“Mẹ! con sẽ thi ngành Y của Đại học A” Thành Vĩ đứng dậy hét lớn.
Mẹ Bạch chỉ liếc nhìn Thành Vĩ, không nói gì nhưng ánh mắt bà vẫn lạnh lùng không chút dao động. Thành Vĩ tiếp tục:
“Mẹ có thể lên mạng xem chị giỏi thế nào, nếu mẹ không tin. Chị đã cố gắng rất nhiều rồi, chị ấy rõ ràng không thích học Y, chị ấy thích cái gì không phải mẹ là người rõ nhất sao. Chị ấy có thể làm nhiều việc khác giỏi hơn mà!” Cậu cố gắng thuyết phục, giọng nói có chút khẩn thiết.
Bạch Vi nhìn mẹ đau đớn: “Mẹ, con sẽ chuyển sang ngành kinh tế của Thanh Hoa. Con quyết định rồi”
Mẹ Bạch vụt đứng bật dậy như thể không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Đôi mắt bà ánh lên sự phẫn nộ đến cùng cực, đỏ quạch như máu tụ, khuôn mặt méo mó vì tức giận và thất vọng tột cùng: “Mày thật giỏi! Đúng là đứa con ngoan hiền mẹ đã dốc hết ruột gan nuôi dạy!” – Bà rít lên, giọng run rẩy giữa nỗi đau và giận dữ. “Mày có biết là mẹ đã hy sinh bao nhiêu thứ để có thể nuôi dạy mày đến ngày hôm nay không? Mẹ đã đặt tất cả niềm tin vào mày”
Bà tiến đến gần, từng bước như dằn xuống đất sự tuyệt vọng đè nặng trong lồng ngực: “Nhưng giờ lại muốn vứt bỏ tất cả, muốn phá hủy mọi thứ mẹ đã kỳ vọng vào cậu suốt bao nhiêu năm qua. Mày không hiểu nổi đâu! Mày có biết mẹ mày bị đánh đập hành hạ, nhục nhã suốt bao nhiêu năm vì mày không? Mày có biết vì cái đầu óc ngu ngốc của mày đã hại mẹ và ba mày cãi nhau không?Mày định vứt bỏ tất cả để theo cái thứ mày gọi là “sở thích”? Mày có biết mấy cái sở thích vớ vẩn của mày đáng giá bao nhiêu không? Có đổi được những năm tháng tao rệu rã vì lao lực không? Có đổi được từng đồng xu từng hào tao chắt chiu từng bữa ăn chỉ để đóng học phí cho mày không? Nhìn lại bản thân mày đi! Từ nhỏ đến giờ, có một lần nào mày khiến tao ngẩng đầu tự hào chưa? Một lần nào khiến tao tin rằng tất cả những gì tao chịu đựng là xứng đáng? Không. Chưa từng! Mày chỉ biết làm tao thất vọng. Mày chỉ biết sống cho mình, còn tao thì sống vì mày cho đến lúc gần như không còn gì nữa rồi. Giá như mày bằng một nửa sự tài giỏi của em mày tao đã không khổ thế này.”
Bạch Vi đứng đó, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, toàn thân run lên không biết vì sợ vì đau hay vì cố kìm nén những cảm xúc dâng trào như sóng dữ trong lồng ngực. Cô cắn môi đến bật máu nhưng không khóc, không thể khóc nổi nữa. Trái tim như có ai bóp nghẹt, thở cũng thấy đau.
Giọng mẹ như những mũi dao xuyên vào lòng, không chỉ là lời trách móc mà là sự chối bỏ toàn bộ con người cô. Bạch Vi nở nụ cười chua xót, cô biết, cô đã sớm biết thực sự mẹ nghĩ gì về mình nhưng khi thực sự nghe những lời ấy thốt ra một lần nữa Bạch Vi lại thêm một lần đau đớn tận cùng.
“Mẹ!” Thành Vĩ đôi mắt đỏ hoe chạy đến chắn trước mặt chị: “Sao mẹ lại quá đáng thế! sao có thể nói những lời như vậy với chị con”
Cút! Mày cút khỏi nhà tao ngay! Tao không có đứa con như mày!” Bà gào lên, giơ cao cây gậy bên cạnh
Thành Vĩ hoảng hốt lao tới, cố ngăn mẹ lại:
“Mẹ! Mẹ làm gì vậy! Mẹ đừng thế! Buông ra đi!” Bà gạt tay con trai mình ra, như không còn nhìn thấy gì ngoài hình bóng của đứa con gái “bất hiếu” trong mắt mình. Bạch Vi không tránh, cũng không lùi. Cô đứng yên, đôi mắt ngước nhìn mẹ, nhưng không phải để van xin hay năn nỉ. Đó là một ánh nhìn ánh nhìn của một người cuối cùng cũng hiểu rõ, mình chưa từng thật sự được chấp nhận.
Một giọt máu từ môi cô khẽ rơi xuống nền gạch lạnh. Cô quay người, bước từng bước nặng trĩu về phía cửa. Gậy chưa đánh xuống, nhưng lòng đã tan nát: “Con đi đây. Thành Vĩ thi đại học tốt nhé!” Thành Vĩ đứng chết lặng, nước mắt chảy dài, không biết phải kéo ai, giữ ai… một người lầ mẹ, một người là chị.