Đến nội dung chính

Chương 17

admin 599 Chữ Cài Đặt

Khi nghe thấy câu hỏi này, đôi mắt bồ câu của Tiết Nhược Nghi bỗng chốc tối sầm lại. Từng giọt lệ trong suốt như ngọc trai từ khóe mắt cô ấy chậm rãi lăn dài trên gò má tái nhợt, rơi xuống không trung rồi hóa thành những đốm sáng mờ ảo tan biến vào màn đêm.

Nỗi buồn trên gương mặt cô ấy đậm đặc đến mức dường như không gian xung quanh cũng phải chùng xuống. Nỗi đau đớn, u uất tích tụ suốt bảy ngàn ngày đêm như một làn sóng vô hình lan tỏa, đánh thẳng vào lồng ngực Ngân Uyển Lam, khiến trái tim cô bất giác thắt nghẹn lại.

“Chị ấy tên là… Giang Tử Dao.” Tiết Nhược Nghi thì thào, cái tên ấy thốt ra từ đầu môi như mang theo tất cả máu và nước mắt của một kiếp người ngắn ngủi.

“Giang Tử Dao?” Uyển Lam nhíu mày. Cái tên này nghe có chút quen thuộc, hình như mang họ của một gia tộc quyền thế bậc nhất Lạc Xuyên: “Người đó… là ai đối với cô?”
Tiết Nhược Nghi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi những ánh đèn neon của thành phố Lạc Xuyên rực sáng cả một góc trời.

“Chị ấy là cả sinh mệnh, là ánh sáng duy nhất trong chuỗi ngày tăm tối nhất cuộc đời tôi… và cũng là người tôi yêu sâu đậm nhất trần gian này.”

Ngân Uyển Lam sững sờ. Một người phụ nữ… yêu một người phụ nữ khác.

Một mối tình đồng giới từ hai mươi năm trước!

Trong giây phút ấy, Uyển Lam bỗng nhiên hiểu ra vì sao giữa cô và Tiết Nhược Nghi lại có một sự đồng cảm kỳ lạ đến thế. Cả hai đều là những người phụ nữ mang trong mình trái tim hướng về đồng giới, và cả hai đều vừa trải qua những bi kịch đớn đau tột cùng của tình ái.

“Cô Ngân… cô có sẵn lòng nghe một câu chuyện dài không?” Tiết Nhược Nghi khẽ hỏi, giọng nói run rẩy như cánh bướm đêm chao đảo trước gió.
Uyển Lam thở dài một hơi thật sâu. Cô kéo lại vạt áo sơ mi bị gió thổi bay, nhìn chiếc vỏ sò màu tím lấp lánh dưới cát, rồi gật đầu dứt khoát:

“Cô nói đi. Tôi nghe.”

Ai bảo rằng giữa cô và linh hồn này lại có nghiệt duyên trớ trêu như thế chứ?

Dưới ánh trăng bàng bạc chiếu rọi bờ cát Thanh Lam, giọng kể trầm buồn, man mác của Tiết Nhược Nghi đưa tâm trí của Ngân Uyển Lam ngược dòng thời gian, quay trở về hai mươi năm trước…

Năm đó, Tiết Nhược Nghi vừa tròn mười lăm tuổi.

Trước linh đường nghi ngút khói hương của vợ chồng ông bà Tiết Kính Hòa, Nhược Nghi quỳ bất động trên chiếc chiếu cói rách nát, trông chẳng khác nào một con búp bê bằng sứ đã vỡ vụn linh hồn.

Đôi mắt bồ câu vốn trong sáng của cô sưng húp lên như hai quả óc chó, đỏ ngầu vì những đêm dài thức trắng khóc than. Trên vầng trán thanh tú quấn một lớp băng gạc trắng toát, rỉ ra vài vệt máu khô thẫm màu. Cánh tay trái của cô bị gãy, phải cố định bằng nẹp gỗ và băng thạch cao nặng nề trước ngực. Bộ đồ tang màu trắng bằng vải xô thô ráp trùm lên thân hình gầy gò, trơ xương, khiến bất cứ ai đi ngang qua nhìn vào cũng không khỏi xót xa, thương cảm.