[Có những cuộc gặp gỡ không đến để bắt đầu, mà để làm xáo trộn cả cuộc đời]. Nhật ký của Khai Tâm, ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố T.
Thành phố T sáng nay lạnh hơn mọi ngày.
Gió lùa qua những tòa cao ốc, cuốn theo những hạt tuyết nhỏ lặng lẽ rơi trên mái hiên và những biển hiệu phát sáng mờ ảo. Bước chân cô gái trẻ khẽ dừng lại trước cánh cổng sắt cao của một tòa nhà trụ sở, nơi có tấm biển sáng chữ vàng: Tập đoàn Tuyết Lâm.
An Khai Tâm siết chặt quai túi xách, đưa mắt nhìn đồng hồ 7 giờ 57 phút. Cô đến muộn hai phút.
Lồng ngực thắt lại trong khoảnh khắc. Cô chưa quen khí hậu lạnh, cũng chưa quen giao thông ở đây. Nhưng không ai ở một thành phố xa lạ sẽ chờ đợi lời giải thích nào từ một thực tập sinh mới. Cô biết điều đó.
Bước chân chậm rãi dẫn cô vào sảnh. Vừa đi được vài bước, cô chợt khựng lại khi bắt gặp ánh mắt lạnh như gió buốt đang nhìn thẳng vào mình.
Một người phụ nữ đứng dưới ánh đèn vàng mờ ấm của quán cà phê tầng trệt. Mái tóc đen dài buông rũ, áo măng-tô đen phủ qua gối, trong tay là ly cà phê chưa hề có dấu vết chạm môi.
Người ấy chính là Lâm Bạch Tuyết, cái tên mà suốt một tuần qua, cô đã nghe không biết bao nhiêu lần với đủ mọi cái tên: “người lãnh đạo lạnh lùng”, “chủ tịch trẻ tuổi”, “băng vương của giới thương trường”.
Cô định cúi đầu bước nhanh, thì giọng nói trầm và ngắn vang lên:
“Em đến muộn rồi.”
Chỉ bốn chữ, không lớn tiếng, không trách mắng. Nhưng lại khiến bàn tay cầm tập hồ sơ của cô run nhẹ.
Khai Tâm cúi đầu:
“Em xin lỗi, em là thực tập sinh mới…”
Bạch Tuyết không đáp. Nàng chỉ liếc mắt nhìn qua cô một cái. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt như phủ một tầng sương kia bỗng khẽ lay động.
Chỉ trong một tích tắc. Một thoáng chớp mắt. Nhưng đủ để Khai Tâm nhận ra… có lẽ, người ấy từng chịu tổn thương.
Nhật ký của An Khai Tâm. Ngày đầu tiên ở thành phố T:
[Hôm nay trời có tuyết. Lần đầu tiên em nhìn thấy tuyết rơi trong đời. Nhưng nó lạnh quá. Lạnh đến mức em không dám nắm lấy bất kỳ điều gì… kể cả ánh mắt của một người lạ].
Cô được dẫn lên tầng 15, nơi phòng nhân sự đang chờ sắp xếp công việc. Lúc bước vào thang máy, đôi giày của cô vẫn còn ướt sũng. Cô không dám ngồi, cũng không dám để lộ vẻ bối rối.
Cô biết, đây là cơ hội duy nhất để mình đổi đời hoặc là gục ngã như bao người đã rời quê rồi quay về trong thất bại.
Nhưng điều cô không ngờ đến là ngay buổi chiều hôm đó, chính Lâm Bạch Tuyết đã gọi cô vào phòng làm việc riêng.
Căn phòng lạnh, cửa kính dày, bàn làm việc tối màu, ánh đèn trần hơi vàng như muốn làm dịu đi không khí áp lực.
“Tôi cần một người mới để thay vị trí trợ lý cũ.”
Giọng nói vẫn đều và không cảm xúc.
“Người ấy cần phải yên lặng, nhớ tốt, không hỏi quá nhiều.”
Khai Tâm gật đầu.
“Em làm được.”
Bạch Tuyết nhìn cô. Không nói gì thêm. Và đó là khởi đầu.
Ngày hôm sau, Khai Tâm được giao bàn làm việc ngay phía ngoài văn phòng chủ tịch. Một chiếc bàn nhỏ, không có vách ngăn, không có bảng tên. Nhưng cô biết, mình đang đứng ở lằn ranh giữa áp lực và cơ hội.
Và điều khiến cô không thể dứt mắt, là ánh mắt của người phụ nữ ấy, Lâm Bạch Tuyết người không cần cười, không cần nói nhiều, nhưng mỗi khi bước vào phòng đều khiến không khí lặng đi vài nhịp.
Cô không sợ. Nhưng cô không hiểu. Vì sao một người trẻ tuổi như vậy… lại mang một đôi mắt mỏi mệt đến thế?
Nội tâm của An Khai Tâm.
[Chị không biết em là ai. Em cũng chẳng biết chị là người thế nào. Nhưng khi ánh mắt chị chạm vào em hôm ấy… Em lại thấy mình cần phải ở lại. Như một kẻ đi lạc, nhìn thấy ai đó đang lạc sâu hơn].
Nhật ký của Lâm Bạch Tuyết (viết một tháng sau).
[Cô bé đó thật kì lạ. Mắt sáng. Nói ít. Không hề ngập ngừng khi tôi nhìn thẳng vào em ấy. Những người như vậy… hoặc rất ngây thơ. Hoặc rất nguy hiểm].