“Ầm” một tiếng chiếc xe máy đang yên vị bỗng bị một lực mạnh tác động ngã nhào xuống đất. Gương mặt Bình đỏ gay vì tức giận, hơi thở nặng nhọc thoát ra, giọng nói vang lớn hết mức. Chị đưa tay chỉ thẳng vào mặt anh:
– Tao lo lắng cho mày như thế để rồi mày về, mày chửi tao như vậy à? Nó có cái đéo gì mà mày bênh nó?! Nó cho mày ăn gì để mày dám nói chuyện kiểu đó với tao hả?
Đạt cũng không chịu thua mà đáp lại:
– Chị đừng có lôi cậu ấy vào. Mọi hôm em đi đến mười một giờ tối, có bao giờ nhận được cuộc gọi nào từ chị, từ mẹ? Có phải chị nghe ai đó nói không? Là đứa nào?
Vừa đúng lúc mẹ anh đi ra, gương mặt lo lắng hỏi:
– Có chuyện gì mà loạn cả xóm lên thế? Nhà cô bên kia gọi đi rồi đấy, về rồi tắm sau.
Bình như tìm thấy điểm tựa, gương mặt nhăn nhó, mếu máo. Nước mắt ngắn dài giống như phải chịu uất ức lớn:
– Mẹ, con không đi nữa đâu. Nó vì đứa con gái còn khinh nó mà chửi con, kêu con là không biết nhục kia kìa.
Mẹ anh cau mày, nhìn anh hỏi:
– Đạt. Sao con lại nói chị con như thế?
Cơn tức giận của Đạt chưa nguôi ngoai, cảm giác cả thế giới chống lại mình ập đến, bàn tay anh nắm chặt. Sự kìm nén mấy năm qua cuối cùng cũng bùng nổ:
– Mẹ còn hỏi con? Vì một chuyện cỏn con chưa đầu chưa đuôi, chị ấy đến nhà người ta. Với cái tính ấy, chị có đứng mà hỏi người ta đàng hoàng không? Con còn lạ gì với cái kiểu đó.
– Mà sao hai người buồn cười thật đấy. Con yêu ai, theo đuổi ai là quyền của con. Lần nào cũng nói đi nói lại một câu. Con làm ảnh hưởng tới ai à? Hay con yêu xong cả nhà mình gặp chuyện gì?
Mẹ anh nhất thời bị phản ứng của anh làm cho đông cứng, chỉ có mình chị anh phản ứng lại:
– Chính cái thái độ bây giờ của mày đấy. Đồ mất dạy. Mày quát ai hả? Mẹ, mẹ chuyển trường cho nó đi. Đừng để nó học cùng với cái con ấy nữa.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, cục tức nghẹn nơi cổ họng chầm chậm dâng lên. Vị đắng lan tỏa trong khoang miệng dần lấn át cảm xúc thực tại khiến anh chẳng muốn đối mặt với hai con người này nữa. Một người là mẹ, một người là chị ruột, Đạt hối hận vì năm đó đã hồn nhiên tin tưởng hai người mà nói ra mọi thứ. Anh đã cố gắng giải thích, cố gắng chứng minh nhưng đổi lại vẫn là thành kiến của họ. Ánh mắt anh rũ xuống, chẳng còn tham vọng nhận sự cổ vũ của họ nữa.
Bất chấp lời mắng mỏ của mẹ, Đạt chậm rãi đáp:
– Mẹ muốn làm gì thì làm. Nhưng mẹ mà ép con chuyển trường, cuộc đời không do mình quyết định con cũng chẳng muốn sống nữa. Cả chị nữa, chị mà còn làm phiền người ta thì đừng có trách em.
