Đến nội dung chính

Chương 13: Dư âm từ Namiya

admin 1.270 Chữ Cài Đặt

Một tuần trôi qua kể từ ngày Nhật Tấn ngỏ lời nhờ An Nhiên gợi ý sách. Trong suốt tuần đó, mỗi lần thấy anh ghé quán, An Nhiên lại không khỏi tò mò tự hỏi liệu anh đã tìm đọc “Điều kỳ diệu ở tiệm tạp hóa Namiya” hay chưa, và nếu đọc rồi thì anh cảm thấy thế nào. Cô rất hy vọng anh sẽ thích nó, không chỉ vì đó là cuốn sách cô tâm đắc, mà còn vì cô muốn sự kết nối qua sách vở giữa họ được tiếp tục một cách tự nhiên.

Chiều hôm đó, Nhật Tấn đến quán với vẻ mặt khá thư thái. Anh vẫn gọi ly cà phê quen thuộc và tiến về góc bàn của mình. An Nhiên để ý thấy hôm nay anh không mang theo laptop hay sách kiến trúc nào cả, chỉ có một cuốn sách bìa mềm đặt trên bàn. Cô nheo mắt nhìn từ xa… Đúng là nó rồi! Bìa cuốn Namiya với hình vẽ tiệm tạp hóa nhỏ ấm cúng hiện ra rất rõ. Lòng An Nhiên dâng lên một niềm vui và sự chờ đợi nho nhỏ.
Cô mang cà phê ra cho anh như thường lệ. Lúc đặt ly cà phê xuống, cô cố gắng giữ giọng thật bình thường: “Anh vẫn đang đọc nó à?”

Nhật Tấn ngẩng lên, ánh mắt chạm vào mắt cô, và lần này, anh mỉm cười trước. Một nụ cười nhẹ nhưng đủ ấm áp: “Không phải đang đọc.” Anh nói, giọng trầm ấm: “Mà là đọc xong rồi.”

Anh gấp cuốn sách lại, đặt lên bàn.

“Ồ, nhanh vậy ạ?” An Nhiên ngạc nhiên và không giấu được sự háo hức. “Anh đọc xong rồi sao? Anh thấy thế nào? Có thích không ạ?” Cô hỏi liền một mạch, sự tò mò lấn át cả vẻ dè dặt thường ngày.

Nhật Tấn nhìn thẳng vào cô, ánh mắt ánh lên sự suy tư. Anh không trả lời ngay, dường như đang sắp xếp lại những cảm xúc và suy nghĩ của mình về cuốn sách.

“Nó khá khác những gì tôi thường đọc.” Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng nói chậm rãi, rõ ràng. “Tôi vốn không hay đọc tiểu thuyết Nhật Bản, nhất là những cuốn có vẻ… nhẹ nhàng như thế này.” Anh dừng lại, rồi nói tiếp, giọng thành thật hơn. “Nhưng phải công nhận, đây là một cuốn sách rất đặc biệt. Rất cảm động.”
An Nhiên chăm chú lắng nghe, lòng hồi hộp chờ đợi những nhận xét tiếp theo của anh.

“Cách tác giả xây dựng câu chuyện thật thông minh.” Nhật Tấn nhận xét, ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ lên bìa sách: “Những lá thư gửi qua thời gian, những mảnh đời tưởng chừng rời rạc lại kết nối với nhau một cách bất ngờ và chặt chẽ. Nó không chỉ là những câu chuyện riêng lẻ, mà còn là một bức tranh lớn về sự liên kết giữa con người, về cách những hành động nhỏ bé, những lời khuyên vô tình lại có thể thay đổi cả một cuộc đời.”

Anh ngừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm một chút: “Và nó ấm áp. Ấm áp một cách bất ngờ. Giữa những vấn đề, những khó khăn mà các nhân vật gặp phải, luôn có một niềm tin vào lòng tốt, vào sự sẻ chia, vào khả năng tự hàn gắn và hướng thiện của con người. Đọc xong…” Anh quay lại nhìn An Nhiên, ánh mắt có phần sâu hơn: “Nó khiến người ta cảm thấy… tin tưởng hơn vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống này.”
Những lời nhận xét của Nhật Tấn khiến An Nhiên vô cùng vui mừng và đồng cảm. Anh không chỉ đọc, mà anh đã thực sự cảm nhận được cái hay, cái tinh túy và thông điệp nhân văn mà cuốn sách muốn truyền tải.

