Đạt dường như đã thấy sự hoảng loạn và bối rối trong mắt Hạnh, anh vội vàng bổ sung:
– Cái này không phải tôi tỏ tình với cậu đâu. Chỉ là mọi chuyện xảy đến, nguyên nhân duy nhất của chúng cũng chỉ có ba chữ “tôi thích cậu”… Cậu đừng cảm thấy áp lực quá nhé, tôi biết cậu sẽ từ chối, không sao cả… Tôi…
Lời chưa kịp thốt ra đã bị những câu nói của anh chồng chéo chặn lại, Hạnh chỉ có thể bất lực xua tay mới có thể ngắt lời anh:
– Được rồi, tôi biết rồi. Cậu tập trung vào ý chính đi. Từ những hành động của cậu… dù là đứa trẻ mầm non cũng nhìn ra mà, huống chi là tôi.
Đạt cười gượng gạo, thở một hơi dài rồi nói tiếp:
– Nghe giống như cốt truyện đã lỗi thời nhưng ban đầu… không biết từ lúc nào trong lòng tôi đã có cậu. Cậu có nhớ ngày đầu tiên cậu tới lớp không? Hôm ấy cậu mặc cái váy màu hồng kiểu công chúa, còn cắt tóc ngang vai như vầy nè. Đứa con trai nào trong lớp cũng thích hết… kể cả tôi.
Đạt vừa nói, trong đầu vừa mường tượng ra dáng vẻ của cô nhóc sáu tuổi năm ấy. Làn da trắng, đôi mắt thì vừa to vừa tròn, kết hợp với chiếc váy ấy. Đạt chỉ tiếc khoảng thời gian đó chưa có điện thoại, nếu không anh đã có thể ngắm nó mỗi ngày. Anh chớp mắt thoát ra khỏi ký ức, liếm môi cười trộm:
– Lúc ấy tôi cũng không nghĩ gì nhiều hết, thích chỉ là thích thôi. Nhưng sau đó… khi nghe tin cậu chuyển đến xã khác học. Cái “thích” mà tôi đã làm ngơ ấy đột nhiên khiến tôi mất kiểm soát. Ý nghĩ muốn ở bên cạnh cậu cứ quấn lấy tôi mãi.
Anh vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Hạnh. Gương mặt cô từ trắng chuyển sang đỏ hồng, ánh mắt đã di chuyển xuống đất từ lâu.
Hạnh không thấy anh nói gì nữa bèn ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt vừa chạm cô liền như con rùa rụt cổ, né tránh anh. Mặc dù đã nghe câu chuyện này từ miệng Lan và Quỳnh, nhưng để chính chủ nói ra những lời này, cô thực sự chịu không nổi. Dù gì đây là lần đầu tiên cô được tỏ tình, mà bản thân cô cũng không ngờ lời lẽ của Đạt lại dài dòng như vậy. Dựa trên kinh nghiệm đọc truyện mạng của mình, thường thì các nam chính sẽ có vẻ lạnh lùng, lời nói ngắn gọn. Tác phong phải chậm rãi và làm mặt ngầu mới đúng. Hạnh giật mình với chính suy nghĩ của mình, cô ví Đạt giống như nam chính ngôn tình, vậy chẳng khác nào coi mình là nữ chính cả. Lúc này đến vành tai cũng ửng đỏ, cô thực sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
– Nếu cậu không muốn nghe nữa thì tôi không ép cậu đâu.
Hạnh cắn răng nhìn ra bên ngoài, thời gian vẫn chưa hết nửa tiết học mà cô cứ nghĩ mình ở chỗ này tính bằng năm rồi. Thế nhưng… cô nghĩ nếu cứ kết thúc thế này, sợ rằng sau này sẽ chẳng còn cơ hội để hỏi. Hơn nữa cô cũng thực sự muốn biết… và hiểu Đạt hơn. Cô đi ra phía nền cỏ ngồi xuống, với tư thế sẵn sàng Hạnh đáp:
– Ngồi xuống nói đi. Tiết sau cũng chỉ ngồi chơi thôi. Cứ giải quyết trong hôm nay đi.
Đạt lững thững ngồi xuống bên cạnh, cười cười nói:
– Tại tôi thấy mặt cậu đỏ quá. Nếu mà bị sốt thật, tôi thấy có lỗi lắm ấy.
Hạnh ngập ngừng đưa tay lên chạm vào gương mặt nóng ran của mình. Biết chẳng thể phản bác được câu nào chỉ có thể thừa nhận:
– Cậu nói mấy lời đó còn không cho người ta ngại hả? Rồi có nói không? Hay là thôi?