Nói xong Đạt lướt qua hai người họ bước vào phòng khóa trái cửa. Tiếng ồn ào bên ngoài bị chặn ở cửa, anh mệt mỏi ném chiếc cặp lên giường, cả người không còn sức lực tựa lưng lên cửa rồi chậm rãi trượt xuống. Đạt cứ thế nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc, lúc này Đạt mới nhận ra mình ngồi ngủ trước cửa cả đêm. Trên người vẫn là chiếc áo trắng từ hôm qua, anh uể oải bò lên giường tìm chiếc điện thoại. Màn hình hiển thị bốn rưỡi sáng, anh nằm úp trên giường, thế nào cũng không vào giấc được nữa. Nhớ đến chuyện ngày hôm qua, cảm xúc vẫn chưa thuyên giảm, Đạt hít một hơi thở dài, lật đật đi tập thể dục trước rồi mới vệ sinh cá nhân.
Cả buổi hôm đó đi học, Đạt cứ im ỉm cúi mặt vào sách vở, mọi người cảm nhận được âm khí phát tán xung quanh nên không ai dám lại gần sinh sự. Ngay cả người bạn thân như Hoàng, cố gắng bắt chuyện, anh cũng chỉ trả lời cho có. Hạnh, Lan, Quỳnh cũng không dám dây vào, chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu. Trong lòng Hạnh lo sợ anh để ý lời mình nói ngày hôm qua, cảm giác tội lỗi bủa vây, cô muốn mở miệng lại ngại mọi người xung quanh. Suốt mấy tiết học cô cứ cắn răng muốn hỏi lại thôi. Cứ nghĩ mọi chuyện cứ thế mà chấm dứt thì bỗng nhiên Đạt tiến đến gần cô, mở miệng, cũng là câu nói dài nhất trong ngày:
– Hạnh này. Thầy thể dục cũng lên phòng rồi, cậu qua đây với tôi một lát được không. Tôi có chuyện riêng muốn nói với cậu.
Cô ngơ ngác trước hành động đột ngột của anh, theo phản xạ ậm ừ đáp:
– Hả? À… được… được.
Trước khi rời đi, anh phẩy tay nhìn Hoàng, cậu cũng hiểu đây là chuyện nghiêm túc của đứa bạn nên cũng không muốn quấy rầy. Cậu nhào vào nhóm bạn trong lớp thu hút sự chú ý của cả bọn.
Đạt dẫn cô ra khu vực phía sau tòa nhà dụng cụ, Hạnh lẳng lặng đi theo phía sau, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía lớp, nhưng không một ai để ý sang bên này. Cô hít một hơi, cơ thể theo bản năng áp sát vào tường. Không đợi anh dừng bước chân, Hạnh đã nhỏ giọng nói:
– Xin lỗi.
– Hả?
Đạt quay đầu lại bắt gặp bộ dáng lấm lét của cô, không nhịn được mà bật cười nhàn nhạt. Anh đáp:
– Cậu xin lỗi tôi làm gì.
Cô cứng ngắc né tránh ánh mắt anh, khác hẳn với phong thái hôm trước:
– Thì… hôm qua tôi có hơi quá đáng khi nói với cậu như vậy. Dù gì tôi cũng không nên tức giận.
Đạt đứng tựa lưng vào bức tường đối diện, sắc mặt gượng gạo đáp:
– Tôi mới là người phải xin lỗi cậu mới đúng. Cũng tại tôi đã kéo cậu vào một khoảng cách mà cậu không muốn. Đã vậy còn tham lam ép cậu phải theo ý mình. Tôi xin lỗi nhé.
Thấy Đạt có vẻ không hung hãn như trong tưởng tượng, cơ thể cô mới thả lỏng đôi chút. Cô lên tiếng:
– Văn vở quá.
Tiếng cười tràn qua cánh mũi, bầu không khí cũng giảm bớt căng thẳng. Khi anh có thể chạm được vào ánh mắt của cô một lần nữa, Đạt mới nhẹ nhõm nói:
– Cậu cho tôi cơ hội tiếp tục giải thích vụ việc chiều qua chứ?
Hạnh gật đầu im lặng quan sát, ánh mắt cũng nghiêm túc hơn. Đạt cúi đầu băn khoăn khoảng nửa phút mới kiên định nhìn thẳng vào cô mà nói:
– Tôi thích cậu.