” Ngồi đây từ sáng tới giờ sao? Cũng không ăn trưa? An Cẩn nhíu mày áy náy.

Liễu Như Sương lập tức nói: “Chúng tôi không đói, cô đừng lo.” Sau đó chị đưa mắt quanh căn nhà, thấp thỏm hỏi: “Cô xem…”

An Cẩn không nhìn, chỉ gật đầu: “Vậy được rồi, hai người về đi, sau này cứ chín giờ đến năm giờ về, không cần đợi tôi, để tôi đưa hai người chìa khóa.”

“Cô… cô An Cẩn…” Liễu Như Sương rối rắm, cuối cùng vẫn nói: “Tôi thấy… Tôi nghĩ mẹ con tôi chỉ nhận một phần lương thôi là được rồi…” Trường hợp tệ nhất cũng chỉ ngang với thu nhập trước kia, nhưng công việc nhàn hạ hơn nhiều, tính ra bọn họ vẫn có lời.
“Không sao, tôi có tiền, sau này cũng sẽ có nhiều việc cần Tiểu Minh giúp đỡ.” An Cẩn ôm trán ngồi dậy, ngủ ngày quá nhiều, đầu óc cô hơi mụ mị: “Không cần lo lắng đâu, hai người cứ về đi.”

“Chị An Cẩn, cám ơn chị.” Hai mắt Khải Minh lấp lánh,tuy thân thể vẫn còn ê ẩm vì trận đòn hôm qua nhưng tinh thần cực kỳ sáng láng: “Em và mẹ sẽ nỗ lực làm việc!”

Liễu Như Sương cũng vô cùng biết ơn, chị cúi người một cái thật sâu, sau đó dắt tay con trai rời đi.

Cả bóng lưng họ cũng toát ra vẻ vui mừng. Đợi cánh cửa kia khép lại, An Cẩn rũ mắt.

Vui mừng?

Vui mừng đến vậy… chỉ vì tìm được một công việc thôi ư?