Đến nội dung chính

Chương 17: Khoảnh khắc ngừng trôi

admin 1.136 Chữ Cài Đặt

Sau cuộc gặp gỡ ở hiệu sách và những cuộc trò chuyện ngày càng cởi mở hơn, An Nhiên cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong mối quan hệ giữa cô và Nhật Tấn. Vẫn là sự trầm lặng và ý tứ như ban đầu, nhưng giờ đây, sự trầm lặng đó không còn mang cảm giác xa cách mà chứa đựng sự thoải mái, tin tưởng và một sự ngầm hiểu không cần lời. Họ đã quen với sự hiện diện của nhau, quen với những thói quen nhỏ của đối phương, và dường như, đang dần quen với cả những rung động tinh tế mà sự gần gũi đó mang lại.

Vào một buổi tối giữa tuần, khi quán không quá đông khách, An Nhiên quyết định mở một list nhạc mà cô mới sưu tầm được. Đó là những bản nhạc hòa tấu bằng đàn tranh và sáo trúc Trung Hoa, mang âm hưởng cổ xưa, thanh thoát và có chút gì đó bảng lảng sương khói, gợi nhớ đến không khí của vùng quê, nơi cổ trấn Giang Nam mà Nhật Tấn đã kể và cho cô xem ảnh. Cô nghĩ, có lẽ anh sẽ thích nó.
Nhật Tấn đến ngay sau đó không lâu. Anh ngồi vào bàn quen thuộc, gọi ly cà phê và mở sách ra đọc. Ban đầu, anh có vẻ không để ý lắm đến sự thay đổi trong list nhạc. Nhưng một lúc sau, khi một bản nhạc đặc biệt du dương vang lên, một bản instrument mang giai điệu buồn phối cùng đàn tranh nghe thật não nề. An Nhiên thấy anh khựng lại đôi chút, ngẩng đầu lên lắng nghe, đôi mày khẽ nhíu lại như đang cố nhớ ra điều gì đó.

Lát sau, khi An Nhiên đi ngang qua bàn anh để rót thêm nước cho khách bàn bên cạnh, anh bất ngờ lên tiếng, mắt vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, như đang đắm chìm trong giai điệu:

“Bản nhạc này…” Anh nói khẽ: “Hình như tôi đã từng nghe ở đâu đó rồi?”

An Nhiên dừng lại, mỉm cười: “Đây là một bản instrument tên Vũ Toái Giang Nam ạ. Em nghĩ có thể anh sẽ thích nghe sau khi đã đến vùng Giang Nam?”
Nhật Tấn gật đầu chậm rãi, ánh mắt ánh lên sự thích thú. “Đúng rồi. Có lẽ là vậy. Giai điệu này nghe rất quen thuộc và… gợi nhớ.” Anh nhìn cô. “Cô cũng thích nghe loại nhạc này à?”

“Dạ vâng,” An Nhiên đáp: “Em thích những giai điệu nhẹ nhàng, thanh thoát, giúp thư giãn đầu óc. Nhất là những bản nhạc mang âm hưởng cổ xưa một chút, nghe rất hợp với không khí ở đây.”

“Tôi cũng vậy.” Anh nói: “Âm nhạc cũng giống như kiến trúc hay sách vở vậy, có những thứ vượt qua được thử thách của thời gian, luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt cho người thưởng thức.”

Họ nói chuyện thêm vài câu nữa về âm nhạc, về sở thích nghe nhạc của mỗi người. An Nhiên biết thêm rằng Nhật Tấn cũng thích nghe nhạc cổ điển và jazz, những thể loại cũng đòi hỏi sự tĩnh lặng để cảm nhận. Lại thêm một điểm chung nữa giữa họ được khám phá.
Cuộc trò chuyện kết thúc một cách tự nhiên khi có khách gọi An Nhiên. Cô mỉm cười chào anh rồi quay đi. Nhật Tấn cũng quay lại với cuốn sách của mình, nhưng An Nhiên có cảm giác tâm trạng anh đã vui vẻ hơn, thư thái hơn nhờ bản nhạc và cuộc trò chuyện vừa rồi.

Buổi tối hôm đó trôi qua thật nhẹ nhàng. Đến gần giờ đóng cửa, Nhật Tấn là người khách cuối cùng còn lại, giống như lần trước. Anh thu dọn đồ đạc, bước lại quầy bar.

“Cảm ơn cô vì ly cà phê và cả bản nhạc rất hay tối nay,” anh nói.

“Không có gì đâu ạ. Anh thích là em vui rồi.” An Nhiên mỉm cười đáp lại.

Cô ngẩng lên nhìn anh, và anh cũng đang nhìn cô. Lần này, ánh mắt họ gặp nhau và không rời đi ngay như mọi khi. Có một điều gì đó trong ánh mắt của anh, một sự ấm áp, một sự trân trọng, và có lẽ, cả một chút gì đó sâu sắc hơn mà cô chưa thể gọi tên, khiến tim cô đập nhanh hơn. Anh cũng nhìn cô chăm chú, đôi mắt sâu thẳm như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Khoảnh khắc đó dường như kéo dài vô tận. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc và tiếng nhạc nhẹ nhàng làm nền. An Nhiên cảm thấy má mình nóng bừng lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn một chút. Cô có thể cảm nhận được sự bối rối của chính mình, và dường như, cả sự ngập ngừng từ phía anh nữa. Một luồng điện vô hình chạy dọc sống lưng cô. Đây không còn là sự thoải mái đơn thuần nữa, nó là một sự nhận thức rõ ràng về sức hút giới tính, về một khả năng nào đó đang tiềm ẩn giữa họ.

Cuối cùng, chính An Nhiên là người phá vỡ khoảnh khắc đó trước. Cô vội vàng cúi đầu xuống, giả vờ sắp xếp lại mấy tờ hóa đơn trên quầy. “Anh… anh về cẩn thận ạ.” Giọng cô hơi run run.

Nhật Tấn dường như cũng vừa thoát khỏi sự ngẩn ngơ. Anh “hắng” nhẹ một tiếng. “Ừm. Cô… cũng đóng cửa sớm rồi nghỉ ngơi.” Anh nói rồi quay người bước nhanh ra cửa, có vẻ hơi vội vàng hơn bình thường.

Tiếng chuông king coong vang lên rồi tắt ngấm. An Nhiên đứng lặng người sau quầy bar, một tay vẫn đặt lên ngực trái nơi trái tim đang đập loạn nhịp. Cái nhìn vừa rồi… nó có ý nghĩa gì? Là cô tự tưởng tượng, hay thực sự có một điều gì đó khác lạ trong ánh mắt anh? Sự bối rối, ngượng ngùng và cả một chút hy vọng mơ hồ khiến tâm trí cô rối bời.

Cô chậm rãi hoàn thành nốt công việc dọn dẹp cuối ngày, nhưng hình ảnh ánh mắt sâu thẳm của Nhật Tấn cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Mối quan hệ giữa họ dường như vừa bước qua một ngưỡng cửa mới, một ngưỡng cửa không còn chỉ là sự đồng điệu về tâm hồn, mà còn là sự rung động của trái tim. Nhưng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Cô hoàn toàn không biết. Chỉ biết rằng, kể từ tối nay, mỗi lần gặp lại anh, có lẽ trái tim cô sẽ không còn giữ được vẻ bình yên như trước nữa.