Bạch Vi nhìn cánh tay mình, những dấu răng vẫn còn hằn rõ máu đã ngừng chảy nhưng da thịt bầm tím khiến cô khẽ nhíu mày. Cô cẩn thận lấy hộp y tế nhỏ trong ngăn kéo, băng bó vết thương bằng động tác chậm rãi nhưng dứt khoát. Mỗi vòng băng trắng quấn quanh như một lớp áo giáp mỏng bảo vệ lấy phần yếu đuối đang gào thét bên trong.nSau khi băng lại xong, cô rửa mặt, lau khô, rồi nhìn mình trong gương. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng nhưng ánh nhìn đã trấn tĩnh hơn. Cô ép bản thân phải ổn như mọi lần.
Một lát sau, cô với tay lấy điện thoại. Màn hình vẫn còn lưu cuộc gọi nhỡ của Hoắc Thời Vũ. Bạch Vi hít sâu, ngón tay khẽ run khi nhấn gọi lại.Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức:
“Alo? Bạch Vi?”
Giọng nói quen thuộc của anh khiến lòng cô dịu đi một chút: “Là em…Xin lỗi anh lúc nãy em không nghe tiếng chuông…”
“Không sao, em sao thế?” Từ đầu dây bên kia Hoắc Thời Vũ có thể cảm nhận được giọng cô đang run.
“Em bị viêm họng thôi ạ. Anh gọi em có chuyện gì sao?” Cô tìm đại một lí do để đối phó
Hoắc Thời Vũ: “Dạo này thời tiết khá lạnh, em chú ý thân thể. Anh thấy bài đăng trên vòng bạn bè của em, muốn hỏi em kỳ nghỉ có vui không.”
Bạch Vi khẽ bật cười, lòng thoáng qua tia ấm áp: “Khá vui, biển ở đây rất đẹp”
Hoắc Thời Vũ thăm dò: “Vui là tốt, khi nào em quay về công ty”
Bạch Vi: “Ngày mai ạ, em về tập cho concert. Có việc gì sao ạ?”
Hoắc Thời Vũ: “Phim hài Howl vừa ra mắt, anh được cho 2 vé. Nếu đi chung với anh Đông hoặc các anh trong nhóm, 2 người đàn ông khá kì lạ. Anh muốn mời em”
Bạch Vi khựng lại, im lặng trong vài giây. Đầu ngón tay siết chặt lấy mép điện thoại, trong lòng nổi lên những đợt sóng ngầm mâu thuẫn. Không biết ngày mai mặt mũi cô đã đỡ tái hơn chưa nhỉ? Nhưng mà một mình anh ấy đi lại cô đơn quá. Chẳng dễ gì anh ấy mới được nghỉ ngơi xem phim.
Bạch Vi: “hmmmmm nếu là 11 giờ đêm chắc là em có thời gian”
Hoắc Thời Vũ: “Vừa hay vé của anh cũng là 11 giờ 30. Ngày mai anh đón em nhé!” Cô hoảng hốt, không ngờ anh lại muốn đón tận nơi. Trong đầu cô lập tức dấy lên một loạt suy nghĩ đan xen như tơ vò. Lỡ ai thấy thì sao? Lỡ có người chụp được, đăng lên mạng? Trong giới này, lời đồn thổi chẳng bao giờ nhẹ nhàng. Một người như Hoắc Thời Vũ — chỉ cần một tin đồn thoáng qua cũng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh mà anh gìn giữ bấy lâu. Cô không muốn mình trở thành nguyên nhân của bất cứ điều tiếng nào. Nhưng điều khiến cô lo lắng nhất… không phải là ánh mắt người ngoài, mà là chính bản thân mình.
Bạch Vi biết rõ trái tim cô không hoàn toàn bình lặng trước Hoắc Thời Vũ. Sự dịu dàng của anh như từng giọt nước nhỏ vào lòng cô mỗi ngày, dần làm đầy lên một hồ cảm xúc mà cô không dám gọi tên. Thứ tình cảm mơ hồ, treo lơ lửng giữa thân thiết và xa cách, giữa ánh sáng hy vọng và bóng tối tự ti. Cô không biết mình đang ở đâu trong thế giới của anh là một người đàn em được quan tâm hay là một điều gì đó… nhiều hơn thế?
Cô từng nhiều lần tự nhủ: “Chắc là không phải. Là vì mình là hậu bối, nên anh mới tốt vậy thôi.” Cô cần tin như vậy vì nếu không, cô sợ mình sẽ rơi vào một giấc mộng đơn phương không có lối thoát. Cô sợ chính bản thân mình sẽ bước qua ranh giới giữa fan và idol với anh.
Cô ép mình nghĩ như thế để bảo vệ chính mình, để không phải mong đợi, không phải hy vọng. Nhưng những câu nói nhẹ nhàng, sự để tâm nhỏ nhặt, ánh mắt lặng lẽ của anh… lại khiến bức tường cô dựng lên từng chút một lung lay.
Lúc này đây, trước một lời mời đơn giản nhưng quá đỗi gần gũi, cô lại thấy sợ. Sợ trái tim mình rung động quá rõ ràng.
Sợ rằng, nếu bước thêm một bước, sẽ không thể quay đầu.
Và đồng thời… cô cũng sợ nếu từ chối, sẽ đánh mất một điều gì đó đang âm thầm hình thành giữa họ.
Cô siết chặt điện thoại, hít một hơi thật sâu, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát:
“Vậy… mai gặp anh nhé”
Hoắc Thời Vũ vui vẻ: “Được”