“Em cũng cảm thấy y như vậy!” An Nhiên hào hứng đáp lời: “Em thích nhất cái cách mà những lời khuyên từ tiệm tạp hóa Namiya, dù đôi khi rất ngây ngô hay thẳng thắn, lại thực sự giúp người ta đối mặt với vấn đề của chính mình. Nó không đưa ra giải pháp sẵn có, mà giúp họ tự tìm ra con đường.” Cô dừng lại, rồi nói thêm: “Và em cũng rất thích chi tiết về sự kết nối giữa các thế hệ, làm thế nào mà những việc làm của người đi trước lại ảnh hưởng đến người đi sau theo những cách không ngờ tới.”

“Đúng vậy.” Nhật Tấn gật gù: “Motif thời gian được xử lý rất khéo léo. Nó khiến người đọc suy ngẫm về sự chảy trôi của năm tháng, về những lựa chọn và ngã rẽ trong đời người.” Anh nhìn An Nhiên, một nụ cười nhẹ lại thoáng qua: “Và có lẽ, nó cũng nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc lắng nghe. Lắng nghe câu chuyện của người khác, và lắng nghe cả chính lòng mình.”

Họ lại tiếp tục chia sẻ thêm về những chi tiết, những nhân vật mà họ ấn tượng trong cuốn sách. An Nhiên kể về cảm xúc của cô khi đọc đến đoạn kết, về sự vỡ òa khi mọi mảnh ghép được nối liền. Nhật Tấn cũng chia sẻ suy nghĩ của anh về một vài tình huống trong truyện, cách các nhân vật đối mặt với khó khăn. Cuộc trò chuyện diễn ra thật tự nhiên, say sưa, giống như hai người bạn thân đang cùng nhau bình luận về một bộ phim hay vừa xem xong.

Qua cuộc trò chuyện này, An Nhiên lại khám phá thêm một tầng ý nghĩa nữa trong con người Nhật Tấn. Anh không chỉ có nội tâm sâu sắc, mà còn có khả năng phân tích vấn đề rất logic và đưa ra những nhận định tinh tế. Anh có thể cảm nhận được sự ấm áp, lòng tốt ẩn sau những câu chữ, điều mà cô nghĩ không phải ai cũng làm được, nhất là với một người có vẻ ngoài lạnh lùng như anh.

“Cảm ơn cô rất nhiều vì đã giới thiệu cuốn sách này,” Nhật Tấn nói khi cuộc trò chuyện tạm lắng xuống. “Nó thực sự là một trải nghiệm đọc thú vị và ý nghĩa, đúng lúc tôi đang cần một điều gì đó như vậy.”

“Em rất vui vì anh thích nó ạ.” An Nhiên đáp lại, niềm vui ánh lên trong mắt: “Lần sau nếu anh muốn đọc gì đó khác, em lại sẵn lòng gợi ý.”

“Chắc chắn rồi.” Anh nói, nụ cười hiện rõ hơn.

Anh không ở lại quá lâu sau đó. Có lẽ vì đã đọc xong cuốn sách, hoặc có lẽ vì anh muốn giữ lại dư âm đẹp đẽ của câu chuyện và cuộc trò chuyện vừa rồi. Lúc anh ra về, lời chào tạm biệt của anh mang một sự thân tình rõ rệt.

An Nhiên đứng nhìn theo bóng anh khuất dần, lòng ngập tràn cảm giác vui vẻ. Cuốn sách Namiya không chỉ mang đến những điều kỳ diệu cho các nhân vật trong truyện, mà dường như nó cũng vừa tạo ra một phép màu nho nhỏ cho mối quan hệ của cô và Nhật Tấn. Họ đã cùng nhau chia sẻ một thế giới tưởng tượng, cùng nhau rung động trước những câu chuyện về tình người, và qua đó, lại càng thêm hiểu và trân trọng thế giới nội tâm của nhau hơn. Sự kết nối giữa họ ngày càng trở nên đa chiều và bền chặt.