[Có những người mang vẻ ngoài kiên cường, nhưng bên trong lại chỉ mong một ai đó chịu hiểu]. Nhật ký của Khai Tâm, tuần thứ hai ở thành phố T.
Cuối tuần đầu tiên ở Tập đoàn Tuyết Lâm, Khai Tâm nhận ra: những câu chuyện đồn thổi về Lâm Bạch Tuyết không phải không có cơ sở.
Nàng không bao giờ cười. Không bao giờ nói chuyện xã giao. Những câu chỉ đạo ngắn gọn, lạnh đến mức những trợ lý cũ đều không trụ quá ba tháng.
Cô là người thứ tư trong năm nay.
Dưới những ngón tay cứng cáp ấy là hàng chục bản hợp đồng đàm phán, thương vụ sát phạt khiến đối thủ kinh sợ. Nhưng khi Khai Tâm âm thầm quan sát, cô lại thấy những điều nhỏ hơn: ly cà phê thường được bỏ quên đến nguội lạnh, bữa trưa thường xuyên không đụng đũa, và đôi khi, nàng sẽ ngồi rất lâu sau giờ tan làm, chỉ để nhìn vào một khoảng tối nơi cửa kính.
Nàng không cô đơn. Nhưng nàng rất cô độc.
Một hôm, khi Khai Tâm đang xếp lại tài liệu, cửa phòng tổng giám đốc mở ra. Bạch Tuyết bước ra, ánh mắt sượt qua bàn làm việc nhỏ nơi cô ngồi.
“Cà phê sáng nay… ai pha?”
Cô giật mình, rồi khẽ đáp:
“Dạ, em. Em thấy máy pha tự động bị trục trặc nên…”
Nàng không nói gì thêm, chỉ để lại một câu:
“Giảm đường lại nhưng giữ nguyên độ đậm.”
Là một lời nhắc. Nhưng với Khai Tâm, đó là lần đầu tiên nàng nói một điều ngoài công việc.
Nhật ký của An Khai Tâm.
[Hôm nay chị ấy uống hết ly cà phê. Có lẽ không phải vì ngon. Mà vì chị đã để tâm đến người pha nó. Là em].
Công việc ngày một nhiều, nhịp sống gấp gáp cuốn cô đi. Nhưng điều khiến Khai Tâm không thấy mệt… chính là sự hiện diện im lặng của Bạch Tuyết.
Dù không thân thiết, không nói chuyện ngoài giờ, nhưng cứ mỗi lần nàng đi ngang qua cô, Khai Tâm lại thấy lồng ngực mình khẽ nhói.
Không phải vì đau. Mà là một loại dịu dàng chưa thành hình.
Một buổi chiều cuối tháng, trời đổ mưa. Bạch Tuyết có một cuộc họp kéo dài đến tối, khi ra về thì áo khoác đã để quên trong xe.
Khai Tâm lặng lẽ mở ngăn tủ lấy chiếc áo gió của mình, bước đến:
“Chị mặc tạm cái này. Mưa rồi.”
Nàng định từ chối, nhưng cô đã nói nhanh:
“Em về trễ hơn. Đợi mưa tạnh cũng được.”
Bạch Tuyết đón lấy áo, không nói cảm ơn. Nhưng ánh mắt nàng dừng lại trên bàn tay cô. Tay gầy, hơi khô, móng ngắn, ngón út còn bị trầy vì bị kẹp cửa hôm trước.
Một tay người không được chăm chút… nhưng luôn dành sự chăm sóc cho người khác.
Nội tâm của Lâm Bạch Tuyết.
[Cô bé này thật kỳ lạ. Không hỏi tôi cần gì. Chỉ lặng lẽ đưa tới những thứ tôi không biết mình đang thiếu].
Cùng hôm đó, khi mưa ngớt, Bạch Tuyết định rời công ty. Khai Tâm vẫn còn ngồi đó, xếp lại tài liệu. Nàng đi được vài bước thì dừng lại, quay đầu:
“Cô ăn tối chưa?”
Khai Tâm ngẩng đầu lên, ngạc nhiên.
“Dạ chưa. Em định về nhà nấu chút gì đơn giản.”
Im lặng một lúc.
“Đi cùng tôi.”
Lần đầu tiên, cô được ngồi ghế sau xe của Bạch Tuyết. Không có nhạc. Không có lời. Chỉ có tiếng mưa rơi đều đều trên kính xe.
Họ đến một quán ăn nhỏ nơi góc phố yên tĩnh. Không phải nhà hàng sang trọng, chỉ là tiệm mì gia truyền. Chủ tiệm già chào nàng như khách quen.
“Vẫn tô không hành như cũ hả cô Bạch?”
“Ừ.”
Rồi quay sang cô:
“Cô ăn gì?”
Khai Tâm nhẹ giọng:
“Em… giống chị cũng được.”
Họ ngồi đối diện nhau, không ai nói gì cho đến khi tô mì được đặt xuống. Bạch Tuyết ăn chậm rãi. Cô cũng vậy.
Khi đã ăn gần xong, nàng nói:
“Cô luôn như vậy với mọi người?”
Cô chớp mắt, không hiểu.
“Ý chị là sao?”
“Chăm sóc. Quan tâm. Lặng lẽ… nhưng tỉ mỉ.”
Một câu hỏi không hẳn là tò mò. Mà là một sự thăm dò.
Khai Tâm đáp, sau một thoáng ngập ngừng:
“Không phải với ai em cũng vậy.”
“Vì sao?”
Cô ngước mắt, chạm vào đôi mắt u buồn của người phụ nữ trước mặt.
“Vì có những người… chỉ cần nhìn là biết họ đang cần một bàn tay.”
Nhật ký của An Khai Tâm. Sau bữa ăn đầu tiên cùng chị.
[Chị ăn mì như thể đang đếm từng sợi. Ánh mắt khi nhìn em không lạnh nữa… mà là một nỗi buồn cố giấu. Em muốn nắm lấy tay chị. Nhưng em biết… chị chưa sẵn sàng].