Đến nội dung chính

Chương 16

admin 1.594 Chữ Cài Đặt

Lúc này cơ thể anh mới thả lỏng đôi chút, Đạt giữ nụ cười trên môi không lâu, sau đó lại trầm hẳn xuống giống như bộ dạng anh mang lúc sáng nay. Hạnh biết vấn đề khiến anh nặng lòng nhất đã tới, cũng chẳng biết từ lúc nào, cảm giác ngượng ngùng đã mất hút. Cô nghiêm túc lắng nghe anh nói.

– Tôi cũng đoán được. Chỉ là… hôm qua chị tôi có tới nhà cậu đúng không? Nếu chị ấy có làm gì quá đáng, tôi thay mặt chị ấy xin lỗi cậu nhé.

Nét mặt cô thoáng chốc ngưng trọng, cười hắt lắc đầu:

– Không có chuyện gì to tát. Nhưng mà chị cậu hành xử như vậy cũng lạ thật đấy. Đáng lí nếu không thấy cậu về, chị ấy phải đi tìm cái Lan chứ, đúng không?

Dòng suy nghĩ chạy loạn trong đầu, Đạt ngập ngừng mở miệng rồi lại ngậm miệng. Hạnh cười xòa định đưa tay lên vỗ vai anh động viên mà nghĩ lại bản thân làm vậy không biết có làm anh bối rối hơn không.
– Cậu định rút lời đấy à? Không còn cơ hội lần sau đâu nhé.

Anh nhìn cô, ánh mắt có chút hối lỗi:

– Vì chị ấy biết tôi thích cậu, biết tôi yêu mến cậu tới mức nào…

Hạnh bị câu nói của anh dọa sợ, đại não giống như bị sét đánh ngang, cố gắng mãi cô mới nói được một câu:

– Cậu… cậu đừng nói với tôi là bố mẹ cậu cũng biết đấy nhé?!

Tiếng cười trừ của Đạt thành công khiến sắc mặt cô tối sầm. Không cần hỏi cũng biết, chỉ cần nhìn chị Đạt là đủ hiểu gia đình anh có thái độ gì đối với tình cảm của anh và bản thân cô. Chẳng trách chiều tối qua, chị anh lại phản ứng mạnh như vậy. Trong lúc mơ màng suy nghĩ, giọng của Đạt lại vang lên:

– Ngày xưa trẻ con, có cái gì đều nói ra hết. Sau đó chuyện trẻ con lại thành chuyện thiếu niên rồi thanh thiếu niên,… tôi cũng chẳng biết vì sao mẹ với chị tôi lại bài xích đến thế.
Hạnh sực nhớ tới lời nói của bạn bè, cô nhỏ giọng hỏi:

– Vậy cậu với bố mẹ cậu từng cãi nhau vì chuyện này chưa?

Đạt bật cười nhưng tiếng cười lại méo mó không vui:

– Cãi nhau thôi thì nhẹ quá rồi. Tôi đã dùng từ “bài xích” đó.

– Vậy nên hôm qua cậu vì chuyện chị cậu đến nhà tôi mà cãi nhau với chị ấy, sáng nay cậu mới mang cái bộ mặt đó đến lớp à?

Anh gật đầu một cái, cả người giống như cạn kiệt sức lực mà trùng xuống. Điều mà Đạt đã và đang làm, thực tế có hơi quá sức tưởng tượng. Ngay cả cô cũng cảm thấy kì lạ, vì sao một con người có thể vì cái đó mà nỗ lực như vậy. Nhưng Hạnh không dám phán xét, bởi cũng giống như cô đang cố gắng học tập để sau này có một cuộc sống tốt hơn. Có lẽ dù là hành trình nào, đích đến cũng chỉ là để bản thân cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Hạnh cũng từng nghĩ chỉ cần bản thân làm được thì có thể thực hiện được, giống như Đạt lúc này. Chỉ là thế giới này kể từ khi sinh ra vốn dĩ phải lệ thuộc vào nhau.
– Đạt này, cậu có muốn tôi khuyên nhủ một chút không? Có thể hơi khó nghe đấy. Nếu cậu không muốn, tôi sẽ không nói.

– Cậu cứ nói đi, tôi nghe.

Hạnh rũ mắt, cẩn thận sắp xếp lại từng câu chữ trong đầu, hít nhẹ một hơi thật kín đáo:

– Đầu tiên, cảm ơn cậu đã thích tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được rõ thế nào gọi là tỏ tình đấy, dù cậu nói là không phải.

Đạt nhìn ánh mắt trong veo của cô, nụ cười trên môi khẽ cong lên thẹn thùng:

– Đừng nói thế, cậu làm tôi ngại quá.

Hai người cùng bật cười ha hả một lúc lâu, Hạnh hắng giọng nói tiếp:

– Thật mà. Tại tôi không biết nên đáp lại cậu thế nào, cũng không thể để lời bày tỏ của cậu bị bỏ trống.

Tiếng cười xua tan cảm giác căng thẳng, vốn dĩ anh đã chẳng có hy vọng gì vào lần bày tỏ này nhưng vẫn không tránh khỏi một chút buồn bã. Đạt nhìn vào gương mặt dần nghiêm túc của Hạnh, anh cũng hiểu cô đang cố gắng làm giảm cái cảm giác bị từ chối cho anh. Anh ngồi im lặng lắng nghe cô.