– Cái ngày mẹ tôi bảo tôi không vào được cùng trường với cậu. Cả đêm đó tôi…
Anh kể được một nửa, cảm thấy chuyện đó có chút mất mặt. Dù sao cũng là một thằng con trai, anh không muốn kể hết sự yếu đuối của mình ra bằng lời. Đạt tin Hạnh sẽ tự hiểu được ý tiếp theo mà anh muốn truyền đạt. Vậy nên anh cứ vậy mà nói tiếp:
– Kể từ lúc đó tôi mới nhận ra, đối với cậu… tôi không chỉ là “thích”. Sau đó cách một khoảng thời gian tôi lại không kiềm chế được mà đi dò hỏi những người xung quanh cậu, hỏi về cuộc sống và thói quen của cậu.
Hạnh bật cười, như muốn xóa tan bầu không khí gượng gạo:
– Ha… Cậu định đóng vai kẻ đeo bám giống như trên phim ấy hả?
Đột nhiên cô sực nhớ tới khoảng thời gian bị tra hỏi như phạm nhân, Hạnh ngoảnh đầu nhìn Đạt, hàng lông mày khẽ cau lại.
– Ê. Người xung quanh mà cậu nhắc tới… không phải cái Lan với cái Quỳnh đấy chứ?
Quan sát sắc mặt anh còn ngượng hơn cả mình, hơn nữa cảm xúc của anh còn mang nét kì quái gì đó mà cô không đoán được. Hạnh thở hắt nói:
– Được rồi. Tôi tạm bỏ qua chuyện này. Sau đó thì sao? Liên quan gì đến vấn đề chiều qua?
Đạt nghiêng đầu nhìn, nét mặt dần trở nên khó coi, anh trầm giọng trả lời:
– Vì khó khăn lắm tôi mới có thể… kéo gần khoảng cách với cậu tới mức này. Tôi không muốn… cậu ghét tôi… Hôm trước đó tôi đi đá bóng, nhưng xảy ra chút hiểu lầm nên… đã gây gổ rồi đánh nhau.
Anh liếm bờ môi khô khốc, ngón tay bấu chặt vào đường may bên hông quần, ánh mắt dán chặt lên gương mặt Hạnh.
Ngược lại, Hạnh lại chẳng có biểu cảm gì vượt quá sự khó hiểu. Bởi lẽ vấn đề đó, cô đã biết ngay trong tối ngày hôm ấy rồi. Khi vừa biết tin cô cũng ngạc nhiên. Ở trước mặt cô, hành động của Đạt đều rất chậm rãi và tỉ mỉ, thậm chí còn có chút cẩn thận quá, so với một đứa con trai. Nghĩ câu đầu tiên anh nói và liên kết với nguyên nhân sâu xa, cô cũng đoán được phần nào lý do anh không nói. Ai mà chẳng muốn bản thân mình hoàn hảo trong mắt người mình thích. Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù cô ghét mấy vụ đánh đấm thật, thế nhưng đám gây sự với Đạt cũng quá đáng thật, việc anh cáu giận mất kiểm soát là chuyện hợp lý hợp tình. Với lại, Đạt là con trai, xảy ra mấy vụ thế này Hạnh mới cảm thấy anh giống một thằng con trai bình thường. Nhiều lúc cô cũng sợ, ngộ nhỡ, anh thích cô không phải theo dạng nam nữ thích.
Khó khăn thoát khỏi trí tưởng tượng, Hạnh quên mất anh vẫn đang chờ phản ứng của mình. Cô bật cười nhẹ, giọng điệu cũng thoải mái hơn ban nãy:
– Chuyện ấy tôi biết rồi. Lúc cậu vừa đánh nhau xong nhóm thằng Hoàng rồi nhóm cái Lan, loạn xì ngầu trong “mét sinh gờ” của tôi ấy… Sáng qua tôi hỏi cậu chỉ là muốn biết cậu có sao không thôi. Mà cậu lại vì sợ tôi giận, nên mới không nói đúng không?
Đạt cẩn thận gật đầu một cái, sau đó lại bổ sung bằng lời nói:
– Ừ. Tôi biết cậu cực kì ghét chuyện này, cũng biết lý do vì sao cậu ghét, nên tôi sợ cậu sẽ cho tôi ăn bơ. Mà không ngờ… hành động đó lại khiến cậu giận.
Gió từ đồng ruộng vẫn luôn thổi về phía này, chiếc áo trắng mỏng manh không giữ nổi nhiệt độ cơ thể. Hạnh thì cảm thấy có chút lạnh rồi nhưng nhìn vầng trán anh vẫn như vừa chạy bộ cả chục cây. Cô cắn môi kiềm chế nụ cười, trấn an:
– Tôi nói rồi mà. Đó là do tính cách kì lạ của tôi thôi, nói thế nào ta… Nói chung tôi không có ý định vì chuyện đó mà nghỉ chơi với cậu đâu. Yên tâm.