Trên đường về, Lan chủ động lái xe song hành cùng với Hạnh, thấy cô không có vẻ gì tức tối như ban nãy mới chủ động nói:
– Mày có ổn không đó?
Hạnh quay đầu nhìn Lan ngơ ngác, sau đó mới nhận ra vấn đề mà cô đề cập rồi bật cười:
– Tao thì có gì mà không ổn. Đứa không ổn là bạn thân mày kia kìa. Sao không đi với nó mà tâm sự?
Quỳnh ngồi ở phía sau xe của Lan cũng không nhịn được mà bổ sung thêm vài câu, Lan tặc lưỡi lắc đầu đáp:
– Cứ để nó tự kiểm điểm đi. Nó sai rõ ràng mà. Thôi anh em mình đi làm đĩa ốc cho hạ hỏa đi.
Cả ba cùng nhau tạt qua TC tụ tập ăn uống, ánh chiều ngả xuống hắt lên thân ảnh nhỏ nhắn của nhóm bạn học sinh. Trên gương mặt nhỏ nhắn của cô hiện lên những nụ cười rạng rỡ. Hạnh cứ ngỡ chuyện này cứ như vậy mà kết thúc. Nào ngờ chiều muộn, khi cô vừa lái xe về đến cổng đã nhìn thấy một chiếc xe điện và một cô gái lạ đang đứng cạnh bà nội. Nhìn đường nét trên gương mặt kia có chút quen mắt, trong lòng Hạnh ngờ ngợ nghĩ “Có phải chị thằng Đạt không nhỉ?”
Cô lái xe vào trong sân chưa kịp bước xuống thì giọng nói cao vút của chị ta đã dội vào tai cô:
– Thằng Đạt nó đâu rồi? Sao nhà tao gọi mà nó không bắt máy?
Mặc dù Hạnh vẫn chưa hiểu rõ tình huống nhưng vẫn trả lời theo bản năng:
– Em không biết. Hôm nay Đạt không đi cùng với tụi em. Chị có thể hỏi Lan với Quỳnh. Đạt chưa về nhà ạ chị?
Thanh âm thiếu kiên nhẫn của chị ta lại vang lên:
– Nó mà về rồi thì tao phải chạy tới đây hỏi mày à?
Tiếng ồn thu hút cả mẹ của cô đi xuống, hai bên nói chuyện qua lại, lúc này cô mới nắm bắt được vấn đề. Đại khái là hôm nay nhà anh có cỗ, đã hẹn sau khi tan học phải trở về nhà nhưng hiện tại vẫn chưa thấy đâu, gọi điện thì toàn thuê bao không gọi được.
Tính cách của chị Đạt xưa nay vốn sắc sảo, gặp chuyện gì không giải quyết được bằng lời đều có thể giải quyết bằng hành động. Cặp mắt xếch nhìn thẳng vào Hạnh, đối mặt với biểu cảm không nóng không lạnh của cô càng khiến chị ta trở nên nóng nảy:
– Giờ cả nhà tao gọi nó không thèm nhấc máy. Có phải lúc chiều mày cãi nhau với nó rồi nói gì với nó có phải không? Tao nói cho mày biết thằng Đạt mà có chuyện gì là mày không xong với tao đâu.
Mẹ cô bình tĩnh khuyên nhủ, giọng nói có phần cứng rắn hơn ban nãy:
– Cháu cứ bình tĩnh. Con mở điện thoại ra gọi cho bạn xem nào.
Có mẹ ở bên cạnh Hạnh cũng trở nên tự tin hơn. Mặc dù trong lòng có hàng trăm lời nói phản kháng nhưng khi tới cửa miệng, cô lại là một dạng khúm núm. Hạnh lấy chiếc điện thoại ra đồng thời đáp:
– Em không biết, em về trước Đạt mà. Trước khi đi em còn ngoảnh lại, thấy bạn ấy nói chuyện với ai đó. Đâu thấy giống như bị em làm ảnh hưởng tới mức ấy đâu.
Hai cuộc điện thoại Hạnh gọi ra đều không kết nối được, chính cô cũng cảm thấy lo lắng. Nghĩ lại lời nói của mình ban nãy, đột nhiên lại cảm thấy có lỗi.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, tiếng nhạc chuông vang lên như một gáo nước lạnh giải tỏa bầu không khí. Giọng nói từ đầu giây bên kia lúc to lúc nhỏ phát ra, nhưng Hạnh và mẹ cô cũng hiểu được chút ít:
– “Nó về rồi con ơi.”
