“Đưa tôi rời khỏi nơi này…” Tiết Nhược Nghi nghẹn ngào, ánh mắt tha thiết nhìn cô: “…để đi tìm một người.”
“Cái gì?”
Ngân Uyển Lam nghi ngờ rằng tai mình vừa nghe nhầm. Đôi mắt trong veo của cô trợn tròn, ngơ ngác nhìn đối phương. Một linh hồn vất vưởng nơi biển sâu hai mươi năm, lại muốn một người phàm trần bằng xương bằng thịt như cô mang theo rời đi?
“Tôi đưa cô rời khỏi đây bằng cách nào chứ?” Uyển Lam đột nhiên giật nảy mình, hai tay bất giác ôm lấy ngực, lùi lại nửa bước: “Cô… cô không phải là muốn mượn xác nhập hồn, đoạt lấy thân thể của tôi đấy chứ?”
Những câu chuyện ma quái về việc quỷ mượn xác người lập tức tái hiện trong đầu khiến tóc gáy cô lại một phen dựng đứng.
Thấy bộ dạng đề phòng quá mức của Uyển Lam, Tiết Nhược Nghi vội vàng xua xua đôi tay trắng muốt, giọng nói vội vã thanh minh:
“Xin cô đừng hiểu lầm! Tôi đã thề là sẽ không bao giờ làm hại cô mà. Thân xác của cô là của riêng cô, hồn vía phàm trần nếu bị linh thể xâm nhập sẽ suy kiệt dương khí mà chết, tôi tuyệt đối không bao giờ làm ra chuyện thất đức ấy. Hơn nữa… tôi đã có nơi nương náu rồi.”
Nói đoạn, Tiết Nhược Nghi nhẹ nhàng đáp xuống bờ cát. Đôi bàn tay vô hình của cô ấy khẽ chạm vào mặt đất, cẩn thận nâng chiếc vỏ sò màu tím thạch anh lên.
“Chiếc vỏ sò này chính là pháp bảo phong ấn linh hồn tôi suốt hai mươi năm qua dưới đáy biển sâu. Ban ngày, dương khí ngút trời, ánh nắng mặt trời như ngọn lửa thiêu đốt có thể làm tan biến hồn phách của tôi trong tích tắc, nên tôi bắt buộc phải ẩn mình bên trong chiếc vỏ sò này. Cô chỉ cần nhặt nó lên, bỏ vào túi xách và mang theo bên mình là được.”
Lúc này, ánh mắt Uyển Lam vô tình rơi xuống phía dưới thân của Tiết Nhược Nghi, cả người cô bỗng chốc cứng đờ, miệng há hốc không thốt nên lời:
“Đôi… đôi chân của cô…”
Cô nhớ rất rõ, chỉ cách đây vài phút, bên dưới tà váy lụa trắng kia hoàn toàn trống rỗng, chỉ là một khối sương mù bồng bềnh lơ lửng. Thế nhưng lúc này, trước mắt cô, Tiết Nhược Nghi đang đứng vững vàng trên mặt cát bằng một đôi chân trần trắng nõn, gót sen mềm mại, thậm chí từng ngón chân còn khẽ cử động, in một vết lõm rất mờ trên nền cát mịn.
Nhận ra ánh mắt kinh ngạc của Uyển Lam, Tiết Nhược Nghi cúi đầu nhìn xuống chân mình, khẽ giải thích:
“Bởi vì mặt trời đã lặn hoàn toàn rồi. Khi màn đêm buông xuống, âm khí của đất trời giao thoa, tôi mới có thể ngưng tụ linh lực để hiện ra đầy đủ hình dáng nguyên vẹn của một con người như khi còn sống.”
Nhờ lời nhắc nhở ấy, Uyển Lam mới giật mình ngước nhìn lên. Bầu trời đã chuyển sang màu mực thẫm, những vì sao bắt đầu lấp lánh nơi vòm họng đêm đen. Gió biển thổi qua mang theo cái lạnh thấu xương của sương đêm.
“Vậy… người mà cô muốn tìm suốt hai mươi năm qua rốt cuộc là ai?” Uyển Lam hỏi, sự tò mò dần lấn át nỗi sợ.