“Cứu người?” Uyển Lam nhíu mày nghi hoặc: “Cứu ai?”
Tiết Nhược Nghi nghẹn ngào, từ khóe mắt trong suốt rơi xuống một giọt lệ linh hồn:
“Cứu người tôi yêu… Chị ấy tên là Giang Tử Dao. Hai mươi năm qua, vì cái chết của tôi mà chị ấy đã phát điên, bị giam cầm trong bóng tối của gia tộc họ Giang… Chỉ có cô, người duy nhất có thể tiếp cận được người của nhà họ Giang, mới có thể mang chiếc vỏ sò này đến bên chị ấy, giúp tôi hóa giải chấp niệm và cứu rỗi linh hồn của người tôi yêu…”
Nghe đến cái tên “Gia tộc họ Giang”, trong đầu Ngân Uyển Lam bỗng lóe lên hình ảnh người phụ nữ mặc âu phục xám tro, với đôi mắt sắc sảo và làn khói thuốc mỏng manh trong quán cà phê ban chiều…
Vòng xoay của định mệnh dường như đã bắt đầu chuyển động, kéo những số phận tưởng chừng không liên quan lại gần nhau, bắt đầu cho một thiên tình sử bách hợp đầy trắc trở, ma mị và sâu sắc giữa chốn đô thị phù hoa.
Gió biển lúc chập tối thổi qua rặng phi lao ven bờ, phát ra những thanh âm rì rào như tiếng nấc nghẹn ngào của đại dương sâu thẳm. Mặt trời đã hoàn toàn chìm xuống đáy nước, chỉ còn lại những vệt ráng chiều màu tím thẫm đan xen sắc lam đen nơi chân trời xa xôi, phản chiếu lên mặt cát ướt một thứ ánh sáng lấp lánh, mờ ảo như cõi mộng.
Ngân Uyển Lam đứng sững giữa ranh giới của ngày và đêm, hai bờ vai gầy khẽ run rẩy dưới lớp áo sơ mi lụa đã thấm đẫm hơi ẩm của biển. Cô nhìn chăm chú vào linh hồn thiếu nữ đang lơ lửng trước mặt mình. Kỳ lạ thay, khi sự hoảng loạn ban đầu qua đi, nhìn gương mặt thanh tú, trong trẻo và đôi mắt đong đầy bi thương của Tiết Nhược Nghi, cảm giác kinh hãi trong lòng cô dần bị thay thế bởi một nỗi niềm trắc ẩn khó tả.
Cô gái này dường như có khả năng đọc thấu tâm can cô. Từng suy nghĩ vụt qua trong đầu Uyển Lam, dù chỉ là một thoáng hoài nghi hay sợ hãi mơ hồ, đều không thể qua mắt được đối phương.
Nuốt xuống ngụm nước bọt để làm dịu cổ họng đang khô khốc, Ngân Uyển Lam cố gắng gom góp chút dũng khí cuối cùng, cất tiếng phá vỡ sự im lặng:
“Cô… thật sự có thể đọc được suy nghĩ của tôi sao?”
Tiết Nhược Nghi khẽ chớp hàng mi cong vút, một nụ cười mong manh, buồn bã thoáng hiện trên môi:
“Không hẳn là đọc được tất cả, cô Ngân. Chỉ là giữa linh hồn tôi và tần số tâm linh của cô có một sợi dây liên kết đặc biệt. Những gợn sóng cảm xúc mạnh mẽ nhất, những câu hỏi rõ ràng nhất trong tâm trí cô, tôi đều có thể cảm nhận được… Cô là người duy nhất suốt hai mươi năm qua mà tôi có thể chạm tới bằng ý thức.”
Uyển Lam mím môi. Cô nhìn xung quanh bãi biển vắng lặng, bóng tối đang dần nuốt chửng từng tấc cát, rồi lại nhìn thiếu nữ mặc váy trắng phiêu dật kia.
“Vậy… rốt cuộc cô muốn tôi giúp cô thế nào?” Uyển Lam hít sâu một hơi, cố giữ cho giọng nói của mình không quá run rẩy.