Bình níu chặt đôi mày, hỏi lại:
– “Nó đi đâu mà giờ mới về vậy mẹ, nó có làm sao không?”
– “Không. Nó đi về bằng đường đồng, xe hết điện, điện thoại hết pin, không nhờ ai được phải tự dắt bộ về thôi.”
Sắc mặt Bình bỗng trở nên cứng ngắc, ậm ừ đáp lại vài câu. Mẹ của cô đứng ở đó, biểu cảm bỗng chốc trở nên đáng sợ. Giọng nói bà vẫn giữ sự tử tế nhưng mang hàm ý sâu xa:
– Em cháu về rồi đúng không? Đấy. Có phải do con cô đâu. Cháu nghe ai nói mà tìm tới tận nhà cô như thế. Em con nó là con trai, làm gì tới cái mức cãi nhau với một đứa con gái mà bỏ đi đâu.
Thấy chị gái Đạt không đáp, mẹ cô cũng không đay nghiến gì thêm mà quay đầu lại nói với cô:
– Thôi, con vừa mới về thì đi nghỉ đi.
Mặc dù đã biết mình sai nhưng lại không muốn nhận lỗi, Bình không đề cập gì tới câu chuyện nữa, chỉ lí nhí nơi cửa miệng một câu rồi bỏ đi:
– Cháu chào cô cháu về.
Mẹ cô thấy chị ta đã rời đi bèn lắc đầu cảm thán:
– Con gái con đứa vào nhà người ta nói chuyện mà như dân chợ vậy. Mày mày tao tao trước mặt người lớn. Con chơi với em nó à.
Hạnh gật đầu đáp:
– Vâng. Cái cậu hay tới rủ con đi học ấy ạ.
– À, thằng bé đấy á? Em thì ngoan hiền mà chị thì ghê thế.
Hạnh cười xòa cho qua rồi đáp:
– Con đi lên đây.
Cánh cổng mở ra, ánh đèn đường vừa vặn rọi vào trong sân. Bình ngước mắt lên liền nhìn thấy thằng em trời đánh đứng trước mặt.
– Chị vừa đi đâu về?
Anh chẳng biết sáng sớm nay có phải ra khỏi nhà bằng chân trái hay không mà sao quả tạ cứ dí anh như vậy. Buổi sáng thì bị không kết nối được với Hạnh, chiều thì gây họa đến nỗi cãi nhau với cô, lái xe chưa nổi vài mét xe lại không chạy được nữa. Lúc ấy Đạt mới nhớ ra tối qua chưa sạc điện, lục đục móc điện thoại ra định gọi cho bạn thì nhận ra nó cũng đã “nghỉ ngơi” từ lâu. Chọn đường xa nhất thì chớ, lại còn là chiều muộn, ít người qua lại. Đường đất nhỏ hẹp còn lởn chởm, ổ gà ổ voi đầy rẫy. Cũng may khi tới đường lớn, tình cờ gặp được người quen mới nhờ được người ta đẩy về. Vừa về đến nhà chưa được mấy phút lại nghe mẹ nói chị gái chạy tới chỗ Hạnh tìm anh. Đạt biết rõ ấn tượng của Hạnh đối với chị và mẹ đều không tốt. Mặc dù họ chưa từng thực sự tiếp xúc và hiểu cô.
Thấy chị gái không đáp, anh lại nói tiếp:
– Chị tới nhà người ta làm gì? Chẳng nhẽ em lại qua đấy ngủ chắc?
Bình chống mạnh chân chống xe xuống quay qua gắt gỏng với Đạt:
– Làm sao?! Gọi điện mày không nghe, tao phải tìm nó chịu trách nhiệm chứ? Nhỡ đâu vì nó mà hành động bốc đồng thì sao?
Đạt tức đến mức bật cười, bàn tay không biết nên đặt đâu, lớn tiếng nói:
– Chị xem phim nhiều quá rồi đấy. Em là mấy thằng điên điên dở dở kiểu đó hả? Chị rốt cuộc có hiểu mình đang làm, đang nghĩ gì không vậy? Chị đến nhà người ta, làm phiền người ta xong ngớ ra là không phải, chị có thấy mất mặt không? Chị không nhưng em thì có.