[Một người lạnh lùng nếu từng mỉm cười với bạn , hãy tin rằng bạn không còn là người dưng]. Nhật ký của Khai Tâm, ngày thứ 63.
Cuối tháng mười một, thời tiết ở thành phố T đã chuyển lạnh.
Buổi sáng, khi Khai Tâm đến công ty, những vũng nước nhỏ trên vỉa hè đã đóng thành lớp băng mỏng. Bầu trời trắng nhợt, ánh nắng mỏng đến mức tưởng như sẽ biến mất nếu không cố gắng tìm.
Cô đặt ly cà phê đen lên bàn Bạch Tuyết, như mọi ngày.
Nhưng hôm nay, cô thêm vào một gói bánh quy gừng nhỏ, bọc giấy nâu, cột dây chỉ đỏ.
Trên góc bao giấy, cô viết tay:
“Chị ăn thử xem. Không ngọt lắm đâu.”
Bạch Tuyết không nhìn cô. Chỉ gật nhẹ đầu. Nhưng cô biết, nàng đã thấy.
Cả buổi sáng hôm ấy, công việc bận rộn hơn thường lệ. Một đối tác lớn thay đổi điều khoản vào phút cuối, khiến cuộc họp kéo dài đến gần trưa.
Khai Tâm đi sau nàng, vừa ghi chú vừa cố giữ tốc độ với bước chân cao gầy phía trước. Khi đến thang máy, nàng dừng lại bất ngờ. Cô suýt nữa va vào lưng nàng.
“Cẩn thận.”
Giọng nàng trầm, vẫn lạnh. Nhưng không nặng.
Cô lí nhí:
“Dạ, em xin lỗi.”
Một lúc sau, khi cửa thang máy mở, nàng bước vào trước. Khai Tâm định bấm tầng, thì thấy nàng vẫn chưa chọn.
“Tầng 15 phải không chị?”
“Cũng được.”
“Cũng được?”
Một câu đơn giản, nhưng với nàng, tức là nàng đang để cô chọn.
Khi về đến văn phòng, cô trở lại bàn làm việc. Vừa ngồi xuống, chuông báo tin nhắn trong máy tính vang lên. Tin nội bộ gửi từ tài khoản quản trị cấp cao:
“Bánh gừng ổn. Không quá ngọt. Cảm ơn.”
Không ký tên. Nhưng cô biết, ngoài Lâm Bạch Tuyết ra thì không ai viết đúng ngắn như thế.
Cô nhìn dòng chữ. Cười một mình.
Nhật ký của An Khai Tâm.
[Chị cảm ơn em. Không phải bằng lời nói, mà bằng tin nhắn. Không có tên, nhưng có ý. Em đã đọc nó như một câu rất dài:Tôi thấy em. Tôi ghi nhận em. Và… tôi không từ chối em.]
Buổi chiều, khi mọi thứ đã tạm lắng, Khai Tâm ghé qua văn phòng nàng để nộp báo cáo tuần. Cô bước vào, thấy nàng đang chăm chú xem một tập tài liệu. Cô không làm phiền, chỉ đặt xấp hồ sơ lên bàn.
Khi quay đi, mắt cô liếc thấy bao bánh gừng lúc sáng vẫn còn, nhưng đã rút ra một chiếc.
Mất vài giây, cô chợt hỏi nhỏ:
“Chị biết không, người ta nói ai thích ăn gừng là người từng chịu lạnh nhiều.”
Bạch Tuyết ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.
“Sao cô nói vậy?”
“Em không biết nữa… chỉ nghĩ vậy. Gừng cay, nhưng ấm. Giống người từng trải qua mùa đông cô đơn. Ăn cay không phải vì thích, mà vì cần cảm thấy còn sống.”
Nàng không đáp. Nhưng Khai Tâm bắt gặp khóe môi nàng khẽ cong lên.
Chỉ một chút. Nhẹ đến mức nếu không để ý, sẽ tưởng là nhìn lầm. Nhưng cô biết… đó là một nụ cười. Nụ cười đầu tiên nàng dành cho cô.
Nội tâm của Khai Tâm.
[Chị cười… em không biết vì câu nói của em, hay vì điều gì trong lòng chị đang lặng lẽ mềm ra. Nhưng khoảnh khắc đó… em biết, em sẽ nhớ đến suốt đời].
Hôm đó, cả ngày cô như đi trên mây.
Khi gõ văn bản, cô cẩn thận hơn. Khi sắp xếp lịch, cô đặt thêm thời gian nghỉ giữa giờ cho nàng. Khi ra ngoài mua đồ, cô tìm thêm một gói trà ấm để thay đổi khẩu vị.
Không phải để ghi điểm. Mà vì trong tim cô, có một điều gì đó vừa hé nở. Không rực rỡ. Nhưng thật sự ấm.
Chiều hôm ấy, trước khi tan làm, nàng đi ngang qua bàn cô, để lại một câu:
“Ngày mai có cuộc họp ở viện văn hóa. Em đi cùng.”
Em.
Không còn là “cô” nữa.
Chỉ một thay đổi nhỏ, nhưng với Khai Tâm như thể một thế giới vừa đổi mùa.
Trích nhật ký An Khai Tâm.
[Chị gọi em là “em”. Giọng chị nhẹ như không. Nhưng tim em thì đập rất mạnh. Có lẽ… tình cảm không bắt đầu bằng câu tỏ tình. Mà bắt đầu từ một từ xưng hô thay đổi, khi người ấy không còn xem mình là người dưng].