– Thành thật mà nói, chỉ với nửa học kì trôi qua, cậu đã khiến tôi biết được cảm giác được trân trọng là như thế nào. Ngay cả Lan hay Quỳnh cũng chưa từng nhạy cảm với cảm xúc của tôi như cậu. Cũng có vài lần à không… nhiều lần tôi đã rung động.

Anh thoáng qua chút ngạc nhiên, buột miệng hỏi:

– Cậu để ý hả?

Cô gật đầu nói tiếp:

– Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là không lỡ.

Hạnh nâng mắt lên nhìn anh, dành mười giây sắp xếp lại suy nghĩ thêm một lần nữa mới lên tiếng:

– Tôi không thể chấp nhận cậu chỉ vì cậu đối tốt với tôi được. Cậu đã trao tình cảm cho tôi dù là nhiều hay ít, thì ít nhất tôi cũng phải đáp lại cậu bằng tình cảm đơn thuần.

Hơi thở nặng nề khẽ tràn qua cánh mũi, Hạnh đắn đo nói tiếp:

– Tham vọng của tôi với tiền tài khá lớn. Tôi mong có một ngày, tôi có thể mua cho bố mẹ tôi bất cứ thứ gì bố mẹ muốn. Bố mẹ không cần phải lo lắng cho cuộc sống của mình. Bố mẹ chỉ cần có chị em tôi, sáng thức dậy tập thể dục, nuôi con gà con vịt, trồng rau, không phải vất vả sớm khuya như bây giờ.

– Nhưng… cậu biết đó, từ bảy giờ sáng tới mười một, từ một rưỡi chiều tới ba rưỡi, từ bốn giờ đến sáu giờ. Cỡ đó ấy mà cuối năm tôi cũng chỉ nhận được danh hiệu học sinh tiên tiến.

Không biết từ lúc nào, tư thế ngồi của anh đã hướng về phía Hạnh. Nhìn từ góc nghiêng, anh cũng nhận ra Hạnh đang buồn. Nhớ tới buổi tối pháo hoa, cô còn mạnh mẽ vạch rõ quyết tâm cho năm sau, anh cũng chợt buồn lây.

– Năm sau cậu nhất định sẽ đạt được mà.

– Tôi chỉ có thể cố gắng thôi. Vậy nên tôi sợ không có thời gian dành cho cậu. Mối quan hệ nam nữ chắc chắn không chỉ là gặp mặt trên lớp, còn phải bồi đắp này kia. Cậu có thể thông cảm cho tôi một vài lần nhưng con đường học của tôi phải tính bằng năm lận. Nếu không có gì thay đổi ít nhất cũng phải 5 hoặc 6 năm, không thì phải thi xong đại học. Người như cậu, tôi không muốn làm cậu cụt hứng, thất vọng hay buồn bã vì con đường tôi đi.

Cô vừa dứt câu, trong đầu lại mường tượng ra mấy bộ thanh xuân vườn trường mới đọc, giọng điệu nâng cao lên:

– Kể cả chúng ta nhất nhất học chung một chỗ, thi chung một trường nhưng chắc gì đó là môn mà cậu thực sự thích, đúng không?

Không quá mấy phút suy nghĩ, Đạt mỉm cười cảm nhận được dòng nước ấm áp lan tỏa trong tim. Anh cũng chưa từng nghiêm túc nghĩ về chuyện đó. Đạt cười nhẹ gật đầu:

– Cậu nói đúng. Chắc tôi phải chuyển mục tiêu lệch một chút thôi. Nhưng đích đến vẫn không thay đổi đâu nhé. Cậu không lay chuyển được đâu.

Hạnh bật cười lắc đầu, giọng điệu mang chút đùa giỡn:

– Biết thế là tốt. Chuyện sau này thì để sau này tính, biết đâu tôi gu tôi lại thay đổi, thích mấy đứa nghịch nghịch thì sao.

Nhìn gương mặt anh bỗng chốc xị ra, cô bật cười thành tiếng, bàn tay vô thức đưa lên vai anh vỗ vài cái:

– Thôi thôi. Chuyển sang cái thứ hai nè. Tôi không có ý kiến gì về việc cậu ở bên cạnh tôi cả. Nhưng tôi chỉ hy vọng… cậu đừng vì bất cứ chuyện gì hoặc ít nhất là chuyện liên quan đến tôi mà cáu gắt với gia đình mình.

Đạt ngẩn người hỏi lại:

– Ngay cả khi mình đúng sao?

Cô cười rồi gật đầu nhẹ:

– Trước khi cậu phân đúng sai, cậu nên nhìn về nguyên do vì sao họ lại làm vậy. Cũng giống như cậu thích tôi ấy, nếu bỏ qua nguyên do, thậm chí người xa lạ, chỉ nghe qua thôi là cảm thấy cậu có vấn đề rồi. Và kể cả họ có làm sai đi chăng nữa, tôi nghĩ phận làm con như chúng ta không nên lớn tiếng với bố mẹ.

Thấy anh cúi đầu không đáp, cô lại nói tiếp, ánh mắt có chút lo lắng:

– Đương nhiên trên mạng cũng có một số bố mẹ ngoại lệ, và tư tưởng của cậu cũng có sự khác biệt với tôi. Vậy nên mọi thứ chỉ là tôi hy vọng vậy thôi. Nếu cậu không muốn thì cũng đừng để ý, coi như tôi chưa nói gì nhé.