Đến nội dung chính

Chương 42: Quyết tâm

admin 770 Chữ Cài Đặt

Trang Ngọc bên cạnh mặt mũi nhăn nhó như vừa ngửi thấy mắm tôm quá hạn bắt chước giọng Hoắc Thời Vũ một cách lố lăng: ” Phim hài Howl vừa ra mắt, anh được cho 2 vé. Nếu đi chung với anh Đông hoặc các anh trong nhóm, 2 người đàn ông khá kì lạ. Hứ! kì lạ cái gì chứ rõ ràng người ta mời cả nhóm đi vậy mà bắt tụi này – 6 anh em sống chết có nhau – ra rạp ngồi rải rác mỗi đứa một chỗ. Tình anh em plastic hả? Tệ quá!”

Lưu Tử Hào phụ họa: “Đó! Lần đầu tiên anh thấy Trang Ngọc nói câu có lý! Haizz… Em không thương tụi anh bằng em gái nhỏ. Em gái nhỏ được full combo, tụi anh thì combo chia tay!”Hoắc Thời Vũ mặt tỉnh bơ, tay cầm xấp tài liệu: “Bây giờ anh mới biết sao?”

Lưu Tử Hào đứng hình mất 5 giây, não load như wifi yếu: “…Tui không tin nữa rồi…”

Trang Ngọc: “Không còn gì để nói!!”
——-Phòng tập luyện Vân Tước Entertainment————–

Tiếng nhạc ngừng lại, không khí căng thẳng tan biến trong khoảnh khắc. Trần Minh Hi đổ người xuống sàn , mồ hôi nhỏ giọt trên trán: “Huhu… Mệt quá, em không nhảy nổi nữa!” giọng cô nghèn nghẹn như thể một bước nữa thôi là tan chảy ra sàn.

Lê Hiểu Đường nhào đến, ôm chặt lấy chị đang hấp hối vì mệt: “ô…ô….tay chân em sắp rụng mỗi thứ một nơi rồi… Thật sự không ổn đâu!” – cô bé la oai oái, vừa nói vừa lắc người như thể nếu buông tay ra thì cả cơ thể sẽ vỡ vụn.

Nhìn cảnh tượng thảm thương này, Bạch Vi chỉ biết ngẩng đầu, thở dài một tiếng thật dài rồi đi về phía huấn luyện viên:

“Thầy ơi, cho tụi em nghỉ 10 phút được không ạ… Chứ thế này tụi em xỉu thiệt đó!” May mắn thay, HLV gật đầu. Không khí trong phòng như được xả van áp lực,ai nấy đổ sụp xuống sàn.
Chu Lâm chống tay thở dốc, mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi: “Concert chia tay này… nhiều tiết mục thật đấy?”

Bạch Vi ngồi bệt xuống, vắt khăn lau cổ, mỉm cười nhưng giọng lại chùng xuống:

– “Nhiều thật… Đến đứa có ‘phổi bò’ như em còn chịu không nổi. Nhưng mà…” cô ngước nhìn trần nhà, ánh đèn tập luyện hắt vào mắt khiến đồng tử ánh lên chút hoài nghi: “… phải cố thôi. Biết đâu đây là lần cuối em được đứng trên một sân khấu lớn như vậy…”

Vừa dứt lời Bạch Vi, cả nhóm như bị ai đó ấn nút tắt tiếng. Không ai nói gì, chỉ còn tiếng thở đều nặng nề và ánh mắt lặng lẽ trao nhau. Ánh đèn trần vẫn chói chang, đổ bóng từng người kéo dài trên mặt sàn. Câu nói “biết đâu đây là lần cuối…” của Bạch Vi cứ lởn vởn trong không khí như dư âm một khúc nhạc buồn chưa dứt.
Chu Lâm siết chặt nắm tay, bặm môi rồi chống tay đứng dậy. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến về vị trí cũ. Trần Minh Hi, Tống Thanh Lam, Lâm My đang nằm bẹp trên sàn cũng từ từ ngồi dậy, lau mồ hôi trên trán rồi gật đầu với chính mình như một lời tự nhủ. Còn Lê Hiểu Đường, dù chân vẫn run lẩy bẩy, cũng miễn cưỡng chống người đứng lên, khẽ lẩm bẩm: “Cố thêm chút nữa vậy… Không để concert cuối mà mang tiếng té xỉu giữa sân khấu được.”

Bạch Vi nhìn từng người trong nhóm dần trở lại vị trí, lòng nghẹn lại. Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu: buổi chia tay không chỉ là một đêm biểu diễn, mà là dấu mốc khép lại cả một quãng tuổi trẻ họ đã cùng nhau bước qua đầy mồ hôi, nước mắt và cả những tiếng cười rạng rỡ.

Tiếng nhạc vang lên lần nữa.

Không ai phàn nàn, không ai than mệt. Họ đếm nhịp bằng ánh mắt, đo khoảng cách bằng từng nhịp thở và cứ thế, từng động tác lại dứt khoát, mạnh mẽ hơn trước. Mồ hôi lại tuôn, cơ bắp lại căng cứng, nhưng lần này không còn là mệt mỏi đơn thuần nữa mà là quyết tâm.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, ánh đèn rực rỡ sân khấu có bóng dáng 9 người nữa.

Bọn họ đều biết nếu không cháy hết mình bây giờ, sau này dù có tiếc nuối cũng không thể quay lại được nữa.